Thứ Sáu, 26/04/2024 Mới nhất
Zalo

Mourinho yêu cầu FA hành động

Thứ Hai 16/10/2006 11:46(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Trận Chelsea thắng Reading 1-0 đã bị bao trùm trong nỗi ám ảnh, khi các thủ môn số 1 và số 2 của nhà vô địch Ngoại hạng Anh, Petr Cech và Carlo Cudicini, đều phải vào bệnh viện cấp cứu sau các pha va chạm với cầu thủ đối phương. Quá bức xúc trước tình trạng bạo lực trên sân cỏ, HLV Jose Mourinho đã yêu cầu LĐBĐ Anh (FA) mở cuộc điều tra.

 

Petr Cech.jpg

 

Cech đã bị "hạ gục" sau pha vào bóng của Stephen Hunt khi trận đấu trên sân Madejski vừa bước sang giây thứ 16. Thủ môn dự bị, Cudicini, được đưa vào thay thế, nhưng anh cũng bị chấn thương, buộc phải rời sân sau pha va chạm với Ibrahima Sonko. Sau 2 ca chấn thương này, Chelsea kết thúc trận đấu với 9 cầu thủ, vì John Obi Mikel nhận thẻ đỏ, trong lúc Reading còn 10 người do Andre Bikey nhận 2 thẻ vàng.

 

Theo Mourinho, “Cech đã may mắn còn sống” sau khi bị đầu gối của Hunt thúc vào đầu khi anh lao ra bắt bóng. Như vậy, chấn thương của Cech và Cudicini cũng đồng nghĩa với việc Mourinho sẽ phải sử dụng thủ môn số 3, Hilario, trong cuộc chạm trán với Barcelona tại Champions League hôm thứ tư tới. Tuy nhiên, vấn đề là Mourinho muốn FA trừng phạt Hunt, bởi trường hợp chấn thương của Cech không khác gì vụ hậu vệ Man City, Ben Thatcher đánh cùi chỏ vào Pedro Mendes, khiến tiền vệ người Bồ Đào Nha phải nhập viện. Thatcher sau đó đã bị Man City treo giò 6 trận và bị FA tiếp tục cấm 8 trận đấu nữa.

 

Hiện tại, Mourinho hy vọng FA sẽ có hình phạt dành cho Hunt. "Tôi không kìm nổi cơn tức giận và đang đợi báo cáo về chấn thương của họ cũng như thái độ của FA đối với vấn đề này. Trường hợp chấn thương đầu tiên là không thể tin nổi. Các cầu thủ chuyên nghiệp nên tôn trọng lẫn nhau", Mourinho nói.

Theo Thể Thao Việt Nam

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X