Thứ Bảy, 27/07/2024 Mới nhất
Zalo

V-League và “Hội chứng” Asian Cup

Thứ Sáu 27/07/2007 10:27(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Cơn men Asian Cup cũng đã đi qua, V-League trở lại chặng đua khốc liệt nhất. Nhưng khổ nỗi cái dư âm của Asian Cup vẫn là nôi ám ảnh đối với không ít cầu thủ, CLB.

Chấn thương, suy kiệt thể lực

 

Ngay sau trận đấu với Iraq, Huy Hoàng tuyên bố vĩnh viễn từ giã ĐTQG. Hai ngày sau, đến lượt Minh Phương đối mặt với nguy cơ giải nghệ. Những cái tin không vui đó đến dồn dập, mà buồn nhất là cả hai trụ cột này đều ở tuổi 26, 27 - tuổi chín nhất của nghiệp cầu thủ.

 

Hoàng “Cẩn” đã một lần từ giã tuyển, nhưng được thuyết phục trở lại và cắn răng đá Asian Cup với cái chân đóng đinh. Hoàng vẫn đá rất hay, rất lửa nhưng có thể thấy rõ cái biểu đồ đi xuống qua từng trận đấu.

 

Huy Hoàng đã từ giã ĐTQG

Chẳng có lý do gì để trách trung vệ của Sông Lam, bởi chẳng thể lấy chất lửa đơn thuần để át những vết đau thể xác mãi được. Sau trận gặp Nhật Bản, Hoàng mím môi nói rất thật: “Đau lắm rồi nhưng phải cắn răng mà đá thôi”. Bước vào Tứ kết, Hoàng vẫn in vào sân dù cái mu bàn chân vẫn không nguôi hành hạ.

 

Hoàng đá như lần đầu khoác áo tuyển trước khi quỵ hẳn và được thay ra. Nhưng đáng ra, BHL ĐTVN không nên vắt kiệt cầu thủ và buộc anh ta đánh đu với chính sự nghiệp của mình như một “cảm tử quân”.

 

Ngoài Minh Phương đã thi đấu hàng năm nay với nỗi ám ảnh về căn bệnh thận, Tài Em liên tục cày ải với vết chấn thương chưa bao giờ dứt hẳn, TM Hồng Sơn cũng phải đứng trong khung gỗ ở Tứ kết với cái vai đau.

 

Chợt giật mình khi nhẩm tính lại số trận mà các trụ cột tuổi dưới 23 đã đá từ đầu năm ngoái đến nay. Ở cái tuổi mà đáng ra các HLV phải vừa cho đá, vừa giữ cho tương lai thì những Công Vinh, Thanh Bình, Vũ Phong… phải đá liên tục trong mọi thứ giải đấu cao thấp mà ĐTVN tham dự.

 

Cái hậu quả mà Asian Cup và nói chun là lịch thi đấu dày đặc của các ĐTQG để lại cho ccs CLB là quá rõ. Bình Dương đang vò đầu bứt tai với bài toán thể lực của 5 tuyển thủ. SLNA đang chạy đôn chạy đáo xin lùi trận gặp H.Huế nhưng bị khước từ không thương tiếc. ĐT.LA nguy cơ mất hẳn đội trưởng Minh Phương, để lại khoảng trống mênh mông nơi tuyến giữa khi Tài Em vừa bình phục chấn thương, vừa… mới cưới vợ.

 

Dẫu biết quy định của FIFA buộc các cầu thủ phải phục vụ cho ĐTQG, nhưng cách giải quyết các “hội chứng hậu ĐTQG” thì không phải liên đoàn nào cũng giống nhau.

 

Cái hậu quả đó cho đến nay không thay đổi được, nhưng cái thay đổi được là lịch trình, số lượng các giải mời vô bổ và chính sách hỗ trợ, ưu tiên của VFF đối với các CLB góp nhiều quân cho tuyển.

 

Bài toán động lực

 

Dễ thường, khi vẫy vùng chán chê ở biển rồi chẳng mấy ai lại hào hứng nhảy xuống ao. Một nhà báo đàn anh đã phân tích rất thấu rằng cái động lực của các cầu thủ không chỉ do tính chất của giải đấu quyết định mà còn gắn với động lực cả đội bóng.

 

Khi đá Asian Cup, từ trên xuống dưới đều muốn thắng, muốn lập chiến công nên các cầu thủ cũng vì thế mà căng sức. Còn ở CLB, không phải đội bóng nào cũng muốn vô địch, muốn top 3 top 5 mà chỉ là giữ hạng. Cái đích thấp đó khiến cầu thủ có thể vừa đá vừa tính số điểm cần có chứ chẳng dại gì tung hết sức ra đá cho mệt người.

