Thay đổi mang tính đột phá ở SEA Games 33 tại Thái Lan 

Theo đó Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á đã đi tới sự thống nhất về việc sẽ chỉ tập trung vào việc tổ chức các môn thể thao xuất hiện tại ASIAD và Olympic, đồng thời cắt giảm các môn 'ao làng'. 

Ở một diễn biến mới đây, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á đã nhất trí về việc kể từ SEA Games 33 sẽ được tổ chức tại Thái Lan vào năm 2025, sự kiện này sẽ chỉ tập trung vào việc tổ chức các môn thi đấu Olympic và ASIAD. 

Theo đó nhóm môn số 1 tại SEA Games sẽ gồm điền kinh và bơi lội. Trong khi nhóm 2 sẽ gồm các môn thi đấu tại Olympic và ASIAD còn lại. 

SEA Games
Sẽ có những thay đổi lớn kể từ SEA Games 33

Riêng các nước chủ nhà tổ chức đại hội chỉ được lựa chọn 2 môn thể thao thế mạnh của mình ở nhóm 3 và chỉ được tổ chức tối đa 8 môn thi đấu ở nhóm 3. 

Đây được đánh giá là một quyết định mang tính đột phá của Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á, bởi điều đó đúng với tôn chỉ của SEA Games đề ra ngay từ đầu là giúp các nước trong khu vực từng bước phát triển, cũng như hướng tới việc vươn tầm ra châu lục và Olympic.

Nhiều năm qua SEA Games vẫn được đánh giá là sự kiện thể thao mang tính chất 'ao làng' Đông Nam Á khi có quá nhiều môn thể thao địa phương xuất hiện. Thậm chí ở kỳ SEA Games lần này, nước chủ nhà Campuchia đã cắt giảm hoặc lược bỏ nhiều môn thi Olympic và ASIAD như bắn cung, bắn súng, canoeing, rowing, TDDC nữ.

Ngược lại Campuchia đã tổ chức một loạt môn thế mạnh của mình như Kun Bokator, Kun Khmer, cờ ốc, khiến người hâm mộ các nước tỏ ra rất bức xúc. 

Vì thế, Thái Lan - quốc gia đi đầu về thể thao của khu vực đã nảy sinh sáng kiến về việc tổ chức SEA Games một cách chuyên nghiệp hơn. Chính vì thế ý tưởng tập trung vào các môn Olympic từ đại hội năm 2025 diễn ra tại Thái Lan cũng nhanh chóng nhận được sự ủng hộ rất lớn từ các nước. 

 

Có thể bạn quan tâm

Cùng chuyên mục