Thứ Năm, 25/04/2024Mới nhất
Zalo

Trước vòng 8 Ligue I: Lyon tiếp tục vững ngôi đầu?

Thứ Hai 02/10/2006 15:13(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Những hy vọng mong manh của người Pháp (tất nhiên là trừ các ủng hộ viên Lyon) cuối cùng cũng chấm dứt ở vòng 7 khi ĐKVĐ Pháp trở lại độc chiếm ngôi đầu BXH Ligue I. Khoảng cách về điểm số giữa Lyon và phần còn lại có thể sẽ gia tăng sau vòng 8, bởi Les Gones chỉ phải tới làm khách tại Sochaux. 

Lyon sẽ tiếp tục bỏ xa các đối thủ


Mọi hoài nghi về sức mạnh thực sự của Sư tử vùng sông Rhone đã bị xoá tan bằng hai chiến thắng hoành tráng trước Lille (4-1, vòng 7 Ligue I) và Steaua Bucarest (3-0, Champions League). Trong 10 trận đấu chính thức của mùa giải mới, Lyon chỉ hoà duy nhất 1 trận trước Toulouse (thắng 9), ghi được tới 25 bàn thắng và để lọt lưới 7 lần. Những con số quá ấn tượng trên hành trình tiến đến ngai vàng nước Pháp lần thứ 6 liên tiếp và chinh phục Champions League của đội bóng chủ sân Gerland.

Dù được thi đấu trên sân nhà Bonal, nhưng Sochaux (không thắng 3 vòng gần đây) không phải là đối thủ của đội bóng ven bờ sông Rhone. Việc thiếu vắng Clerc trong 4 trận sắp tới (bị Hiệp hội bóng đá nhà nghề trừng phạt sau khi đã ký HĐ sơ bộ với Marseille hồi cuối tháng 8/2006, rồi lại quyết định ở lại Lyon vào phút chót) cũng không ảnh hưởng nhiều tới lối chơi của thầy trò HLV Gerard Houllier. Bởi, Réveillère đang chơi với phong độ rất xuất sắc bên hành lang phải của Lyon. Những trận đấu gần đây, chiến lược gia 59 tuổi liên tục xoay vòng các cầu thủ để những trụ cột được nghỉ ngơi, dưỡng sức cho các trận cầu khó khăn ở phía trước.

Ở vòng 8, Bordeaux cũng có dịp xua tan nỗi buồn thua trận tại Champions League khi chỉ phải hành quân tới lãnh địa của tân binh Ligue I, Valenciennes. Giậm chân ở vị trí thứ 7 bảng tổng sắp là sự khởi đầu không như ý của đạo quân Ricardo. Chưa khi nào ở mùa này, Bordeaux có thể ra sân với đội hình mạnh nhất do các chấn thương của Planus, Smicer và Laslandes. Tuy nhiên, dù cho mây mù đang che khuất bầu trời biển Atlantique, đội bóng vùng Gironde vẫn phải vượt qua Valenciennes. Vì nếu thất bại, Bordeaux sẽ bị Lyon bỏ xa tới 10 điểm và giấc mơ chấm dứt sự thống trị của Les Gones tại nước Pháp cũng khó thành hiện thực.

Hai cặp đấu khác cũng thu hút sự chú ý của giới mộ điệu, đó là Marseille - Toulouse và Nancy - Lens. Bốn đội bóng này đều đang xếp ngay phía dưới Lyon. Sau khi nhận thất bại đầu tiên của mùa bóng tại Nantes, Marseille muốn sốc lại tinh thần các cầu thủ. Và chỉ có chiến thắng mới giúp thầy trò HLV Emon bám sát Lyon. Còn Toulouse lại thích chứng tỏ việc họ lọt vào tốp 5 là nhờ thực lực chứ không phải bằng may mắn. Riêng Nancy và Lens lại có sự khởi đầu suôn sẻ ngoài mong đợi. Đội hình không sao của Nancy mới chỉ thua đúng 1 trận (0-1 trước St Étienne) sau 7 vòng đấu. Nếu giữ được phong độ hiện tại, Nancy sẽ gây nhiều khó khăn cho Lens - CLB có khá nhiều tên tuổi đáng nể như Aruna Dindane, Faindouno, Demont, Carriere, Coulibaly.

(Theo Bóng Đá)

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X