Truyền thông Thái Lan xem nhẹ khả năng vô địch SEA Games của U22 Việt Nam

Trước lễ bốc thăm chia bảng SEA Games 30, giới truyền thông Thái Lan tỏ ra xem thường khả năng chinh phục thành công tấm HCV của ĐT U22 Việt Nam.

 

Trước lễ bốc thăm chia bảng môn bóng đá nam SEA Games 30, giới truyền thông Thái Lan đã đánh giá không cao cơ hội vô địch SEA Games 30 của thầy trò HLV Park Hang Seo.

Báo Thái xem nhẹ khả năng vô địch SEA Games của U22 Việt Nam hình ảnh
Truyền thông Thái Lan xem nhẹ khả năng vô địch SEA Games của U22 Việt Nam

Báo giới nước này viết: “U22 Thái Lan nằm ở nhóm hạt giống số 1 trong khi Việt Nam rớt xuống nhóm 3. Chúng ta hiện là đương kim vô địch SEA Games và đặt tham vọng giành bộ HCV. Đó là điều không cần bàn cãi. Đội bóng của HLV Nishino phải cạnh tranh khốc liệt với “đại kình địch” U22 Việt Nam. U22 Thái Lan sẽ vượt qua Việt Nam để lần thứ 17 đăng quang tại SEA Games 30”.

Với sự giúp sức của HLV Nishino người Thái đang rất tự tin bảo vệ tấm HCB SEA Games năm nay. Tuy nhiên họ quên rằng U22 Việt Nam từng đánh bại Thái Lan ở vòng loại U23 châu Á 2020 diễn ra hồi tháng 3.

Với dàn cầu thủ đầy tài năng và thiện chiến, U22 Việt Nam hoàn toàn đủ sức chinh phục tấm HCV SEA Games 30 dù Thái Lan, Malaysia hay Indonesia đều rất khao khát có được danh hiệu này.

Hữu Thắng thừa nhận khó lòng cạnh tranh với đàn anh ở U22 Việt Nam
Trong buổi tập chiều ngày 2/10, tiền vệ Hữu Thắng đã có những chia sẻ về tình hình luyện tập của ĐT U22, cũng như sự cạnh tranh khốc liệt ở tuyển.
Lùi lễ bốc thăm SEA Games 30: U22 Việt Nam chưa thể xác định được đối thủ
Thay vì tổ chức vào ngày mai 3/10, nước chủ nhà Philippines sẽ tiến hành bốc thăm chia bảng đấu ở môn bóng đá nam SEA Games 30 vào ngày 15/10. Và U22 Việt Nam...

Minh Long (TTVN)

Có thể bạn quan tâm

Cùng chuyên mục