Thứ Sáu, 26/04/2024 Mới nhất
Zalo

ĐT Thụy Sỹ: Tận dụng cơ hội "thế kỷ"

Thứ Tư 28/05/2008 08:42(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) – Trong hai đội đồng chủ nhà của Euro 2008 thì đội tuyển Thụy Sỹ được đánh giá cao hơn hẳn. Trước khi Euro trên quê nhà được khởi tranh, người dân Thụy Sỹ đã rất hy vọng vào thành công "thế kỷ" của đội bóng con cưng. Nhưng có thể vấn nạn chấn thương sẽ là nguyên nhân chính khiến HLV Kobi Kuhn cùng các học trò để vuột mất cơ hội tiến sâu khi được thi đấu trên sân nhà.

 

4 năm trước người Thụy Sỹ hùng hồn tuyên bố rằng Euro 2008 sẽ là giải đấu thể hiện sức mạnh thật sự của đất nước đồng hồ. Nhưng lúc này thật không may cho họ khi Nati (biệt danh của Thụy Sỹ) lại có một phong độ không tốt như cách đây mấy năm trước.


 

Khi tiền đạo 18 tuổi Johan Vonlanthen trở thành cầu thủ ghi bàn trẻ tuổi nhất trong lịch sử cúp châu Âu tại Euro 2004 trong trận Thụy Sỹ - Pháp ở vòng bảng, bẻ gãy kỷ lục của Rooney vừa thiết lập vài ngày trước đó, người ta đã hy vọng rằng đội tuyển Thụy Sỹ sẽ giành được những vinh quang mới với lớp cầu thủ trẻ tài năng và giàu tham vọng. Và chỉ hai năm sau, vào World Cup 2006, mọi thứ trở nên thật tuyệt và đúng theo những gì mà nguời dân Thụy Sỹ mong mỏi. Đội bóng con cưng của họ lọt tới vòng 2 cúp thế giới và chỉ chịu thua Ukraine trên chấm đá phạt 11m, trong 4 trận đấu ở World Cup 2006 họ thậm chí không để lọt lưới một bàn nào. Nhưng rồi phong độ của Nati cứ xuống dốc dần dần, họ rớt từ vị trí xếp hạng thứ 13 của FIFA tháng 8/2006 xuống những vị trí gần với con số 40 trong vòng một năm gần đây. Từ một ứng cử viên sáng giá cho vóng đấu knock-out, Thụy Sỹ cùng với Áo trở thành hai đội có nguy cơ phải "hổ thẹn" sớm ở Euro 2008 ngay trên sân nhà.


Khó khăn nối tiếp khó khăn

 

Những chấn thương triền miên và đáng lo ngại của các cầu thủ trụ cột như Patrick Müller, Philipp Degen và nhất là Alexander Frei, có thể sẽ là "nhân tố X" của Thụy Sỹ. Thêm vào đó là sự thất vọng đến từ các tài năng trẻ, họ không thể đáp ứng kỳ vọng mà những người hâm mộ đặ chọn niềm tin. Vonlanthen vội vàng đánh mất chính mình khi chuyển đến PSV ở thời điểm anh vẫn chưa sẵn sàng, trong khi mối quan ngại về hai cầu thủ trẻ trong màu áo Arsenal là Philippe Senderos và Johan Djourou lại là thời gian ngắn ngủi cả hai hợp tác trong phương diện đội tuyển quốc gia.


Alexander Frei vừa mới trở lại sau chấn thương
 

Trước khi có trận thắng Slovakia 2-0 trong trận giao mới đây, Thụy Sỹ chỉ có được một trận thắng (trước Áo) trong 6 trận đã đấu gần đây nhất. Điển hình trong các trận thua là trước Đức, một đội bóng lớn với tỉ số 0-4. Nhưng điều đáng nói là họ còn để thua các đội bóng trung bình như Mỹ, Nhật hay kẻ đứng ngoài Euro, ĐT Anh. Ngay cả chiến thắng trước Slovakia cũng là một chiến thắng quá vất vả, họ bị ép sân và thi đấu bế tắc gần như trong cả hiệp một.

 

Trong một bảng đấu gồm toàn các anh tài, ít ai dám nghĩ Thụy Sỹ sẽ là một trong hai đội đứng đầu bảng A. Họ không được đánh giá cao bằng Bồ Đào Nha, Séc và Thổ Nhĩ Kỳ. Nhưng với lợi thế sân nhà hy vọng mục tiêu lọt vào vòng tứ kết của HLV Kuhn sẽ trở thành sự thật.

