HCV cuối cùng của SEA Games 30 thuộc về đoàn thể thao Việt Nam

Cũng là một chiến thắng ngoạn mục trước Indonesia, ĐT bóng ném bãi biển đã đoạt HCV cuối cùng của SEA Games 30 cho đoàn Thể thao Việt Nam.

Tấm HCV cuối cùng của SEA Games 30

Trong ngày thi đấu cuối cùng của SEA Games 30 vào sáng 11/12, đó là những trận đấu cuối của môn bóng ném bãi biển.

HCV cuối cùng của SEA Games 30 thuộc về đoàn thể thao Việt Nam hình ảnh
ĐT bóng ném bãi biển Việt Nam giành HCV cuối cùng của SEA Games 30

Với tỉ số chung cuộc 2-0 (19-16, 20-10) trước Indonesia ở lượt cuối, đội tuyển bóng ném bãi biển Việt Nam đã giành được tấm HCV cuối cùng. Đây là tấm HCV thứ 98 của đoàn TTVN, là tấm huy chương kết thúc kỳ SEA Games 30 trọn vẹn nhất.

ĐT bóng ném bãi biển Việt Nam giành HCV cuối cùng của SEA Games 30 2
Đội tuyển bóng ném bãi biển mang về tấm HCV cuối cùng
ĐT bóng ném bãi biển Việt Nam giành HCV cuối cùng của SEA Games 30 3
Cũng là tấm huy chương kết thúc SEA Games 30 trọn vẹn nhất

Kết thúc đại hội thể thao Đông Nam Á 2019, đoàn thể thao Việt Nam xếp thứ 2 trên bảng tổng sắp huy chương với 98 HCV, 85 HCB và 105 HCĐ, chỉ kém chủ nhà Philippines. Đứng tiếp theo lần lượt là Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Singapore...

Tại kỳ đại hội năm nay, đoàn Việt Nam đã vượt xa chỉ tiêu tối thiểu 65 HCV đồng thời cũng làm tốt hơn mục tiêu nằm trong Top 3 ban đầu.

Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 30 hôm nay 11/12: Việt Nam xếp thứ 2 chung cuộc
Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 30 hôm nay 11/12/2019, bảng xếp hạng huy chương của đoàn thể thao Việt Nam trong ngày hôm nay

Cũng theo thống kê của ban tổ chức SEA Games 30 thì kình ngư  Nguyễn Thị Ánh Viên (Việt Nam) và kình ngư Zheng Wen (Singapore) là 2 VĐV xuất sắc nhất khi cùng giành được 6 huy chương vàng, 2 huy chương bạc.

Kim Chi

Có thể bạn quan tâm

Cùng chuyên mục