Lý do Thái Lan không gọi cầu thủ trên 22 tuổi cho Sea Games 30

Trong danh sách chính thức của U22 Thái Lan tham dự môn bóng đá nam SEA Games 30 không có một cầu thủ nào trên 22 tuổi dù theo thể lệ, mỗi đội được đem tới giải đấu tối đa 2 cầu thủ "quá tuổi"

Trong một thông báo phát đi, Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) đã đưa ra lý giải về quyết định: "Thái Lan vẫn đặt mục tiêu giành tấm HCV thứ 17 môn bóng đá nam tại Sea Games 30. Tuy nhiên để có thể được tham dự Olympic 2020, bóng đá Thái Lan tối thiểu phải lọt vào bán kết VCK U23 châu Á 2020 diễn ra trên sân nhà.
Lý do U22 Thái Lan không gọi cầu thủ trên 22 tuổi dự Sea Games hình ảnh
Supachok (trái) và Suphanat là hai niềm hy vọng vàng của Thái Lan ở Sea Games 30

Giải đấu đó, AFC không cho phép sử dụng cầu thủ quá tuổi. Do đó, nhằm hướng tới mục tiêu Olympic, Thái Lan quyết định không triệu tập cầu thủ trên 22 tuổi cho Sea Games bởi tăng thêm cơ hội cho các cầu thủ cọ xát, chuẩn bị cho giải đấu lớn tiếp theo".
Danh sách U22 Thái Lan dự Sea Games 30: Không dùng cầu thủ quá tuổi
HLV Akira Nishino đã quyết định không sử dụng đến quyền có tối đa 2 cầu thủ quá 22 tuổi, khi chốt danh sách U22 Thái Lan tham dự bóng đá nam SEA Games 30 ở...

Trước đó, đích thân Tổng thư ký FAT Korawee Pitsananantakul đã tuyên bố mục tiêu của Thái Lan là thâu tóm bộ đội huy chương vàng bóng đá tại Sea Games 30 (nam và nữ). Do đó, HLV trưởng ĐTQG Akira Nishino đã được giao trách nhiệm dẫn dắt đội U22 Thái Lan.

Tại SEA Games 30, U22 Thái Lan nằm ở bảng B cùng các đội U22 của Việt Nam, Brunei, Lào, Indonesia và Singapore. Như vậy, hai chiến lược gia Nishino và Park Hang Seo sẽ lại có một cuộc thư hùng nữa vào lúc 15h ngày 5/12 (giờ Hà Nội) ở lượt trận cuối cùng vòng bảng sau khi bất phân thắng bại ở cả 2 cuộc đối dầu tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.
Lý do U22 Thái Lan không gọi cầu thủ trên 22 tuổi dự Sea Games hình ảnh
Lịch thi đấu môn bóng đá nam Sea Games 30

Tổng hợp: U23 Việt Nam 4-0 U23 Thái Lan (Vòng loại U23 châu Á 2020)


 

Có thể bạn quan tâm

Cùng chuyên mục