 

Những hy vọng


Valon Behrami sẵn sàng bùng nổ ở hàng tiền vệ
 

Trước thềm Euro, Thụy Sỹ đã có sự trở lại của trung vệ ngôi sao Muller (đang đá cho Lyon), anh đã thi đấu rất chắc chắn khi được đảm nhận vị trí trung vệ sau 6 tháng ngồi ngoài vì phải phẫu thuật chấn thương đầu gối. Müller đơn giản là một người thủ lĩnh hàng thủ với những "hiệu lệnh" chính xác cùng với sự thông minh trong việc chiếm chỗ  và bọc lót đắc lực cho Senderos. Cầu thủ trẻ của Arsenal như có thêm sự tự tin khi có Müller đứng bên. Một tín hiệu mừng cho hàng thủ của Thụy Sỹ.

 

Trong khi đó trung vệ của Liverpool, Philipp Degen, tuy không chơi trận gặp Slovakia nhưng sẽ là sự lựa chọn dự phòng cho các chấn thương ở hàng thủ. Thêm vào đó là sự xuất hiện của Stephan Lichtsteiner, một cầu thủ tham gia tấn công không được tốt như Degen song lại là một cầu thủ chắc chắn ở khâu phòng ngự. Đây sẽ là những nhân tố giúp Thụy Sỹ gia cố hàng thủ để đối chọi với những tiền đạo "khó chịu" như Ronaldo chẳng hạn.

 

Một ngôi sao cũng đang có phong độ tốt trong đội hình HLV Kobi Kuhn là Valon Behrami. Tiền vệ sáng tạo của Lazio, giống như các ngôi sao khác của Thụy Sỹ, rất hay gặp chấn thương nhưng mỗi khi trở lại anh luôn đóng vai trò là người điều phối và thiết lập các phương án tấn công. Trong trận giao hữu với Slovakia anh chính là người tự mình ghi bàn mở tỉ số và kiến thiết đường chuyền như đặt vào chân của đội trưởng Frei, nâng tỉ số lên 2-0. Đây cũng chính là bàn thắng giải tỏa cơn khát của Frei suốt 1 năm qua, thêm một dấu hiệu tốt lành cho Thụy Sỹ.


Tranquillo Barnetta: Điểm nhấn của Thụy Sỹ
 

Tiền đạo Alexander Frei chính là cầu thủ nổi tiếng nhất và cũng là tiền đạo đẳng cấp nhất mà bóng đá Thụy Sỹ sản sinh ra trong những năm qua. Khả năng dứt điểm tốt cộng với sự nhanh nhẹn và khôn ngoan trong những pha dàn xếp đá phạt, anh là mũi tên nguy hiểm nhất trong đội hình Nati. Sau một thời gian dài nghỉ dưỡng thương hông, Frei đã có màn trình diễn ấn tượng trong màu áo Borussia Dortmund tại Buldesliga khi ghi tới 6 bàn chỉ trong 8 trận đấu.

 

Nếu chọn ra một cầu thủ mang tính đột biến cho Thụy Sỹ ở Euro này, chắn hẳn đó phải là Tranquillo Barnetta. Cầu thủ chạy cánh của CLB Bayer Leverkusen có thể đảm nhận vị trí tiền vệ trái hay tiền vệ công, với tốc độ, sức mạnh và một tầm nhìn chiến thuật tốt ở các đường chuyền, anh hứa hẹn sẽ là một "đầu mối" nữa trong các pha tấn công của Thụy Sỹ.

  • Hải Phong

Có thể bạn quan tâm

Pháp triệu tập đội hình: Gourcuff trở lại

Pháp triệu tập đội hình: Gourcuff trở lại

Pháp triệu tập đội hình: Gourcuff trở lại

(Bongda24h) – Chuẩn bị cho các trận đấu thuộc vòng loại Euro 2012 gặp Romania và Luxemburg, huấn luyện viên Laurent Blanc đã triệu tập ngôi sao của câu lạc bộ Olympique Lyon Yohann Gourcuff, cùng với Benzema và Nasri, những người từng bị bỏ rơi tại World cup 2010.

ĐT Pháp: “Gà trống gaulois” có cất cao tiếng gáy?

ĐT Pháp: “Gà trống gaulois” có cất cao tiếng gáy?

ĐT Pháp: “Gà trống gaulois” có cất cao tiếng gáy?

