Thứ Sáu, 29/03/2024 Mới nhất
Zalo

Scandal chuyển nhượng: Các cầu thủ MU vào tầm ngắm

Thứ Tư 11/10/2006 09:42(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Thủ môn CLB Man United, Edwin Van der Sar, là cái tên mới nhất tại giải Premiership bị lôi vào scandal chuyển nhượng, khi các nhà điều tra quốc tế bắt đầu mở rộng phạm vi tới Anh.

Ngay khi Lord Stevens và công ty Quest của ông thông báo 39 vụ chuyển nhượng tại Premiership có liên quan đến những khoản tiền hoa hồng mờ ám, ở châu Âu hiện có ít nhất 3 cuộc điều tra đang nhằm vào các CLB Anh.

Italia tấn công Premiership

 

Thủ môn Van Der Sar trong màu áo MU

Trước tiên là nhóm điều tra Italia, chịu trách nhiệm trong vụ calciopoli đưa Juventus xuống Serie B trong mùa giải này, đang chuyển sự chú ý đến một loạt CLB ở Premiership, khi họ đang tìm hiểu các vụ chuyển nhượng giữa những đội bóng Anh và Italia. Thậm chí, công tố viên Stefano Palazzi đã yêu cầu Van der Sar phải trình diện để giải trình về bản hợp đồng đưa anh từ Juventus sang Fulham vào năm 2001. Mặc dù cầu thủ người Hà Lan vẫn tỏ thái độ hợp tác, lịch thi đấu của Man United đã ngăn cản anh bay đến Turin để trình diện.

Mặc dù không có thông tin nào cho thấy Van der Sar dính đến scandal dàn xếp tỷ số ở Italia hay bỏ túi một phần tiền trong bản hợp đồng trị giá 7,5 triệu bảng của anh, các nhà điều tra vẫn muốn tiến hành xét hỏi trên diện rộng ở tất cả những vụ chuyển nhượng của Juventus, để tìm ra những sai phạm mà ban lãnh đạo CLB có thể phạm phải.

Ngoài Van der Sar, các luật sư của chủ sở hữu CLB Fulham, Mohamed al Fayed, cũng đã có một vài cuộc gặp gỡ với Palazzi và theo yêu cầu của công tố viên này, họ đã phải chuyển cho ông các hồ sơ liên quan.

Đến lượt Pháp hành động

Cuộc điều tra tại Italia cũng trùng với 2 vụ tham nhũng tương tự ở Pháp, và vấn đề đáng nói là nó có liên quan đến các cầu thủ của Man United.

Vụ chuyển nhượng Heinze sang MU cũng bị đưa vào tầm ngắm

Vụ điều tra của Paris, nhằm vào những vụ chuyển nhượng của Paris Saint-Germain từ 1998 tới 2005, đã xem xét bản hợp đồng 6,9 triệu bảng đưa Gabriel Heinze đến Old Trafford năm 2004, trong khi các nhà chức trách Marseille tập trung vào những vụ chuyển nhượng có liên quan đến người đại diện không bằng cấp Richard Bettoni, người giúp đưa Louis Saha tới Fulham năm 2000 và 4 năm sau là đến Old Trafford.

Vào tháng 3 năm ngoái, cảnh sát Pháp đã lục soát nhà, văn phòng của 8 người môi giới và đến tháng 10, chính quyền thành phố Marseille cũng đã hành động tương tự với 8 CLB. Những phát hiện ban đầu cho thấy, công ty của Bettoni, ProRB, đã nhận hàng trăm nghìn bảng từ một công ty có tên gọi là Pro Agency, được Ranko Stojic, đại diện người Serbia có bằng FIFA, điều hành. Cả 2 đều được các thẩm phán Paris xét hỏi và Stojic công khai thừa nhận đã trả cho Bettoni một ít tiền vì sự giúp đỡ của ông trong một số hợp đồng chuyển nhượng.

Ngoài sự liên quan của Stojic, Bettoni đối với vụ chuyển nhượng của Saha sang Man United, cả 2 còn dính đến hợp đồng 14 triệu bảng đưa Djibril Cisse tới Liverpool và Jean-Alain Boumsong từ Marseille sang Rangers.

Trong trường hợp Quest tìm thấy những dấu vết có liên quan đến Bettoni và Stojic, chưa kể các CLB, người môi giới mà chức trách Pháp đang điều tra, Lord Stevens có thể tự tin mà tuyên bố rằng, bản báo cáo cuối cùng của ông sẽ có đầy đủ những bằng chứng về các sai phạm trong một loạt các vụ chuyển nhượng có liên quan đến bóng đá Anh.

Theo được hiểu, bản hợp đồng 24 triệu bảng của Didier Drogba sang Chelsea cũng nằm trong diện nghi vấn của Marseille và buộc Quest cũng phải can thiệp.

(Theo Thể Thao Việt Nam)

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X