Thứ Năm, 25/04/2024 Mới nhất
Zalo

Dục tốc bất đạt

Thứ Hai 08/12/2008 10:53(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) - Từ khi sở hữu “ nửa xanh ” của thành Manchester, các tỉ phú Ả Rập đã không tiếc tiền khi đổ 1 lượng lớn vào việc biến Man City trở thành một đế chế mới tại Primier League lẫn châu Âu. Thế nhưng những kế hoạch nhằm nhanh chóng biến Man “ xanh ” thành 1 thế lực mới khó mà hoàn thành được nếu họ không có một kế hoạch dài hạn mà cứ đổ tiền ào ạt hòng sớm đạt mục tiêu. Và vị trí thứ15 trên bảng xếp hạng Primier League sau 15 vòng đấu của Man City đã một phần cho thấy điều đó. Dục tốc bất đạt, và Man City vẫn chỉ là “ hổ giấy ”.

 

Bài tham dự nếu bạn là chuyên gia

Phan Minh Đức, Khối 4 thị trấn Hương Khê, Hà Tĩnh

 

Kế hoạch thay đổi Man City đã có từ khi Cựu thủ tường Thái Lan Thaksin nắm quyền sở hữu đội bóng này ở mùa hè năm 2007. Thaksin lên nắm quyền với tham vọng đưa Man City vào top 4 giải ngoại hạng Anh. Và quả thật, với số tiền lớn của mình, Thaksin đã làm cho Man City thực sự thay da đổi thịt bởi các hợp đồng đắt giá và đưa  HLV kì cựu Sven Goran Eriksson về dẫn dắt đội bóng. Sau 1 thời gian vận hành khá trơn tru và có được 1 số kết quả nhất định, Man City dần dần bị trượt khỏi đường ray chiến thắng và trở về nguyên hình là một đội bóng tầm trung của giải ngoại hạng Anh. Kết thúc mùa giải 06-07 với vị trí thứ 9 Premier League và chỉ dành được 1 suất tham dự UEFA cup nhờ chiếc vé cho đội Fair play của UEFA không khiến Thaksin hài lòng với những gì ông đã bỏ ra. Và kết quả là sự ra đi của Eriksson để nhường chỗ cho Mark Hughes.


Mark Hughes đến nhưng vẫn chưa đủ để mang Man City lên một tầm cao mới
 

Với 1 số rắc rối liên quan đến khối tài sản khổng lồ 800 triệu của mình, Thaksin đành phải bán Man City. Lúc đó người ta đã nghĩ đến việc Man City phải gác lại tham vọng tham dự Champions League. Thế nhưng người mua lại câu lạc bộ, các tỉ phú Ả Rập của tập đoàn đầu tư và phát triển ADUG đã lại thắp lên tham vọng mới cho Man City bằng núi tiền của mình. Sau khi lên nắm quyền họ đã đưa Shaun Wright-Phillips, Vincent Kompany…, đặc biệt là Robinho về với sân vận động City of Manchester. Và cũng như thời Thaksin, Man City đã có một sự khởi đầu khá tốt. Mặc dù trước đó đã thua Aston Villa và Chelsea nhưng chiến thắng hủy diệt 6-0 trước Portsmouth đã làm cho người ta hình dung về một Man City hủy diệt. Thế nhưng tất cả đã lầm. Man City không phải là không mạnh, thế nhưng họ lại không có sự ổn định cần thiết để tiếp tục duy trì chiến thắng. Và kết quả là họ thất bại ngay cả khi đối thủ yếu hơn họ rất nhiều.

 

Trong 4 lần gặp tứ đại gia của giải ngoại hạng Anh, Man City thua 3, thắng 1. Chiến thắng của họ lại diễn ra trong bối cảnh Arsenal đang gặp rất nhiều vấn đề. Chỉ chừng đó thôi đủ chứng tỏ Man City chưa thể leo lên top 4 của Primier League được. Hơn nữa, trong các trận đấu gặp Chelsea và Liverpool, Man City đều để thua mặc dù đã ghi được bàn thắng trước. Điều đó đặt ra vấn đề về đăng cấp và bản lĩnh của Man City. Đẳng cấp và bản lĩnh của họ chưa đủ đưa họ lên tầm đại gia.

 

Một vấn đề nữa được đặt ra cho thành tích yếu kém của Man City là về sự quyết tâm và sự thiếu tập trung của các cầu thủ. Rõ ràng Mark Hughes chưa thể tạo ra sự tập trung và quyết tâm cần thiết cho Man City. Cũng chính vì thế mà hàng thủ của họ luôn mắc những sai lầm ngớ ngẩn, đặc biệt là những pha đốt lưới nhà đáng trách của đội trưởng Richard Dunne.