(Bongda24h) - Nếu phải kể ra một đội tuyển giành được nhiều thành tích nhất trong 10 năm qua phải kể đến ĐT Pháp. Les Bleus đã một lần vô địch, một lần giành ngôi á quân ở World Cup. Tại đấu trường châu Âu, họ cũng thi đấu khá thành công khi chiến thắng tại Euro 2000 và vào đến tứ kết Euro 2004. Với binh hùng tướng mạnh, Les Bleus đang hướng đến Áo và Thụy Sỹ với quyết tâm thêm một

CH Czech - pha lê không mỏng manh

CH Czech - pha lê không mỏng manh

CH Czech - pha lê không mỏng manh

(Bongda24h) - Pha lê Czech đang chứng tỏ rằng họ không hề mong manh một chút nào khi mà đường hoàng đến Áo với Thụy Sỹ mùa hè này bằng một phong độ ấn tượng với ngôi đầu bảng vòng loại. Có sau lưng cả một quá khứ oai hùng sẽ là điểm tựa để các chàng trai trẻ tuổi của HLV lão làng Brukner làm nên một điều bất ngờ. Biết đâu họ chẳng trở thành một Đan Mạch hay Hi Lạp thứ 2.

ĐT Thụy Điển: Vẫn là một ẩn số

ĐT Thụy Điển: Vẫn là một ẩn số

ĐT Thụy Điển: Vẫn là một ẩn số

(Bongda24h) - Trong lịch sử đội bóng Bắc Âu chưa một lần bước lên ngôi vị cao nhất ở một giải đấu quốc tế. Thành tích tốt nhất của Thụy Điển tại cúp thế giới là vị trí Á quân tại World Cup 1958 (thua 2-5 trước Brazil ở trận chung kết). Tại cúp châu Âu, Thụy Điển cũng chỉ lọt tới vòng bán kết tại Euro 1992 (thua Đức 2-3).

Danh sách chính thức 16 đội tuyển tham dự Euro 2008

Danh sách chính thức 16 đội tuyển tham dự Euro 2008

Danh sách chính thức 16 đội tuyển tham dự Euro 2008

(Bongda24h) - 16 ĐT có mặt tại Áo và Thụy Sĩ trong ngày hội bóng đá lớn nhất châu Âu vào tháng 6 tới đây đã công bố danh sách chính thức 23 cầu thủ thi đấu. Và bây giờ tất cả cùng chờ đợi trận mở màn diễn ra vào ngày 7/6.

ĐT Thụy Sỹ: Tận dụng cơ hội "thế kỷ"

ĐT Thụy Sỹ: Tận dụng cơ hội thế kỷ

ĐT Thụy Sỹ: Tận dụng cơ hội "thế kỷ"

(Bongda24h) – Trong hai đội đồng chủ nhà của Euro 2008 thì đội tuyển Thụy Sỹ được đánh giá cao hơn hẳn. Trước khi Euro trên quê nhà được khởi tranh, người dân Thụy Sỹ đã rất hy vọng vào thành công "thế kỷ" của đội bóng con cưng. Nhưng có thể vấn nạn chấn thương sẽ là nguyên nhân chính khiến HLV Kobi Kuhn cùng các học trò để vuột mất cơ hội tiến sâu khi được thi đấu trên s&#226

ĐT Đức: Không thể có lần thứ ba

ĐT Đức: Không thể có lần thứ ba

ĐT Đức: Không thể có lần thứ ba

Sau thành công tại Euro 1996 tổ chức tại Anh, ĐT Đức vẫn chưa thể thêm một lần lên ngôi tại giải đấu lớn mang tầm cỡ châu lục hay thế giới. Tuy nhiên cũng chưa có một đội bóng nào gây ấn tượng mạnh tại châu Âu trong 10 năm trở lại đây như đội tuyển Đức.

ĐT Rumania: Quyết không là kẻ lót đường

ĐT Rumania: Quyết không là kẻ lót đường

ĐT Rumania: Quyết không là kẻ lót đường

(Bongda24h) - Khi lễ bốc thăm vòng đấu bảng Euro 2008 kết thúc, Rumania chính là đội ít được nhắc đến nhất bởi họ rơi vào bảng C, một bảng đấu được đánh giá là “Siêu tử thần” khi có mặt của 3 đội bóng hàng đầu châu lục: Italia, Pháp và Hà Lan.

Xem thêm
top-arrow
X