U23 Việt Nam thiết lập kỷ lục "vô tiền khoáng hậu" ở SEA Games 31

Với việc không để lọt lưới trước U23 Thái Lan ở chung kết SEA Games 31, ĐT U23 Việt Nam đã chính thức thiết lập một kỷ lục mới ở sân chơi khu vực.

Với việc không để cho đối thủ U23 Thái Lan ghi bàn trong suốt 90 phút thi đấu của trận chung kết vào tối ngày 22/5, như vậy ĐT U23 Việt Nam của HLV Park Hang Seo đã chính thức tạo ra một kỷ lục mới ở môn bóng đá nam tại sân chơi SEA Games.

U23 Việt Nam thiết lập kỷ lục mới ở SEA Games hình ảnh
Nhâm Mạnh Dũng mang về chiến thắng lịch sử cho U23 Việt Nam.

Cụ thể, họ đã kết thúc giải đấu với chức vô địch cùng kỷ lục giữ sạch lưới trong 570 phút thi đấu. Trước đó đoàn quân của HLV Park Hang Seo đã trải qua 480 phút không để các đối thủ ghi bàn, bao gồm 360 phút ở 4 trận vòng bảng và 120 phút trước U23 Malaysia ở bán kết.

Kỷ lục mà thầy trò HLV Park Hang Seo thiết lập được đã bỏ xa kỷ lục cũ là 490 phút mà thủ môn Minh Quang và các đồng đội của mình từng thiết lập trong màu áo ĐTQG Việt Nam ở SEA Games 20 năm 1999 (thời điểm đây vẫn là sân chơi dành cho ĐTQG). 

Chưa kể, thắng lợi vừa rồi đồng thời cũng giúp U23 Việt Nam trở thành đội tuyển đầu tiên vô địch SEA Games mà không để thủng lưới. Đây là điều mà chưa từng có đội bóng nào làm được trong quá khứ. 

Trận thắng trước người Thái tối 22/5 cũng chính là lần đầu tiên bóng đá Việt Nam vượt qua Thái Lan tại SEA Games. Trước đó, ĐT U23 Việt Nam đã để thua 4 trận và hòa 3 trận trong 7 lần chạm mặt người Thái từ SEA Games 21 vào năm 2001 đến nay.

Xem video highlights Việt Nam 1-0 Thái Lan

video


Có thể bạn quan tâm

Cùng chuyên mục