Thứ Ba, 16/04/2024 Mới nhất
Zalo

Truyền hình và EURO 2008: Cộng sinh, cộng hưởng

Thứ Năm 05/06/2008 14:10(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Một trung tâm truyền hình rộng 10.000m2 đã được dựng lên ở Vienna để phục vụ công tác truyền hình tại EURO 2008. Mùa hè nước Áo và Thụy Sĩ năm nay không chỉ là ngày hội bóng đá mà còn là ngày hội của giới truyền thông, ngày hội của tiền bạc và công nghệ.

Chỉ riêng độ hoành tráng của Trung tâm truyền hình quốc tế (IBC) mà UEFA dựng lên ở Vienna đã nói lên mức độ đầu tư của họ: 10.000m2  với sức chứa 1.300 nhân viên với tổng cộng 100km dây cáp được lắp đặt. Mỗi trận đấu của EURO 2008 sẽ được phụ trách bởi một ê kíp 28 người. Những hình ảnh từ sân sẽ được IBC xử lý và truyền đi các kênh truyền hình tại 180  quốc gia.

 

Mỗi trận đấu sẽ được quay bởi tổng cộng 30 camera – 30 góc máy khác nhau. Trong đó có 7 chiếc camera quay chậm, 1 chiếc máy quay siêu hạng với tốc độ ghi hình 500 ảnh/giây và 1 chiếc ghi hình từ... máy bay trực thăng.

 


Đặc biệt hơn, có 16 chiếc camera sẽ được dùng để dõi theo các cầu thủ để thống kê các con số (số đường chuyền, quãng đường di chuyển trên sân,...). 12 chiếc microphone sẽ được đặt xung quanh đường pitch để thu lại âm thanh của trận đấu.

 

Sở dĩ UEFA quyết chi như vậy là bởi những gì họ thu được từ EURO đã tăng quá nhanh trong 12 năm trở lại đây. Nếu năm 1996, tiền bán bản quyền truyền hình chỉ chiếm 36% tổng doanh thu từ EURO, còn lại là tiền bán vé và bản quyền thương mại, thì tới năm 2000, con số này là 40% và tới EURO 2004 thì tiền bản quyền truyền hình đạt 67% tổng doanh thu.

 

Không những tăng về chất, truyền hình tại EURO còn tăng về lượng, tức là độ phủ: ngoài châu Âu, số lượng khán giả ở các châu lục khác cũng tăng kỷ lục. 446 triệu người từ Mỹ, 986 triệu người tại châu Phi và 1.1 tỷ người ở châu Á đã theo dõi EURO 2004 qua màn ảnh. Thời lượng phát sóng của EURO 2004 đạt 28.378 giờ trên 234 kênh truyền hình khác nhau(!) Ngoài lợi nhuận trực tiếp, việc thương hiệu “EURO” phủ sóng ngày càng rộng trên toàn thế giới không tiền nào đo được.

 

Truyền hình trở thành công cụ để EURO chinh phục thế giới, còn EURO lại trở thành công cụ để các hãng truyền hình chinh phục... túi tiền của người xem. Đúng là cộng sinh, cộng hưởng.


UEFA đang quyết tâm biến con số 7.9 tỷ lượt xem truyền hình tại EURO 2004 thành dĩ vãng. Những trận đấu tại EURO 2008 sẽ được truyền hình bằng những công nghệ hiện đại và những ê kíp công phu nhất trong lịch sử hòng tạo nên một bước nhảy vọt về doanh thu và thương hiệu.

(Theo VTC Thể Thao 24h(

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X