Sự cố SEA Games 2019: Không có quốc kỳ Việt Nam khi trao HCV môn Cử tạ

Đại diện ban tổ chức SEA Games 30 gửi lời xin lỗi tới đội tuyển cử tạ Việt Nam khi không thể thực hiện nghi thức kéo cờ Việt Nam sau khi Vương Thị Huyền giành HCV chiều 1/12.

Philippines gặp sự cố trao huy chương không có quốc kỳ Sự cố xảy ra tại nhà thi đấu Ninoy Aquino Stadium (Philippines). Tại phần trao HCV cho Vương Thị Huyền, quốc kỳ các nước không được kéo. Sau đó, BTC đã gửi lời xin lỗi.
Sự cố SEA Games 2019Thiếu quốc kỳ Việt Nam khi trao HCV hình ảnh
Bục treo cờ không có quốc kỳ trong ngày Vương Thị Huyền giành HCV. Ảnh: Minh Chiến/Zing.vn

Sự cố diễn ra sau khi Vương Thị Huyền mang về tấm huy chương vàng cho cử tạ Việt Nam ở hạng cân 45 kg nữ lúc 14h30 ngày 1/12. Trong lễ trao giải cho Vương Thị Huyền và 2 VĐV đối thủ, ban tổ chức SEA Games đã không thể thực hiện nghi thức kéo quốc kỳ ba nước trong đó có quốc kỳ Việt Nam.

Thay vào đó, Vương Thị Huyền, 2 VĐV còn lại cùng những người trong nhà thi đấu phải hướng về màn hình LED, thực hiện nghi thức hát quốc ca Việt Nam và chào cờ tượng trưng.

Ngay sau sự cố, ban tổ chức môn cử tạ ở điểm thi đấu Ninoy Aquino đã tới xin lỗi lãnh đội cử tạ Việt Nam Đỗ Đình Kháng. Phía ban tổ chức khẳng định đây là sự cố không mong muốn và rất đáng tiếc.

Nhà thi đấu Ninoy Aquino là nơi tổ chức chính thức môn cử tạ, nội dung quan trọng nằm trong chương trình thi đấu cơ bản của Olympic hiện đại. Ninoy Aquino cũng nằm ngay trong khuôn viên tổ hợp thể thao đặt tại trung tâm Manila, thủ đô Philippines.

Sự cố lần này một lần nữa cho thấy những bất cập trong công tác tổ chức của nước chủ nhà Philippines. Trước đó, Philippines đã thể hiện nhiều yếu kém trong các khâu liên quan tới cơ sở vật chất, tình nguyện viên, thông tin báo chí.

Theo Zing.vn
 

Có thể bạn quan tâm

Cùng chuyên mục