HLV futsal nữ Việt Nam: "Thua Thái Lan nhưng cơ hội vẫn còn"

Có hiệp 1 chơi tốt hơn khiến nhiều vị trí của Thái Lan bị tâm lý dẫn đến mắc lỗi, nhưng sự thiếu sắc bén trong dứt điểm đã khiến nhiều vị trí của tuyển futsal nữ Việt Nam tự trách mình.
HLV futsal nu Viet Nam Thua Thai Lan nhung co hoi van con hinh anh
HLV Trương Quốc Tuấn thừa nhận Việt Nam đã quá phung phí các cơ hội

“Trận đấu ngày hôm nay rất căng thẳng khi Việt Nam đụng độ với đội mạnh nhất khu vực. Cầu thủ của tôi chơi tốt nhưng do không tận dụng được cơ hội tạo ra. Thái Lan tập trung hơn và tận dụng cơ hội tốt hơn. Thật tiếc Việt Nam không tận dụng được 4 cơ hội trong hiệp 1 đối mặt thủ môn. Đến hiệp 2, chúng ta mắc lỗi mất bóng và để thua bàn. Đó là bước ngoặt của trận đấu”, HLV Trương Quốc Tuấn cho biết.

Tuyển nữ Việt Nam đã nhập cuộc rất tự tin và chơi sòng phẳng trước Thái Lan. Chính cách chơi đó đã khiến người Thái dè chừng và có ít nhất 4 tình huống để chúng ta cướp bóng phản công. Tuyển nữ futsal Việt Nam không thể tạo ra bất ngờ trước đội Thái Lan rất mạnh và chấp nhận thất bại 1-3 trong trận mở màn SEA Games 2017. Đáng tiếc chúng ta không thể tận dụng được một cơ hội nào trong số đó. Để rồi một lỗi chuyền hỏng ở phút 25 đã tạo điều kiện để Thái Lan đánh bại thủ môn Kim Ngân ở thế 2 đánh 1.

Ông Tuấn khẳng định: “Cầu thủ của chúng tôi gặp Thái Lan nhiều lần rồi, kể cả ở giải cấp CLB. Họ không mang tư tưởng sợ người Thái đâu. Tất cả cùng thấy đó, hiệp 1 tuyển futsal nữ Việt Nam thi đấu rất tốt. Nếu có tâm lý sợ hãi thì đã không thể chơi hiệp 1 tốt như vậy được".

Ông nói tiếp: "Ban huấn luyện nhìn nhận điểm yếu của chúng ta là dứt điểm. Phải cải thiện điều này mới giành được kết quả tốt ở các trận sau. Trước khi tham dự SEA Games ban huấn luyện đặt chỉ tiêu giành huy chương bạc. Còn huy chương vàng là tham vọng của chúng ta. Futsal Thái Lan rất mạnh. Họ đứng trong top 3 châu Á. Nhưng mục tiêu của chúng tôi vẫn còn. Còn cơ hội, chúng tôi vẫn còn cố gắng".

Theo Thanh Niên
 

Có thể bạn quan tâm

Cùng chuyên mục