Thứ Tư, 26/06/2024 Mới nhất
Zalo

Trước thềm Grand Slam Sunday: Những con số biết nói

Thứ Sáu 21/03/2008 10:54(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) – Cuối tuần này sân cỏ nước Anh sẽ lại cuồng nhiệt hơn bao giờ hết vì những trận đấu được coi là "mãn nhãn" và ảnh hưởng trực tiếp đến ngôi vô địch Premiership năm nay. Bongda24h sẽ cùng độc giả điểm lại những con số đầy ý nghĩa trước vòng đấu "siêu khủng" này.


89
: Là số điểm để một CLB chắc chắn có được chức vô địch Premiership. Kể từ khi MU lên ngôi vô địch vào năm 2003 với 83 điểm, chưa có đội bóng nào vô địch với số điểm ít hơn 89. Manchester United cũng chính là CLB giữ kỉ lục ghi được nhiều điểm nhất trong mùa giải với 97 điểm năm 2000.


Trong 11 năm qua, số điểm trung bình của các nhà vô địch khi giải đấu có 38 vòng là 85.27 so với 86.75  khi Premiership có 4 mùa giải tổ chức 42 vòng đấu. Hiện tại Premiership sắp bước sang vòng đấu thứ 31 và các đội đứng đầu đang là MU (70 điểm), Arsenal (67), Chelsea (65) và Liverpool (59).


Manchester United là đội đang có lợi thế nhất trên đường giành ngôi vô địch


97: Là số điểm nhiều nhất mà một CLB ghi được trong một mùa giải từ khi Premier League tổ chức giải đấu gồm 38 vòng. Manchester United là đội bóng sở hữu kỉ lục này khi họ chỉ còn kém 3 điểm là tròn 100 vào năm 2000. Trung bình mỗi trận Quỷ đỏ ghi được 2,25 điểm.

+57: Là hiệu số bàn thắng thua cao nhất trong lịch Premiership, nó thuộc về Manchester United mùa giải 2004/2005. Cùng năm ấy, Chelsea nắm giữ kỉ lục là đội để thua ít bàn nhất với con số 15 lần bị thủng lưới, họ cũng là đội bóng bất bại mùa giải ấy. Con số 15 cũng là tổng số bàn thua của MU hiện tại.

 

0: Chưa từng có một cầu thủ nào chơi cho cả "tứ đại gia" Premiership. Một phần là vì không có vụ chuyến nhượng nào liên quan đến hai bên Liverpool và Manchester United từ sau Phil Chisnall năm 1964. Nicolas Anelka là cầu thủ duy nhất còn thi đấu từng chơi cho 3 CLB trong số này (Liverpool, Arsenal, Chelsea). Trước đó George Graham đã từng đầu quân cho Chelsea, Arsenal và MU vào những năm 1960-70.


Anelka: Kẻ du mục 


Mặc dù vậy vẫn có những ngôi sao từng khoác lên mình hai chiếc áo khác nhau của các CLB thuộc "bộ tứ" như Ashley Cole (Arsenal à Chelsea), William Gallas (Chelsea à Arsenal). Xa hơn là Emmanuel Petit, cầu thủ đã chơi cho cả hai CLB thủ đô London. Trước khi Premier League có tên gọi như ngày nay, Viv Anderson đã đá cho cả Arsenal và MU còn Ray Wilkins lại chuyển từ The Blues sang the Red Devils.


12: Là số bàn thắng kỉ lục được thực hiện từ ngoài vòng cấm cho tới thời điểm này của một đội bóng. Kỉ lục ấy thuộc về Liverpool với hai tác giải chính là Gerrard và Torres. Hai anh đã có tổng cộng 7 bàn thắng từ những cú sút xa. Tiếp sau là Chelsea (11 bàn) và Blackburn, Manchester United (10 bàn). Arsenal đứng thứ sáu (7 bàn) sau Portsmouth (8 bàn).


9: Đã 9 trận đấu trôi qua ở Premiership mà Chelsea không có được chiến thắng khi đụng độ ba đội bóng còn lại của tốp 4. Lần cuối cùng họ đánh bại một trong ba CLB này diễn ra vào ngày 17/9/2006 khi tiếp Liverpool trên sân nhà Stamford Bridge với sự tỏa sáng của Didier Drogba. Kể từ đó đến nay họ đã có 6 trận hòa và 3 trận thua chia đều khi gặp Liverpool, Arsenal và Manchester United.  Ghi được trung bình…1 bàn mỗi trận.

 

Chelsea đang bị ba đại gia còn lại “bắt nạt“

Nếu coi các trận cầu của "Tứ đại gia" tại Premiership mùa này là một bảng đấu thì Manchester United đang đứng đầu bảng với hai trận thắng, một trận hòa, chưa thua trận nào. Arsenal đứng thứ hai (Thắng: 1, Hòa: 2), cuối cùng là  Liverpool và Chelsea (đều chưa có được trận thắng nào).

 

Câu lạc bộ Số trận đã đấu Thắng Hòa Thua Bàn thắng Bàn thua Hiệu số Điểm
Manchester United 3 2 1 0 5 2 3 7
Arsenal 3 1 2 0 4 3 1 5
Liverpool 4 0 3 1 2 3 -1 3
Chelsea 4 0 2 2 1 4 -3 2

  •  
Huy Nam

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X