HLV Mai Đức Chung: "Vô địch SEA Games 31 là khoảnh khắc sung sướng nhất sự nghiệp"

Khoảnh khắc ĐT nữ Việt Nam lên ngôi tại SEA Games 31 là khoảnh khắc sung sướng nhất sự nghiệp của HLV Mai Đức Chung.

HLV Mai Đức Chung sung sướng sau HCV SEA Games 31

Giành chiến thắng nghẹt thở trước ĐT nữ Thái Lan, ĐT nữ Việt Nam có lần thứ 7 lên ngôi tại đấu trường SEA Games. Với HLV Mai Đức Chung, ông đã có lần thứ 5 giành HCV sân chơi này. Mặc dù đã trải qua nhiều thăng trầm cùng bóng đá nữ Việt Nam nhưng với ông Chung "xe ca", tấm HCV ở giải đấu năm nay có ý nghĩa rất đặc biệt.

Chia sẻ sau trận chung kết, chiến lược gia sinh năm 1951 cho biết: "Tôi rất tự hào về cả đội, các cô gái của ĐT nữ Việt Nam đã nỗ lực rất nhiều, trải qua từng trận đấu, từng giải đấu từ vòng loại World Cup (Asian Cup 2022) cho đến SEA Games 31.

Đây cũng là lần thứ 3 liên tiếp đội tuyển nữ Việt Nam vô địch SEA Games. 
Đây là khoảnh khắc sung sướng nhất đời huấn luyện của tôi. Giờ đây tôi vẫn lâng lâng, sung sướng. Trận đấu này có nhiều ý nghĩa: kỷ niệm ngày sinh nhật Bác, 19 năm tổ chức SEA Games tại Việt Nam. Đất nước vừa qua dịch bệnh khó khăn nhưng vẫn đăng cai tổ chức giải đấu.

HLV Mai Đức Chung
HLV Mai Đức Chung trên bục nhận huy chương cùng học trò

Về mặt chuyên môn, hôm nay bước đầu toàn đội thi đấu chưa tốt, thiếu một chút bình tĩnh, bởi đối phương ào ạt tấn công. Nhận thấy ĐT Việt Nam thua thiệt về thể hình, ĐT Thái Lan đá pressing, bóng dài để làm ĐT Việt Nam luống cuống.


Nhưng sau đó, giống như trận gặp Philippines, ban huấn luyện đã điều chỉnh lại được, cầu thủ cầm bóng phối hợp tốt, giữ vững tinh thần, tự tin phát huy lối đá, có những sự phối hợp đá dài. Chúng tôi biết cánh trái yếu tận dụng tối đa cơ hội ở vị trí này.

Lời cuối, tôi xin cảm ơn Đảng và Chính Phủ đã luôn quan tâm, sát sao với đội tuyển bóng đá nữ. Cảm ơn người hâm mộ Quảng Ninh và cả nước đã liên tục cổ vũ chúng tôi. Có được sức mạnh này chính là nhờ khán giả rất nồng nhiệt. Ngoài ra, thay mặt BHL cảm ơn câu lạc bộ đã góp quân giúp đội tuyển có được thành tích này."



Hồi đầu năm, sau khi cùng ĐT nữ Việt Nam giành vé dự World Cup 2023, HLV Mai Đức Chung từng úp mở về khả năng chia tay đội tuyển. Nhưng sau đó, ông vẫn ở lại dẫn dắt học trò tới chức vô địch SEA Games lần thứ 7. Sau trận chung kết SEA Games 31, chiến lược gia sinh năm 1951 khẳng định mình chưa nghĩ tới chuyện nghỉ hưu lúc này.

Huỳnh Như cảm ơn NHM, chúc U23 Việt Nam bảo vệ thành công tấm HCV SEA GamesHuỳnh Như cảm ơn NHM, chúc U23 Việt Nam bảo vệ thành công tấm HCV SEA Games
Người hùng trong trận chung kết bóng đá nữ SEA Games 31, Huỳnh Thị Như đã gửi lời động viên đến U23 Việt Nam trước thềm bước vào trận đấu khó khăn với U23 Thái...

Có thể bạn quan tâm

Cùng chuyên mục