Thứ Năm, 25/04/2024Mới nhất
Zalo

Sheva nhờ bác sĩ tâm lý chữa bệnh "tịt ngòi"

Thứ Hai 16/10/2006 08:46(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Trong nỗ lực tìm kiếm giải pháp chữa trị "chứng bệnh tịt ngòi" trên hàng công Chelsea, Andriy Shevchenko đã phải cầu cứu tới sự trợ giúp của bác sĩ tâm lý nhằm tìm lại bản năng sát thủ đã giúp anh trở thành Vua phá lưới Serie A cũng như đoạt danh hiệu Quả bóng vàng châu Âu.

Shevchenko đang trải qua thời kỳ khó khăn nhất trong sự nghiệp

Bruno De Michelis, bác sĩ tâm lý của AC Milan (CLB cũ của Shevchenko), người đã giúp Sheva bình ổn trở lại sau một chấn thương cực kỳ nguy hiểm trong thời gian thi đấu tại Italia, nói: "Tôi vừa gặp cậu ấy hai tuần trước đây".

"Tôi bảo rằng tôi có thể đưa ra một chương trình trị liệu nhằm giúp cậu ấy tự tin trở lại. Sheva đồng ý ngay lập tức."

"Một nhà vô địch như Shevchenko chỉ có thể được Chúa tạo ra. Cậu ấy đã là một cầu thủ vĩ đại trước khi sang Anh thi đấu. Có bao nhiêu sự thay đổi mà cậu ấy phải đối mặt với việc chuyển tới London?"

"Sheva cần có thời gian và sự trợ giúp từ các phía, nếu không cậu ấy sẽ ngày càng thu mình lại, khó gần gũi hơn, thậm chí sợ hãi mọi người. Nếu một cầu thủ thi đấu với tâm lý sợ hãi ẩn bên trong, đó là một thảm hoạ. Với tôi, Andriy luôn là một người bạn, cho nên tôi sẵn lòng giúp đỡ cậu ấy".

Chấn thương khủng khiếp mà Sheva dính phải thời còn thi đấu cho Milan chính là vụ bị vỡ xương gò má trong trận gặp Calgari vào tháng 2 năm 2005. Khi đó, các bác sĩ đã nói là chỉ cần vết thương này chệch đi chừng 2cm thì Shevchenko sẽ bị nguy hiểm đến tính mạng. Sau đó, chính De Michels đã giúp Sheva ổn định và bình phục tâm lý trở lại.

(Theo TheThaoVietnamnet)

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X