Thứ Ba, 23/04/2024 Mới nhất
Zalo

Wenger: Giáo sư “không” đáng kính ?

Thứ Ba 19/12/2006 17:15(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) – HLV của Arsenal gần đây liên tiếp bị FA đưa ra các án phạt vì những hành vi cư xử thiếu tôn trọng các trong tài và đồng nghiệp. Đầu tiên là vụ gây hấn với cựu HLV West Ham Alan Pardew và giờ đây là những lời chỉ trích trọng tài Steve Bennett.

Wenger ẩu đả

Vừa mới bị FA tuyên án phạt 10 000 Bảng Anh do hành vi khiếm nhã với cựu HLV của West Ham Alan Pardew, HLV Arsene Wenger lại tiếp tục sắp phải đối mặt với án phạt cấm chỉ đạo thi đấu trên sân dài hạn do việc chỉ trích tổ trọng tài Steve Bennett trong đường hầm dẫn đến phòng thay quần áo sau trận đấu tiếp Portsmouth trên sân nhà cuối tuần trước.

Nguyên nhân của vụ việc này là do HLV người Pháp phản đối trọng tài Bennett và trợ lý trọng tài Rob Lewis vì đã cho Portsmouth hưởng một cú đá phạt đã dẫn tới bàn thắng mở tỉ số trận đấu.

Tuy vậy, HLV Wenger phản đối quyết liệt những phán quyết này đặc biệt là án phạt vì vụ việc với Alan Pardew.  

Ông nói : “Tôi không bao giờ chấp nhận bị phạt vì tai nạn đó“.

“Tôi đã đủ lớn khôn để nhận sai khi tôi làm sai và chịu chấp nhận hâu quả của nó nhưng với tai nạn này thì tôi không thể chấp nhận được.”

 Được biết, vị “Giáo sư“ này sẽ có một buổi điều trần cùng FA vào 5/1/2007.

  • Vương Hiển


 

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X