Một ngày ở Manila: Tắc đường hơn Hà Nội

Trong thời gian tác nghiệp cho SEA Games 30, chúng tôi đã được trải nghiệm một số phương tiện công cộng, cũng như tình hình giao thông tại thủ đô Philippines.

 

Muôn màu và đa dạng xe cộ ở Manila


Một ngày ở Manila Tắc đường hơn Hà Nội hình ảnh gốc
Đây là tricyle, một dạng xe máy lắp thêm buồng để chở khách, giá khá rẻ tại Philippines (tương tự như xe ôm tại Việt Nam)

Một ngày ở Manila Tắc đường hơn Hà Nội hình ảnh gốc
Xe jeepney, được chế tạo từ xe jeep cũ của Mỹ, được xem là biểu tượng của Philippines

Một ngày ở Manila Tắc đường hơn Hà Nội hình ảnh gốc
Phương tiện này chỉ tiêu tốn 10 peso mỗi lần di chuyển (khoảng 5 nghìn VNĐ), nhưng có tin chuẩn bị xoá sổ vào năm 2020 do không đảm bảo được tiêu chuẩn an toàn và khí thải. Xe điện sẽ dần thay thế jeepney

Một ngày ở Manila Tắc đường hơn Hà Nội hình ảnh gốc
Những chiếc jeepney đủ màu sắc, có 2 băng ghế bên trong xe để chở khách có thể dễ dàng thấy ở bất cứ đâu tại Manila

Một ngày ở Manila Tắc đường hơn Hà Nội hình ảnh gốc
Tại Philippines, các phương tiện di chuyển và chở hàng rất đa dạng, phong phú

Một ngày ở Manila Tắc đường hơn Hà Nội hình ảnh gốc
Mỗi chiếc tricyle có thể chở được 2 người (là tốt nhất), nhưng bác tài này đang "cân 4" - 2 người sau xe, 2 người ở buồng dưới

Một ngày ở Manila Tắc đường hơn Hà Nội hình ảnh gốc
Xe bus cũng là phương tiện dễ dàng tìm thấy tại thành phố Manila, chỉ có điều không có băng ghế để chờ xe, mà người dân phải xếp hàng dọc rất dài tại bến

Một ngày ở Manila Tắc đường hơn Hà Nội hình ảnh gốc
Tình hình giao thông tại thủ đô Manila vào lúc 18h, cực kỳ khói bụi và đông đúc, đặc biệt vào cuối tuần. Nếu muốn đỡ tắc, có thể chọn skyline (đường cao tốc phía trên), nhưng sẽ mất khoảng 45 peso tiền vé

Một ngày ở Manila Tắc đường hơn Hà Nội hình ảnh gốc
Một chiều xe có cả xe máy, xe đạp, ô tô, jeepney lẫn xe bus, khiến quãng đường về nhà dài vô tận

Một ngày ở Manila Tắc đường hơn Hà Nội hình ảnh gốc
Ngoài ra, người dân có thể lựa chọn một phương tiện công cộng khác, là tàu điện MRT - chỉ có điều không phải chạy ngầm dưới đất, mà chạy trên đường như các phương tiện khác

Một ngày ở Manila Tắc đường hơn Hà Nội hình ảnh gốc
Hàng dài người xếp hàng chờ lên tàu, và phải mua vé mới được vào bến

Một ngày ở Manila Tắc đường hơn Hà Nội hình ảnh gốc
Số lượng phương tiện quá tải khiến Manila tắc đường gấp 3 lần Hà Nội

Thủ môn Indonesia tự tin sẽ vô hiệu hóa hàng công U22 Việt Nam
Trước màn đọ sức U22 Việt Nam vào tối 1/12 tới, thủ thành của U22 Indonesia Nadeo Argawinata đã tự tin sẽ vô hiệu hóa Quang Hải và đồng đội.
Nhân dịp giảm giá, U22 Việt Nam tranh thủ đi mua sắm
Sau trận thắng Lào với tỷ số 6-1 ngày hôm qua (28/11), các cầu thủ U22 Việt Nam cùng đội ngũ ban huấn luyện đã tranh thủ nghỉ xả hơi.
Thành Chung chỉ ra cầu thủ đáng gờm nhất bên phía Indonesia
Sáng ngày 29/11, ĐT U22 Việt Nam đã luyện tập nhẹ nhàng trên SVĐ Rizal Memorial, và dưới đây là những chia sẻ của trung vệ Thành Chung trước buổi tập.
Trọng Hiếu – từ Manila

Có thể bạn quan tâm

Cùng chuyên mục