Thứ Sáu, 29/03/2024 Mới nhất
Zalo

Ronaldo, những điều có thể bạn chưa biết

Thứ Tư 31/01/2007 12:04(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News


* Ronaldo sinh ngày 22 tháng 9 năm 1976 ở một vùng ngoại ô thành phố Rio de Janeiro.

 

Cùng với Zinedine Zidane, anh đang giữ kỷ lục 3 lần đoạt danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất thế giới của FIFA (1996, 1997 và 2002). Anh cũng đã 2 lần đoạt Qủa bóng vàng châu Âu (1997 và 2002).

 

* Cùng đội tuyển Brazil, Ronaldo đã hai lần đứng trên đỉnh vinh quang với chức vô địch thế giới (1994 và 2002). Anh hiện cũng là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất tại các kỳ World Cup với 15 lần đem niềm vui về cho người dân Brazil.

 

Lần đầu tiên khoác áo đội tuyển vàng – xanh năm 17 tuổi, từ đó Ronaldo đã có đến 62 bàn thắng trong tổng số 97 lần đại diện cho đất nước mình.

 

* Trước trận chung kết World Cup 1998 tại Paris, Ronaldo bị ốm một cách bí hiểm. Cho dù ban đầu chỉ có tên trong danh sách dự bị, nhưng Ronaldo đã được đá chính từ đầu. Anh chơi tồi tệ và Brazil thua Pháp 0-3.

 

Những chấn thương đầu gối theo sát sự nghiệp của anh, Ronaldo từng phải phẫu thuật đầu gối khi đang khoác áo PSV Eindhoven, Inter Milan và Real Madrid. Từng có khoảng thời gian 2 năm gần như vắng bóng trên các sân cỏ sau chấn thương trong trận chung kết Coppa Italia Inter – Lazio tháng 4 năm 2000. Nhưng ngay sau khi bình phục, anh đã đưa Brazil đến chức vô địch World Cup 2002 với phong độ chói sáng.

 

* Mùa giải chói sáng nhất của Ronaldo là trong màu áo Barcelona năm 1996 – 1997, khi ấy anh đã ghi đến 45 bàn trong 48 trận đấu.  

 
Những cuộc chuyển nhượng của Ronaldo đến Barcelona (19,5 triệu USD) và Inter Milan (27,9 triệu bảng) đều đã là kỷ lục chuyển nhượng thời gian đó. Real đã phải chi 43 triệu Euro (tức là 55,55 triệu USD) để có anh vào tháng 8 năm 2002.

 

* Dù vậy, Ronaldo mới chỉ có duy nhất một lần vô địch quốc gia, đó là trong mùa bóng đầu tiên cùng Real Madrid. Anh cũng chưa từng vô địch châu Âu (Champions League và cúp C1 cũ) dù đã cùng Barcelona đăng quang tại cúp C2 và cùng Inter đoạt cúp UEFA.

 

Ronaldo cưới ngôi sao bóng đá kiêm người mẫu Brazil Milene Domingues tháng 12 năm 1999. Họ có một con trai, Ronald, và ly dị 4 năm sau đó. Năm 2005, anh đính hôn với người mẫu Brazil Daniella Cicarelli trong một buổi lễ Valentine siêu xa xỉ. Chỉ 3 tháng sau, họ chia tay và Ronaldo tiếp tục với vô vàn các giai nhân mới.

 

* Sau kỳ World Cup đáng thất vọng năm 2006, Ronaldo phải phẫu thuật đầu gối, anh mất quá nhiều thời gian bình phục và mất luôn cả niềm tin của HLV mới đến, Fabio Capello.

 

Ronaldo mới ghi được 1 bàn thắng tại La Liga mùa này, nhưng là cây săn bàn số 1 của Real trong hai mùa trước. Tổng cộng Ronaldo đã ghi được 104 bàn thắng cho Real ở hai mùa bóng đó trong tất cả các giải đấu.

Theo Dân Trí

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X