Thứ Sáu, 29/03/2024 Mới nhất
Zalo

IFFHS công bố bảng xếp hạng CLB mùa 2008/09: MU và Barca trên đỉnh thế giới

Thứ Ba 05/05/2009 11:33(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) - Manchester United một lần nữa được Hiệp hội lịch sử và thống kê số liệu bóng đá quốc tế bình chọn là CLB xuất sắc nhất thế giới trong khoảng thời gian từ tháng 5/2008 - 4/2009.

Nhà ĐKVĐ Premier League và Champions League có số điểm nhỉnh hơn đôi chút so với các CLB cũng lọt vào bán kết đấu trường danh giá nhất châu Âu mùa giải năm nay là Barcelona và Chelsea. Bất ngờ lớn nhất là CLB Argentina, Boca Juniors, xuất hiện ở vị trí thứ 4, đẩy một trong bốn đội mạnh nhất Champions League năm nay là Arsenal xuống vị trí thứ 5..


Tuy nhiên, những xáo trộn ở tốp đầu vẫn không gây nhiều tranh cãi như vị trí của những đội bóng xếp sau. Juventus, với thành tích nghèo nàn ở Serie A gần đây, lại chễm chệ đứng trên kình địch Inter – CLB chuẩn bị có Scudetto thứ 4 liên tiếp. Tương tự, Atletico Madrid cũng được đánh giá cao hơn CLB cùng thành phố Real Madrid. Tuy nhiên, Villarreal – đội bóng còn tiến sâu vào Champions League hơn cả hai CLB kể trên, lại đứng cuối cùng trong tốp 27.
 


Trúng lớn cùng

CLB Palmeiras của danh thủ Ronaldo (Brazil) vừa có bước tiến đáng kể nhất khi nhảy vọt từ vị trí 104 lên 35. Trong khi CLB cũ của anh là AC Milan lại rớt hạng thảm hại xuống vị trí 32, sánh ngang với hai “tiểu tốt” Internacional và Aalborg.

Trong tốp 100 CLB mạnh nhất, Anh, Brazil, Italia góp mặt mỗi nước 8 đại diện, Đức và Tây Ban Nha có 7 đại diện, trong khi Argentina và Pháp có 6 đội bóng được vinh danh. Căn cứ xếp hạng của IFFHS được dựa trên số phiếu thăm dò được đưa ra với các CĐV trên khắp thế giới, và đó là lý do kết quả của nó luôn gây ra những tranh cãi không dứt.

BXH của IFFHS (Trong () là vị trí mùa trước):

1. (1.) Manchester United – 302 điểm

2. (2.) Barcelona – 282

3. (5.) Chelsea – 254

4. (3.) Boca Juniors – 253

5. (8.) Arsenal – 245

6. (3.) Liverpool – 240

7. (10.) Dynamo Kyiv – 227

8. (17.) Hamburger SV – 226

9. (7.) Sao Paulo – 223

10. (13.) Shakhtar Donetsk – 218

11. (11.) Estudiantes – 207

11. (6.) Bayern Munich – 207

13. (9.) Juventus – 205

14. (12.) Inter – 195

15. (24.) Werder Bremen – 194

20. (27.) Manchester City – 182

24. (25.) Atletico Madrid – 177

25. (27.) Real Madrid – 176

26. Sporting Braga – 174

27. Villarreal – 173    

  • Phong Hải

Có thể bạn quan tâm

Video

"Ông hoàng tuyến giữa" Rodri và một năm bất bại đáng kiêng nể

Ông hoàng tuyến giữa Rodri và một năm bất bại đáng kiêng nể

"Ông hoàng tuyến giữa" Rodri và một năm bất bại đáng kiêng nể

Từ góc độ cá nhân, tuần vừa qua đã là một tuần đặc biệt trong sự nghiệp của Rodri. Không chỉ bởi vì cầu thủ 27 tuổi đã thực hiện thành công hai quả penalty trong trận đấu giữa Tây Ban Nha và Brazil vào tối thứ Ba, mà trận hòa 3-3 còn đảm bảo rằng Rodri đã trải qua một năm hoàn hảo khi không phải nhận bất kì thất bại nào khi ra sân cho cả câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia.

Xem thêm
top-arrow
X