Các nước đưa ra hạn cuối để Việt Nam chốt kế hoạch tổ chức SEA Games 31

Trước việc phía Việt Nam vẫn chưa chốt kế hoạch tổ chức SEA Games 31, Liên đoàn thể thao Đông Nam Á mới đây đã có động thái yêu cầu chúng ta sớm đưa ra câu trả lời.

 

Theo đó, Liên đoàn thể thao Đông Nam Á yêu cầu Việt Nam đưa ra câu trả lời rõ ràng về số phận của SEA Games 31 muộn nhất là vào cuối tháng 10 tới.  Nếu không, nguy cơ rất lớn SEA Games 31 sẽ bị hủy.

Trước đó, theo đồng thuận giữa các quốc gia, thời gian thích hợp nhất để tổ chức SEA Games 31 là vào tháng 5 hoặc trong tháng 6/2022. Đây là thời điểm lý tưởng vì không ảnh hưởng tới các đại hội thể thao quan trọng khác.

Hạn cuối để Việt Nam chốt kế hoạch tổ chức SEA Games 31 hình ảnh
Các nước thúc giục Việt Nam sớm chốt kế hoạch tổ chức SEA Games 31

Thông tin Liên đoàn thể thao Đông Nam Á hối thúc Việt Nam có câu trả lời về SEA Games 31 đã được Chủ tịch Ủy ban Olympic Philippines (POC) Abraham N. Tolentino xác nhận vào ngày hôm qua, 19/9.

Theo ông Abraham, các bên đã nhất trí đưa ra thời hạn cho Việt Nam là phải có câu trả lời cụ thể về kế hoạch tổ chức SEA Games 31 trong tháng 10 tới. Nếu không kỳ đại hội này sẽ bị hủy bỏ.

Vị này cũng cho biết trong năm 2022 sẽ có ba giải đấu lớn của châu Á và hai giải quốc tế. Và điều này càng khiến chủ nhà Việt Nam gặp khó khăn trong việc đăng cai SEA Games.

Trước đó, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nên chúng ta đã không thể tổ chức SEA Games 31 theo kế hoạch diễn ra vào cuối năm nay. 

Được biết, trong năm tới, các sự kiện thể thao quốc tế dự kiến diễn ra bao gồm giải Đại hội thể thao võ thuật và các môn thi đấu trong nhà - Asian Indoor and Martial Arts Games sẽ diễn ra tại Thái Lan từ ngày 10 -20/3. 

Tiếp đó, Đại hội thể thao châu Á Asian Games Hàng Châu sẽ được tổ chức tại Trung Quốc từ ngày mùng 10 đến ngày 25 tháng 9. Một giải đấu thể thao khác là Đại hội thể thao trẻ châu Á cũng sẽ diễn ra từ ngày 20 đến ngày 28/12/2022.

Ở một diễn biến khác, nước chủ nhà SEA Games 32 - Campuchia cũng đã quyết định tổ chức sự kiện thể thao khu vực lần thứ 32 này trong tháng 2/2023. Điều này khiến phía Việt Nam gặp thêm nhiều áp lực trong việc chốt thời điểm tổ chức SEA Games 31.

Sea Games 31 tiếp tục lùi thời gian tổ chứcSea Games 31 tiếp tục lùi thời gian tổ chức
Thông tin về thời gian diễn ra giải đấu thể thao số 1 Đông Nam Á đã được bật mí sau cuộc họp diễn ra vào chiều ngày 17/9 vừa qua của Liên đoàn thể thao Đông...
Tấm HCV Sea Games 30 của Trọng Hoàng được mua với giá khủngTấm HCV Sea Games 30 của Trọng Hoàng được mua với giá khủng
Một mạnh thường quân mới đây đã đưa ra mức giá rất cao cho tấm HCV Sea Games 30 của Trọng Hoàng để ủng hộ tuyến đầu trong công cuộc chống dịch Covid-19.
VFF lên tiếng về độ tuổi tham dự môn bóng đá nam ở SEA Games 31VFF lên tiếng về độ tuổi tham dự môn bóng đá nam ở SEA Games 31
Trong một chia sẻ mới đây, một vị lãnh đạo VFF cho biết các thành viên vẫn chưa chốt được độ tuổi cầu thủ tham dự môn bóng đá nam ở SEA Games 31 vào cuối...
Việt Nam cân nhắc tổ chức SEA Games vào tháng 4/2022Việt Nam cân nhắc tổ chức SEA Games vào tháng 4/2022
Việt Nam có thể cân nhắc đề xuất tổ chức SEA Games 31 vào tháng 4 hoặc 5 năm 2022 khi dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp.

Có thể bạn quan tâm

Cùng chuyên mục