Thứ Sáu, 29/03/2024 Mới nhất
Zalo

Các CLB Premier League tổng kết tiền thưởng mùa 08/09: Mỏ vàng thế giới

Thứ Năm 21/05/2009 20:27(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) - Manchester United sẽ nhận được ít nhất 15 triệu bảng cho chức vô địch lần thứ 17 trong lịch sử Premier League, gấp tới 1.867% so với số tiền họ nhận được ở mùa giải lên ngôi vô địch năm 1993. Phần thưởng cho những CLB khác cũng không hề ít.

Khi giải đấu vô địch quốc gia Anh đổi tên thành Premier League, cùng với sự đổi mới về cơ chế thu hút nguồn đầu tư nước ngoài, có lẽ ít ai ngờ rằng nó sẽ trở nên lớn mạnh đến vậy chỉ trong chưa đầy 2 thập kỷ. Ngoại hạng Anh đang là mỏ vàng thế giới khi nó giúp các CLB hái ra tiền sau mỗi mùa giải.

Mỏ vàng Premiership

Năm 1993, MU chỉ nhận được vẻn vẹn 815.210 bảng, hơn 54.210 bảng so với CLB “đội sổ” mùa này, nhiều khả năng là West Bromwich Albion, sẽ nhận được vào cuối mùa giải năm nay. Thậm chí West Brom đã chính thức xuống hạng.

Nottingham Forest là CLB đứng bét bảng ở mùa 1992/93, mùa bóng diễn ra theo thể thức 22 đội và họ chỉ đút túi 37.055 bảng sau khi hoàn thành hết các vòng đấu.

Man United đã chắc chắn sở hữu 15.220.000 bảng, tăng 14,4 triệu bảng so với 17 năm trước. Trong khi những đội bóng xếp sau đang nỗ lực cải thiện vị trí vì mỗi một bước tiến trên BXH sẽ mang lại cho họ gần 1 triệu bảng. Mùa này, trung bình mỗi đội bóng nhận được 761.000 bảng, so với 720.000 bảng mùa trước.

Năm 1993, tổng số tiền mà BTC chi trả cho các CLB là 9,3 triệu nhưng sau 16 năm, nó đã tăng phi mã lên 160 triệu. Chắc chắn số tiền khổng lồ này sẽ chưa thể dừng lại ở đây khi mà Premier League đang ngày một lớn mạnh. Theo một bản báo cáo mới đây của tạp chí Forbes, Mỹ, có tới 9 CLB Premiership góp mặt trong tốp 25 CLB bóng đá lớn mạnh nhất thế giới về mặt tài chính.

Thống kê tiền thưởng giữa hai mùa giải (đơn vị tính: bảng Anh, vị trí các đội bóng được tính đến vòng 37)



  • N.#

Có thể bạn quan tâm

Video

"Ông hoàng tuyến giữa" Rodri và một năm bất bại đáng kiêng nể

Ông hoàng tuyến giữa Rodri và một năm bất bại đáng kiêng nể

"Ông hoàng tuyến giữa" Rodri và một năm bất bại đáng kiêng nể

Từ góc độ cá nhân, tuần vừa qua đã là một tuần đặc biệt trong sự nghiệp của Rodri. Không chỉ bởi vì cầu thủ 27 tuổi đã thực hiện thành công hai quả penalty trong trận đấu giữa Tây Ban Nha và Brazil vào tối thứ Ba, mà trận hòa 3-3 còn đảm bảo rằng Rodri đã trải qua một năm hoàn hảo khi không phải nhận bất kì thất bại nào khi ra sân cho cả câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia.

Xem thêm
top-arrow
X