Ánh Viên: "Tôi sẽ thắng lại VĐV Singapore"

Thua VĐV Singapore ở 2 cự ly không phải sở trường, Ánh Viên bày tỏ quyết tâm sẽ bơi tốt hơn để thắng lại đối thủ ở nội dung 200 m tự do.

Nguyễn Thị Ánh Viên về vị trí thứ 2 và giành HCB ở nội dung 100 m tự do với thành tích 56 giây 05. VĐV Quah Ting Wen giành HCV và phá kỷ lục của chính cô tạo ra tại SEA Games 27. "Cô gái vàng" bơi Việt Nam một lần nữa bày tỏ sự không hài lòng của mình với thành tích trong buổi tối 8/6. Ở nội dung 50 m ngửa, Ánh Viên chỉ về đích thứ ba với 29 giây 40, kém xa người về đầu là Tao Li (Singapore, lập kỷ lục SEA Games 28 giây 90). Thành tích tốt nhất của Ánh Viên ở cự ly này là 29 giây 26 tại Á vận hội trẻ 2013.

 Anh Vien Toi se thang lai VDV Singapore hinh anh
Ánh Viên không hài lòng với kết quả ngày thi đấu 8/6. Ảnh: Zing

Trong nội dung 100 m tự do, Ánh Viên giành HCB với thành tích 56 giây 05. Đây là chỉ số phá kỷ lục quốc gia do Viên đang giữ (57 giây 49). Tuy nhiên, cô gái Cần Thơ vẫn không hài lòng và coi buổi tối 8/6 là thất bại. Ánh Viên cho biết: "Tôi đã thi đấu không thành công nên sẽ quyết tâm làm tốt hơn vào tối 9/6. Tôi thua VĐV Singapore ở 100 m nhưng sẽ thắng lại họ ở 200 m tự do".

Sở dĩ Ánh Viên tự tin tuyên bố thắng lại tân kỷ lục gia 100 m tự do Quah Ting Wen vì cô đã có 50 m sau lấn lướt đối thủ (Viên bơi 50 m sau mất 28,61 giây, còn Quah Ting Wen là 29,3 giây). Từ vị trí thứ 8 sau khi xuất phát rồi thứ tư sau 50 m đầu, cô vươn lên đứng thứ nhì sau 100 m. Một trong những nguyên nhân khiến Ánh Viên chưa đạt chỉ số như mong muốn là khâu xuất phát chưa được tốt. Chỉ số phản xạ của Viên là 0,77 giây, kém nhất trong số 8 VĐV thi chung kết 100 m tự do.

HLV Đặng Anh Tuấn lý giải: "Nguyên nhân là do Viên thi nhiều nội dung nên khi tập luyện, HLV phải chú ý đến sức bền tốc độ hơn là sức nhanh. Thế nên, chỉ số phản xạ của Viên không thích hợp với những cự ly ngắn". Ông Tuấn cũng cho biết ở những giải đấu mà Viên tham dự ít nội dung, cô vẫn đạt mức chỉ số phản xạ tốt là 0,6-0,65 giây. Phía trước Ánh Viên vẫn còn 6 nội dung nữa, trong đó buổi tối 9/6 sẽ rất quan trọng với 3 nội dung tranh chấp HCV là: 200 m bướm, 100 m ngửa và 200 m tự do. Nếu giành thêm 2 HCV, Viên sẽ sớm đạt chỉ tiêu.

Theo Zing

Có thể bạn quan tâm

Cùng chuyên mục