Hồng Thanh phá 3 kỷ lục SEA Games, bảo vệ thành công HCV hạng cân 64kg

Đô cử Phạm Thị Hồng Thanh đã có phần thi xuất sắc khi phá sâu kỷ lục SEA Games 31 với thành tích 104kg, qua đó bảo vệ thành công tấm HCV hạng cân 64kg.

Hôm nay (21/5) tiếp tục diễn ra các nội dung tranh tài bộ môn cử tạ ở 4 hạng cân gồm 73kg nam, 81kg nam, 64kg nữ và 71kg nữ. Đáng chú ý là màn thi của Phạm Thị Hồng Thanh, người từng giành HCV hạng cân 64kg nữ tại SEA Games 30. Nữ đô cử này đã không phụ lòng tin của NHM khi thể hiện sự vượt trội hoàn toàn so với các đối thủ đến từ Philippines hay Indonesia.

Hồng Thanh thậm chí còn phá 3 kỷ lục SEA Games cử giật, cử đẩy và tổng cử hạng cân của mình. Ở phần thi cử giật chứng kiến màn đua quyết liệt của đô cử nước chủ nhà và VĐV Elreen (Philippines). Cả 2 thay nhau phá kỷ lục SEA Games song Hồng Thanh luôn là người đăng ký mức tạ cao hơn và đạt thành tích tốt nhất sau 3 lượt nâng với mức tạ 104kg.

Sang phần thi cử đẩy, Elreen sau khi hoàn thành lượt thi đầu tiên ở mức 120kg đã đăng ký mức tạ 125kg. Tuy nhiên, đô cử người Philippines đều thất bại ở cả 2 lần sau đó và chấp nhận thành tích 120kg cử đẩy và 103kg cử giật.

Trong khi đó, Hồng Thanh ngay ở lần thực hiện thứ 2 đã nâng thành công mức tạ 126kg và phá kỷ lục SEA Games cử đẩy (124kg) lẫn tổng cử (224kg). Đến lượt thứ 3, do đã chắc chắn có thành tích tốt nhất nên cô gái sinh năm 1999 quyết định thử sức ở mức 130kg nhưng không thành công.

Dẫu vậy, với những thành tích trên đã đủ để Hồng Thanh phá 3 kỷ lục SEA Games hạng cân 64kg nữ (cao hơn kỷ lục cũ 16kg). Chiến thắng này cũng giúp cô bảo vệ thành công tấm HCV từng giành được ở SEA Games 30.

Có thể bạn quan tâm

Cùng chuyên mục