 

Tại sao anh lính tò te H.Thanh Hoá lại “máu” và “lỳ” đến thế? Tại sao ĐT.LA quanh năm kêu thiếu quân mà vẫn vô địch 2 năm liền? Tại sao HA.GL lúc thăng lúc trầm nhưng cứ đá với ĐT.LA là chơi rất hay? Tại sao Bình Dương cứ phăng phăng về đích mà chẳng ai cản nổi?

 

Thì đó, chỉ có ở Thanh Hoá mới có câu nói: “Các con hãy đá như những người đàn ông!”, chỉ có ở ĐT.LA mới có cái tập thể như một gia đình và một ông bầu chăm chút từng tí một cho anh em, chỉ có ở HA.GL mới có ông Đức với kiểu tuyên bố: “Thua ai thì được, chứ nhất định không thua “nó”. Các anh cứ đá đi, chấn thương tôi nuôi”. Và chỉ có ở Bình Dương mới có tuyên bố: “Không vô địch thì… giải tán”.

 

Hoá ra ở V-League, binh hùng tướng mạnh chỉ là một yếu tố. Cái quyết định vẫn là động lực và sự phù hợp giữa động lực với sức mạnh. Đà Nẵng khoẻ là thế vẫn sụt sùi, HP.HN mạnh gạo, bạo tiền là thế vẫn ngoi ngóp trong cuộc đấu giữ hạng.

 

Quay lại với bài toán động lực, sẽ rất khó cho các CLB khơi được chất lửa trong các tuyển thủ vừa trở về từ Asian Cup. Với thể xác mệt mỏi, cái đầu còn chuếnh choáng chút men thành công, cần thời gian để các tuyển thủ đưa mình vào cái guồng chậm hơn và đều hơn của V-League.

 

Vẫn là các CLB góp quân nhiều chịu thiệt, nhưng cái thiệt này chẳng thể trách ai. Chỉ có cái động lực chung của từng đội bóng và cái tài “đác nhân tâm” của ông thầy mới giải quyết được bài toán động lực cho từng tuyển thủ.

(Theo Dân Trí)

Có thể bạn quan tâm

Liệu Wolves có thể tái hiện kỳ tích trước Big 6 tại Ngoại hạng Anh 2024-2025?

Liệu Wolves có thể tái hiện kỳ tích trước Big 6 tại Ngoại hạng Anh 2024-2025?

Liệu Wolves có thể tái hiện kỳ tích trước Big 6 tại Ngoại hạng Anh 2024-2025?

Dưới sự dẫn dắt tài ba của huấn luyện viên Gary O'Neil, Wolverhampton Wanderers (Wolves) đã có màn lột xác ngoạn mục trong mùa giải Ngoại hạng Anh 2023-2024. Với lối chơi tấn công rực lửa và tinh thần chiến đấu quả cảm, Bầy sói đã gieo rắc nỗi kinh hoàng cho các ông lớn trong Big 6. Kỳ tích có lặp lại trong mùa giải tới?

LuatVietnam chính thức ra mắt Trợ lý ảo AI: Bước tiến công nghệ pháp lý

LuatVietnam chính thức ra mắt Trợ lý ảo AI: Bước tiến công nghệ pháp lý

LuatVietnam chính thức ra mắt Trợ lý ảo AI: Bước tiến công nghệ pháp lý

Hôm nay 12/5/2024, Công ty Cổ phần Truyền thông Luật Việt Nam (LuatVietnam) chính thức cho ra mắt bản thử nghiệm của AI Luật - Trợ lý ảo Luật Việt Nam - đánh dấu là một trong những đơn vị tiên phong ứng dụng AI trong mảng khai thác dữ liệu từ văn bản pháp luật. 

Tongkat Ali – Cây thuốc quý từ thiên nhiên

Tongkat Ali – Cây thuốc quý từ thiên nhiên

Tongkat Ali – Cây thuốc quý từ thiên nhiên

Tongkat Ali (hay còn gọi là Mật Nhân, Bá Bệnh, Bách Bệnh), là một loại cây có nhiều chất dinh dưỡng và công dụng tốt cho sức khoẻ, được coi là cây thuốc quý trong đông y. Trong dân gian, cây mật nhân được sử dụng để chữa rất nhiều bệnh lý khác nhau. Một trong những điểm đặc trưng của Mật Nhân, đó là vị đắng như mật.

Ngọc Oanh - Gương mặt khả ái ghi dấu ấn trên TikTok

Ngọc Oanh - Gương mặt khả ái ghi dấu ấn trên TikTok

Ngọc Oanh - Gương mặt khả ái ghi dấu ấn trên TikTok

Võ Thị Ngọc Oanh, một biểu tượng của sự kiên cường và sáng tạo trên nền tảng TikTok, đã trải qua một hành trình đầy khó khăn và nỗ lực để đạt được vị trí nổi bật như ngày hôm nay. Với id: oanhcuibap33 trên TikTok Live Việt Nam, cô đã ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng người hâm mộ với nghệ danh này.

Xem thêm
top-arrow
X