Thống kê “kinh hoàng” về đối thủ lớn nhất của Việt Nam tại SEA Games

10 trận đấu, không một lần giành chiến thắng. Đó là “thành tích” của Việt Nam trước Thái Lan tính trong khuôn khổ các giải SEA Games. Nếu muốn lên ngôi vô địch, HLV Hữu Thắng phải giải được bài toán khó này.
 

Theo kết quả bốc thăm mới đây, ĐT U22 Việt Nam nằm tại bảng B SEA Games 29, cùng với 5 đối thủ khác là Thái Lan, Indonesia, Campuchia, Đông Timor và Phillippines. Đây được coi là bảng tử thần khi có đến 2 đối thủ cạnh tranh trực tiếp cùng thầy trò HLV Hữu Thắng là Thái và Indo. Bên cạnh đó, cũng không thể xem thường Phillippines và Campuchia. Mục tiêu đổi màu huy chương của bóng đá Việt Nam trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.
 
HLV Huu Thang
HLV Hữu Thắng cần phải dành sự quan tâm đặc biệt cho Thái Lan

Bóng đá Việt Nam chưa từng giành được ngôi vô địch tại SEA Games, và tính trong khoảng hơn 20 năm gần đây, cũng chưa từng đánh bại người Thái. Đây là một ngọn núi lớn để vượt qua, dẫu cho việc nằm cùng bảng với Thái Lan luôn đem đến kết quả có lợi cho chúng ta. Cụ thể, trong 3 lần trước đó nằm chung bảng với Thái, Việt Nam luôn vượt qua vòng bảng, và chỉ 1 lần gục ngã tại bán kết.
 
Vì vậy, việc sớm đụng độ với Thái Lan vừa là tin dữ, nhưng cũng là tín hiệu lạc quan với thầy trò HLV Hữu Thắng (tính trên lý thuyết). Điều này có nghĩa, nếu Việt Nam vượt qua vòng bảng, đối thủ cuối cùng trong trận chung kết khả năng chính là Thái Lan, đội bóng mạnh nhất Đông Nam Á.
 
Về phía Thái Lan, họ đã có 15 lần vô địch SEA Games, trong khi Việt Nam chưa từng lên giành huy chương vàng. Bóng đá Việt Nam có 5 lần lọt vào chung kết nhưng đều thất bại, trong đó có 4 lần gục ngã trước người Thái.
 
U22 Viet Nam roi vao bang dau 6 doi kho khan hon
U22 Việt Nam rơi vào bảng B tại SEA Games 29

Thành tích đối đầu giữa Việt Nam và Thái Lan tại SEA Games từ năm 1995 (thua 7, hòa 3)

12/1995: Thái Lan 3–1 Việt Nam (vòng bảng SEA Games 18)
12/1995: Thái Lan 4–0 Việt Nam (chung kết SEA Games 18)
10/1997: Thái Lan 2–1 Việt Nam (bán kết SEA Games 19)
08/1999: Thái Lan 0–0 Việt Nam (vòng bảng SEA Games 20)
08/1999: Thái Lan 2–0 Việt Nam (chung kết SEA Games 20)
11/2003: Thái Lan 1–1 Việt Nam (vòng bảng SEA Games 22)
12/2003: Thái Lan 2–1 Việt Nam (chung kết SEA Games 22)
12/2005: Thái Lan 3–0 Việt Nam (chung kết SEA Games 23)
12/2009: Thái Lan 1–1 Việt Nam (vòng bảng SEA Games 25)
06/2015: Thái Lan 3–1 Việt Nam ( vòng bảng SEA Games 28)

U22 Thái Lan xem U22 Việt Nam là đối thủ chính
Giám đốc kỹ thuật Hiệp hội bóng đá Thái Lan (FAT) Witthaya Laohakul xem Việt Nam là đối thủ nguy hiểm nhất của U22 Thái Lan tại vòng bảng môn bóng đá nam SEA...

Nguyệt Anh – TTVN 

 

Có thể bạn quan tâm

Cùng chuyên mục