Thứ Tư, 24/04/2024 Mới nhất
Zalo

Tổng hợp vòng 8: Các “đại gia” gây thất vọng

Thứ Tư 04/10/2006 10:07(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Một vòng đấu không thực sự ấn tượng đặc biệt là các chân sút, khi chỉ có 8 bàn thắng được ghi, còn các “đại gia” thì thể hiện phong độ quá thất vọng.


Wiltord chia vui cùng các đồng đội

Nếu Lyon phải nhờ đến bàn thắng muộn màng của Sylvain Wiltord mới giành được 3 điểm trọn vẹn trên sân Sochaux, thì Lille cũng nhọc nhằn vượt qua Nice với chiến thắng tối thiểu. Đáng thất buồn nhất có lẽ là trận thua thứ 2 liên tiếp chỉ trong 1 tuần của á quân Bordeaux, khi đội bóng xứ rượu bị tân binh Valenciennes hạ gục với tỷ số 2-0. Trận thua này đẩy Bordeaux xuống khu vực giữa bảng xếp hạng, và tham vọng cạnh tranh chức vô địch đang dẫn tuột khỏi tầm tay.

Trước đối thủ thuộc hạng trung như Sochaux, HLV Gerard Houllier đã thay đổi tới 6 vị trí so với trận thắng 3-0 trước Steaua Bucharest tại Champions League hồi giữa tuần, và chính điều này khiến các nhà ĐKVĐ thực sự gặp khó khăn. Bên cạnh đó, do trời mưa tầm tã và mặt sân ngập nước nên lối chơi mang đậm chất kỹ thuật của Les Gones bị ảnh hưởng rất nhiều trước nỗ lực thi đấu cao độ của đội chủ nhà. Dù không thể hiện được sức mạnh vượt trội, nhưng Lyon vẫn giành được 3 điểm trọn vẹn nhờ vào đẳng cấp. Chỉ cần vài thay đổi nhỏ, với việc những quân bài thượng thặng như Fred, Wiltord, Tiago vào sân, Lyon nhanh chóng chiếm lại thế thượng phong, và điều đó được cụ thể hóa bàn thắng duy nhất của cựu tiền đạo Arsenal ở phút 78.

 

Sau chiến thắng này, Lyon vẫn bất bại ở tất cả các mặt trận.

 

Cũng như Lyon, đội bóng đến từ miền Bắc nước Pháp, Lille, trở lại tốp đầu sau khi vượt qua Nice nhờ bàn thắng duy nhất của Fauvergue (67’). Trận thua thứ 6 ở mùa giải này khiến Nice tiếp tục chìm ở đáy bảng xếp hạng và họ cánh cửa đến với Ligue 2 dần mở rộng trước mắt.

 

Vòng đấu này đã chứng kiến sự trở lại của Monaco, đội bóng cũng trải qua vô vàn khó khăn từ đầu mùa giải. Sau 3 thất bại liên tiếp, Monaco tạm thời thoát khỏi nhóm cầm đèn đỏ với chiến thắng 2-1 khi tiếp Le Mans tại Louis II. Dù chưa có phong độ tốt nhất, nhưng chiến thắng này có thể giúp thầy trò HLV Laszlo Boloni có thêm động lực thi đấu tốt ở những trận tới.

 

Tương tự như vậy, tân binh Sedan cũng thoát khỏi khu vực nguy hiểm sau chiến thắng đầu tiên ở mùa giải này. Ngược lại, trận thua này đẩy Rennes xuống vị trí áp chót.

 

Còn Troyes tiếp tục nằm lại nhóm cuối bảng sau trận hòa 0-0 trên sân Lorient.

(Theo Thể Thao Việt Nam)

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X