Dư âm U22 Việt Nam 6-1 U22 Lào: Giá trị đằng sau một chiến thắng

Đánh bại đối thủ Lào với tỷ số 6-1, ĐT U22 Việt Nam đã cho thấy sự nguy hiểm của mình ở kỳ SEA Games lần này. Và liệu thầy Park đã hài lòng với những gì đã diễn ra ở trận này?

 

U22 Việt Nam thu hoạch được nhiều điều sau trận thắng Lào

Chiều 28/11, ĐT U22 Việt Nam bước vào trận đấu thứ hai ở bảng B vòng bảng SEA Games 30 gặp đối thủ Lào. Trước một đội bóng thua kém về trình độ, kinh nghiệm, đoàn quân áo đỏ đã thi đấu rất chủ động và sớm có được bàn thắng ngay phút thứ 3 của trận đấu sau nỗ lực của Nguyễn Tiến Linh. 

Với sự tự tin dâng cao cùng việc có bàn thắng dẫn trước, các cầu thủ U22 Việt Nam đã thi đấu thăng hoa và dễ dàng có được chiến thắng chung cuộc với tỷ số 6-1 sau 90 phút chơi bóng. 

Dư âm U22 Việt Nam 6-1 U22 Lào Giá trị đằng sau một chiến thắng hình ảnh
HLV Park Hang Seo có nhiều thử nghiệm thành công ở trận U22 Việt Nam 6-1 U22 Lào.

Chiến thắng đậm đà 6-1 trước Lào giúp đội tuyển U22 Việt Nam tiếp tục củng cố vị trí số 1 ở bảng B. Quan trọng hơn, cách chơi bóng của U22 Việt Nam ở trận này cho thấy, những toan tính chiến thuật của HLV Park Hang Seo đang được các học trò thực hiện hết sức thành công.

Giống như màn ra quân trước đó, ở trận này thầy Park đã tiếp tục có những sự thử nghiệm chiến thuật khi sử dụng nhiều cầu thủ trẻ ở trận này. Và nhìn chung, dù đây chưa phải đội hình ưng ý nhất của thầy Park, chúng ta vẫn dành được một chiến thắng đậm.

Điểm trừ lớn nhất trong trận này có lẽ chỉ là tình huống 'bắt người' không tốt của hàng thủ U22 Việt Nam ở phút thi đấu thứ 60, và để hậu vệ Phetsivilay của Lào thoát xuống đánh đầu cận thành hiểm hóc, không cho Văn Toản cơ hội để cản phá.

Chiến thắng của U22 Việt Nam trước Lào có lẽ sẽ hoàn hảo lớn nếu chúng ta giữ sạch lưới trước đội bạn. Song bàn thua vừa rồi cũng mang đến một giá trị không nhỏ cho các cầu thủ áo đỏ khi mà nó được xem là lời cảnh báo cho các cầu thủ trước khi bước vào những trận đấu khó khăn sắp tới. 

Dư âm U22 Việt Nam 6-1 U22 Lào Giá trị đằng sau một chiến thắng hình ảnh 2
 

 

Việc để thủng lưới trước Lào cho thấy U22 Việt Nam vẫn còn yếu ở khả năng chống các tình huống cố định. Trước trận, ông Park đã cảnh báo các cầu thủ về các tình huống đá phạt, song có vẻ như việc đã ghi 4 bàn thắng vào lưới đối thủ lúc đó đã khiến các hậu vệ U22 Việt Nam nảy sinh những suy nghĩ chủ quan và không theo kèm sát sao với đối thủ.

Giá trị của trận U22 Việt Nam 6-1 U22 Lào còn nằm ở chỗ các thử nghiệm của HLV Park Hang Seo đều cho thấy những kết quả tích cực. Những sự thay người hợp lý đến từ nhà cầm quân người Hàn Quốc giúp các cầu thủ áo đỏ tiếp tục duy trì một thế trận tấn công mạch lạc và ghi bàn hiệu quả.

Sau trận U22 Việt Nam 6-1 U22 Lào, thầy Park có thể hài lòng về khả năng chớp cơ hội ghi bàn của các học trò khi mọi vị trí đều có thể ghi bàn thắng. Đó có thể là một tiền đạo cắm, một tiền vệ tấn công hay thậm chí là cả một hậu vệ (nếu pha lập công của Văn Hậu được tính).

