Giành 205 HCV SEA Games, nhưng Việt Nam chỉ đặt mục tiêu 3-5 HCV ASIAD

Chia sẻ trong buổi họp tổng kết SEA Games 31 với giới truyền thông, Trưởng đoàn Trần Đức Phấn đã khẳng định mục tiêu Việt Nam cần hướng tới trong tương lai.

Việt Nam hướng tới ASIAD, Olympic

 

Với thành công lớn tại kỳ SEA Games 31, đặc biệt ở những môn Olympic, Việt Nam đang có hy vọng để hướng tới những giải đấu cao hơn trong tương lai. Xem xét những nội dung có mặt tại Olympic Tokyo, thành tích của đoàn Việt Nam như sau:

 

  • Bơi lội: 11
  • Điền kinh: 22
  • Boxing: 3
  • Rowing; 8
  • Canoeing: 8
  • Xe đạp: 4
  • Đấu kiếm: 5
  • Bóng đá: 2
  • TDDC: 7
  • Bóng ném: 2
  • Judo: 9
  • Bắn súng: 7
  • Bóng bàn: 1
  • Taekwondo: 9
  • Tennis: 1
  • Cử tạ: 3
  • Vật: 17

 

Đoàn Thể thao Việt Nam trong Lễ khai mạc SEA Games 31
Đoàn Thể thao Việt Nam đứng đầu SEA Games 31 với 205 HCV

Tổng cộng 119 HCV, chiếm tỉ lệ 58% so với tổng số HCV giành được (205). Chia sẻ về những mục tiêu cao hơn trong tương lai, Trưởng đoàn Trần Đức Phấn cho biết: "Chúng ta tập trung đầu tư cho khoảng 30 VĐV để lấy hiện tại và chuẩn bị cho ASIAD và Olympic 2024. Chúng ta chỉ đặt mục tiêu từ 3-5 HCV trong nhóm 30 VĐV ấy. Chúng ta chưa khoanh vùng để đầu tư đầy đủ, bài bản và chuẩn mực theo quy định quốc tế. 


Để VĐV Việt Nam lấy HCV ASIAD là rất khó khăn. Bơi có Huy Hoàng, còn điền kinh có 1, 2 nội dung có thể có huy chương. Bắn súng cũng có thể đầu tư. Các môn khác khó đến ASIAD, nhất là các môn thể thao đối kháng như võ, vật.


Huy Hoàng chia sẻ sau khi giành HCV 200m bướm
Thực lực Việt Nam chỉ đặt mục tiêu 3-5 HCV ASIAD

Chúng ta phải có giải pháp để lấy 10 HCV ASIAD, đó là đầu tư mạnh và có trọng điểm về cả nguồn lực lẫn con người. Còn với thực lực hiện nay, Thể thao Việt Nam chỉ có 3-5 HCV là cùng. Với nguồn lực hiện nay, VĐV Việt Nam đạt được vinh quang đã là rất cố gắng. VĐV Việt Nam thua kém nhiều về điều kiện ăn ở phục vụ so với các VĐV nước khác.



Số các VĐV Singapore dự SEA Games ít, nhưng thành tích ở các môn Olympic lại rất tốt. Ở ASIAD và Olympic, Việt Nam ít huy chương hơn Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Philippines và Singapore. Các quốc gia này tập trung đầu tư, đầu tư có trọng điểm từ rất lâu. Nếu chúng ta không thay đổi cách đầu tư thì rất khó hướng tới ASIAD và Olympic”.

Có thể bạn quan tâm

Cùng chuyên mục