ĐT điền kinh Việt Nam được treo thưởng lớn, quyết giữ vững vị thế tại SEA Games 31

Đội tuyển điền kinh Việt Nam sẽ nhận thưởng cực lớn nếu như hoàn thành mục tiêu đã đề ra tại SEA Games 31.

Đội tuyển điền kinh Việt Nam hứa được thưởng 1 tỷ đồng

Để khích lệ tinh thần các tuyển thủ trước ngày thi đấu tại SEA Games 31, lãnh đạo Liên đoàn Điền kinh Việt Nam đã có chuyến thăm Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Hà Nội và giao nhiệm vụ cho đội tuyển điền kinh Việt Nam.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, phụ trách bộ môn điền kinh Tổng cục TDTT, Tổng Thư ký Liên đoàn Điền kinh Việt Nam cho biết: "Liên đoàn Điền kinh Việt Nam sẽ trao tặng đội tuyển 500 triệu đồng nếu đạt thành tích tốt tại SEA Games 31. Đặc biệt, nếu đội tiếp tục giành ngôi nhất toàn đoàn kỳ SEA Games thứ ba liên tiếp, mức thưởng sẽ là 1 tỷ đồng".

Theo lịch thi đấu, môn điền kinh sẽ diễn ra từ 14-19/5trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), hai ngày sau lễ khai mạc. Đoàn thể thao Việt Nam tham dự môn điền kinh với 85 thành viên, trong đó có 65 tuyển thủ.

Chỉ tiêu đặt ra với đoàn do ông Nguyễn Mạnh Hùng lãnh đội là từ 15-17 huy chương vàng, xếp thứ nhất toàn đoàn môn điền kinh SEA Games 31. Để làm được điều này, điền kinh Việt Nam sẽ phải vượt qua hai đối thủ đáng gờm đó là Thái Lan và Philippines.

Thay vì 47 nội dung như ban đầu, môn điền kinh tại SEA Games 31 bị cắt giảm xuống còn 45 nội dung (hai nội dung bị loại khỏi chương trình thi đấu là đẩy tạ nữ và ném búa nam do không đủ số lượng quốc gia đăng ký).

Nữ VĐV Nguyễn Thị Oanh nhận được sự kỳ vọng lớn về việc có thể đem về tấm HCV đầu tiên cho đội tuyển điền kinh Việt Nam khi nội dung "tủ" của cô gái Bắc Giang được tổ chức lúc 10 giờ sáng 14/5/2022.

Điền kinh Việt Nam được treo thưởng lớn trước thềm SEA Games 31 hình ảnh

Nguyễn Thị Oanh hứa hẹn sẽ đem về tấm HCV đầu tiên cho tuyển điền kinh Việt Nam

Cô dự tranh 2 nội dung nữa là chạy 5000m, 3000m chướng ngại vật, đây đều là những cự ly cô đang là đương kim vô địch. Sự vắng mặt đáng tiếc nhất của tuyển điền kinh Việt Nam là trường hợp của Lê Tú Chinh. “Nữ hoàng tốc độ” đang phải điều trị chấn thương và không thể tham gia giải đấu lần này.

Dẫu vậy, đoàn điền kinh Việt Nam còn đó những gương mặt được kỳ vọng tỏa có thể kể đến như Khuất Phương Anh (800m), Quách Thị Lan (400m, 400m rào), Nguyễn Thị Huyền (400m, 400m rào), Phạm Thị Hồng Lệ (10.000m), Nguyễn Thị Thanh Phúc (đi bộ 10km), Bùi Thị Thu Thảo (nhảy xa) của nữ; Trần Nhật Hoàng (400m nam), Trần Văn Đảng (800m) của nam; tiếp sức hỗn hợp 4x400m…

Ở hai kỳ SEA Games gần đây nhất, điền kinh Việt Nam lần đầu tiên soán ngôi Thái Lan trên bảng xếp hạng toàn đoàn. Chúng ta đã giành 17 HCV, 11 HCB và 6 HCĐ ở SEA Games 29 (Malaysia 2017), xếp trên Thái Lan (9, 13, 11). Còn tại SEA Games 30 (Philippines 2019), Việt Nam lần thứ hai nhất toàn đoàn với 16 HCV, 12 HCB, 10) trong khi Thái Lan xếp nhì với 12 HCV, 11 HCV, 12 HCĐ.

Có thể bạn quan tâm

Cùng chuyên mục