Richard Dunne không ít lần mắc những lỗi ngớ ngẩn
kể từ đầu mùa giải đến giờ
 

Sự thiếu tập trung lẫn quyết tâm cũng đang là mối lo của hàng công Man City. Có những lúc, Man City có hàng công mạnh nhất Primier League nhưng cũng có lúc họ thực sự bế tắc, vô hồn không thể hiểu nổi. Khi cần họ tập trung thì họ lại trở nên sao nhãng. Và điều đó cũng ảnh hưởng rất lớn đến kết quả thi đấu của câu lạc bộ. Một đội bóng lớn phải là một đội bóng thi đấu tập trung và luôn quyết tâm hết mình. Đó cũng là một phần lớn tạo nên thành công của Chelsea, Liverpool hay Manchester United.

Chưa đến kì chuyển nhượng mùa đông nhưng Man City đã đánh tiếng đưa về sân City of Manchester những tên tuổi lớn như Kaka, Messi, Torres…Liệu những hợp đồng mới có mang lại cho họ sự thành công? Chưa thể nói trước được nhưng tham vọng nhanh chóng biến Man City thành một thế lực mới ở giải ngoại hạng Anh lẫn Châu Âu là một điều khó có thể thực hiện được. Tiền không phải là tất cả. Man City có thể thành công nhưng cần thêm 1 thời gian nữa bởi vì  “ dục tốc bất đạt ”

Có thể bạn quan tâm

Tongkat Ali – Cây thuốc quý từ thiên nhiên

Tongkat Ali – Cây thuốc quý từ thiên nhiên

Tongkat Ali – Cây thuốc quý từ thiên nhiên

Tongkat Ali (hay còn gọi là Mật Nhân, Bá Bệnh, Bách Bệnh), là một loại cây có nhiều chất dinh dưỡng và công dụng tốt cho sức khoẻ, được coi là cây thuốc quý trong đông y. Trong dân gian, cây mật nhân được sử dụng để chữa rất nhiều bệnh lý khác nhau. Một trong những điểm đặc trưng của Mật Nhân, đó là vị đắng như mật.

Ngọc Oanh - Gương mặt khả ái ghi dấu ấn trên TikTok

Ngọc Oanh - Gương mặt khả ái ghi dấu ấn trên TikTok

Ngọc Oanh - Gương mặt khả ái ghi dấu ấn trên TikTok

Võ Thị Ngọc Oanh, một biểu tượng của sự kiên cường và sáng tạo trên nền tảng TikTok, đã trải qua một hành trình đầy khó khăn và nỗ lực để đạt được vị trí nổi bật như ngày hôm nay. Với id: oanhcuibap33 trên TikTok Live Việt Nam, cô đã ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng người hâm mộ với nghệ danh này.

Đức DZ - Chàng trai nổi tiếng trên Tiktok Live nhờ sở hữu nụ cười tỏa nắng

Đức DZ - Chàng trai nổi tiếng trên Tiktok Live nhờ sở hữu nụ cười tỏa nắng

Đức DZ - Chàng trai nổi tiếng trên Tiktok Live nhờ sở hữu nụ cười tỏa nắng

Hot Idol Đức Dz được cộng đồng mạng app giải trí TikTok Live biết đến nhờ sở hữu nụ cười tỏa nắng, luôn tràn đầy niềm vui trong mỗi phiên Live. Anh chàng sở hữu kênh ID TikTok: ducdz8880 có nhiều người theo dõi, anh có tên thật là Lê Văn Đức hiện đang sinh sống và làm việc tại Thành phố Quảng Ninh. Cùng tìm hiểu thêm về anh chàng này qua bài viết sau nhé!

Cô nàng Idol live Ngọc Hằng: Sự nỗ lực làm nên thành công

Cô nàng Idol live Ngọc Hằng: Sự nỗ lực làm nên thành công

Cô nàng Idol live Ngọc Hằng: Sự nỗ lực làm nên thành công

Minh chứng cho câu nói: “Sự nỗ lực làm nên thành công” đã được Idol Live sở hữu ID TikTok: ng__hang chứng minh. Được biết, tên thật của cô là Đào Ngọc Hằng, là một Live Creator tiềm năng trên nền tảng TikTok Live Việt Nam. Cô được cộng đồng mạng biết đến với ngoại hình xinh xắn và những buổi Live tràn đầy năng lượng tích cực. Là gương mặt nổi trội thường xuyên xuất hiện trong các sự kiện lớn nhỏ do TikTok tổ chức.

Xem thêm
top-arrow
X