Dư âm U22 Việt Nam 6-1 U22 Lào Giá trị đằng sau một chiến thắng hình ảnh 3
Trận thắng Lào mang tới sự hưng phấn rất lớn cho các cầu thủ U22 Việt Nam

Trận thắng đậm 'người hàng xóm' Lào không chỉ giúp U22 Việt Nam tiếp tục duy trì vị trí dẫn đầu mà trên hết, đó còn là dịp để thầy Park có những thử nghiệm chiến thuật. Trong số đó bao gồm việc rút Hùng Dũng rời sân, kéo lùi Quang Hải xuống đá tiền vệ tổ chức hay đưa Đức Chinh vào sân “hợp công” với Tiến Linh. Chưa hết ở những phút cuối, thầy Park còn đưa tiền vệ trẻ Hoàng Đức vào sân “thử lửa” và ít nhiều, anh đã chơi khá tốt.

Nói tóm lại, trận thắng 6-1 trước Lào giúp U22 Việt Nam có màn chạy đà tốt nhất trước màn đọ sức căng thẳng với U22 Indonesia vào tối 1/12 tới. Đội bóng Vạn đảo lúc này đang thi đấu cực kỳ ấn tượng với hai trận thắng liên tiếp. Nhưng U22 Việt Nam cũng đang sở hữu một đội hình rất mạnh và hoàn toàn đủ sức hạ đo ván thầy trò Indra Syafri sau vài ngày nữa.
 

U22 Indonesia và nhiệm vụ 3 điểm

Trên BXH sau hai lượt trận ở bảng B lúc này, ĐT U22 Việt Nam vẫn đang dẫn đầu với 6 điểm với hiệu số bàn thắng bại là +11. Đứng thứ hai là Indonesia với 6 điểm sau hai trận và hiệu số bàn thắng/bại là +4 còn người Thái xếp hạng 3 với 3 điểm và hiệu số +5. 

Xét về cuộc đua giành vé đi tiếp có thể thấy Indonesia lúc này đang là đội bóng nắm nhiều lợi thế nhất. Chỉ cần ghi thêm 6 điểm trong 3 trận còn lại, họ hoàn toàn có thể lọt vào bán kết. Và khi mà đội bóng Vạn đảo còn chưa đá với Lào và Brunei thì họ chính là đội bóng sáng cửa nhất bảng B. 

Xep hang tai bang B mon bong da nam SEA Games 2019
Xếp hạng tại bảng B môn bóng đá nam SEA Games 2019

Việc Indonesia vượt qua Thái Lan cũng khiến ĐT U22 Việt Nam gặp nhiều thách thức trong việc vượt qua vòng bảng. Chúng ta sẽ buộc phải hạ Indonesia cũng như không được để thua trước người Thái mới chắc suất vào bán kết. Ngược lại nếu không thể thắng thầy trò Indra Syafri và để thua Thái Lan, kịch bản của kỳ SEA Games 29 hai năm trước hoàn toàn có thể lặp lại.

Chặng đường phía trước vẫn còn rất dài. Hy vọng rằng trong những trận đấu tới, đoàn quân áo đỏ sẽ tiếp tục thi đấu tập trung và tận dụng tốt cơ hội. Chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể an tâm tin tưởng vào khả năng chinh phục tấm HCV SEA Games của họ.

VIDEO: U22 Viet Nam 6-1 U22 Lào (SEA Games 2019)

Báo Thái ngợi ca sức mạnh của U22 Việt Nam sau hai chiến thắng hủy diệt
Chứng kiến ĐT U22 Việt Nam thi đấu bùng nổ ở hai lượt trận ra quân, tờ Siam Sports đã có lời khen cho đoàn quân của HLV Park Hang Seo.
Đánh bại Singapore, HLV U22 Indonesia thừa nhận chưa nghĩ tới trận gặp Việt Nam
Chia sẻ sau chiến thắng trước đối thủ U22 Singapore, HLV của ĐT U22 Indonesia cho biết mình lúc này chưa nghĩ tới đối thủ tiếp theo.
Sao Thái muốn đội nhà tiếp tục cải thiện trước trận gặp U22 Việt Nam
Chia sẻ sau trận thắng hủy diệt 7-0 trước Brunei, tiền vệ U22 Thái Lan Supachok cho rằng đội nhà vẫn cần cải thiện những hạn chế còn đang tồn tại.

Minh Long

Có thể bạn quan tâm

Cùng chuyên mục

U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Giá trị sau thất bại

U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Giá trị sau thất bại

U23 Việt Nam vừa trải qua một trận thua tâm phục trước U23 Uzbekistan. Thật khó để đổ lỗi cho việc chúng ta đã không tung đội hình mạnh nhất ra sân ở trận này bởi đối thủ đơn giản là quá mạnh.