Thứ Ba, 23/04/2024 Mới nhất
Zalo

Gudjohnsen cảm thấy hạnh phúc tại Barca

Thứ Năm 21/09/2006 11:59(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Trong kỳ chuyển nhượng mùa hè, Barcelona đã phải chi khoảng 8 triệu bảng để mang Gudjohnsen tới Tây Ban Nha do các nhà đương kim vô địch Champions League muốn tăng cường sức mạnh hàng công sau sự ra đi của Henrik Larsson.

 

Trước đó, Gudjohnsen luôn chỉ là người thừa tại Stamford Bridge và hầu như không được ra sân trong đội hình xuất phát. Tuy nhiên, tuyển thủ Iceland này cũng không dễ dàng để có được 1 vị trí chính thức trong đội hình xuất phát tại Barcelona.

 

Ạnh cho biết: “Khi tôi quyết định đặt bút ký hợp đồng, tôi biết mình đang đến với một đội bóng lớn. Họ là đương kim vô địch Champions League. Ở đây có nhiều cầu thủ xuất sắc và vì thế một cầu thủ mới đến như tôi sẽ rất khó có được một vị trí trong đội hình chính thức. Nhưng tôi sẽ đợi và khi cơ hội đến, tôi sẵn sàng đón nhận”.

 

Barcelona đã thắng cả 3 trận đầu tiên tại Primera Liga mùa giải mới và Gudjohnsen đã kịp cho thấy vai trò quan trọng của anh trong chuỗi trận thành công của họ. Anh ghi bàn thắng quyết định ở phút 88 để giúp Barca thắng chung cuộc 3-2 trước Celta Vigo trong trận mở màn mùa giải.

 

Gudjohnsen cho biết thêm: “Tôi tin rằng mình đã thực sự thi đấu tốt trong những lần được ra sân. Mọi chuyện có vẻ rất thuận lợi. Thực sự, tôi rất hài lòng với đội bóng và có thể nói rằng đã may mắn khi được sát cánh cùng những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới.

 

Gudjohnsen cũng cảm thấy dễ dàng để thích nghi với lối đá ở CLB mới. Anh cho rằng HLV Frank Rijkaard và HLV cũ Jose Mourinho có rất nhiều điểm tương đồng trong phong cách huấn luyện đội bóng.

 

Anh nói: “Tôi không nghĩ có nhiều sự khác biệt lắm khi chơi tại Chelsea hay tại Barcelona. Theo tôi, Rijkaard và Mourinho là hai HLV có triết lý bóng đá gần giống nhau.

 

Mặc dù vậy, Rijkaard có phần mềm dẻo hơn trong khi Mourinho thường hay tỏ ra nóng nảy. Tôi hiểu điều này, đó là vì áp lực chiến thắng dường như là điều bắt buộc đối với Chelsea,  cũng một phần do tính cách luôn thích thể hiện ở con người Mourinho”.


(Theo Dân Trí)

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X