Chia sẻ trong buổi gặp mặt truyền thông, Trưởng đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 33 - ông Nguyễn Hồng Minh đánh giá cao tấm HCV của môn bóng đá nam, đồng thời chỉ ra những khó khăn của kỳ đại hội.
Theo ông Nguyễn Hồng Minh, trước khi lên đường dự SEA Games 33, Đoàn Thể thao Việt Nam đã xác định 3 mục tiêu lớn. Thứ nhất là giữ vững và nâng tầm vị thế thể thao Việt Nam trong nhóm dẫn đầu khu vực, đặc biệt là bảo vệ thành tích của các đội tuyển bóng đá. Thứ hai là tạo bước bứt phá ở các môn trọng điểm, các môn thuộc hệ thống Olympic. Cuối cùng là xây dựng hình ảnh một đoàn thể thao văn minh, chuyên nghiệp, kỷ luật và đẹp trong mắt bạn bè quốc tế. Những mục tiêu này cơ bản đã hoàn thành.
Ở mục tiêu liên quan đến bóng đá, Trưởng đoàn đánh giá đây là môn thể thao thành công bậc nhất của Việt Nam tại SEA Games 33.
Ông Nguyễn Hồng Minh nhấn mạnh: “Ba đội tuyển bóng đá của chúng ta vào chung kết và nếu như không có sự sai sót của trọng tài thì chắc chắn là 3 HCV đã thuộc về chúng ta. Tuy nhiên đến thời điểm này chúng tôi đánh giá là bóng đá là môn thể thao rất là thành công. Chúng ta có 3 trận chung kết thì chúng ta đã giành 2 HCV. Trong đó cái HCV của bóng đá nam thực sự thuyết phục và thực sự là có nhiều cái ấn tượng. Đấy là cái sự chuẩn bị rất là công phu, nói riêng của bóng đá cũng như là của toàn đoàn thể thao”.
Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh đánh giá cao tấm HCV của ĐT U22 Việt Nam |
Bên cạnh niềm vui chiến thắng, lãnh đạo đoàn thể thao Việt Nam cũng thẳng thắn nhìn nhận những khó khăn, thách thức gặp phải. BHL đã xây dựng chỉ tiêu ở mức 70 đến 80 huy chương Vàng. Sau đó, khi bước vào giai đoạn chuẩn bị cao điểm, chỉ tiêu được nâng lên 90 đến 110 huy chương nhằm tạo động lực, dù đi kèm áp lực lớn cho các đội tuyển.
Tính cả 5 huy chương Vàng ở các môn mang tính biểu diễn theo hình thức xã hội hóa, Đoàn Thể thao Việt Nam giành được 78 HCV.
Tuy nhiên, SEA Games 33 có nhiều nội dung không thuận lợi cho Việt Nam. Một số môn thế mạnh bị cắt giảm hạng cân hoặc nội dung thi đấu, khiến vận động viên phải lên hạng, thi đấu trong điều kiện bất lợi. Bên cạnh đó, việc thay đổi địa điểm thi đấu vào phút chót, từ Songkhla về Bangkok đối với một số môn, cũng ảnh hưởng không nhỏ tới công tác chuẩn bị, sinh hoạt và tâm lý của VĐV.
Ngoài yếu tố khách quan, lãnh đạo đoàn cũng thừa nhận có những VĐV chưa đạt phong độ cao nhất ở thời điểm quyết định, đặc biệt tại các môn chịu áp lực lớn như cử tạ, dẫn tới những kết quả đáng tiếc.
ĐT U22 Việt Nam giành HCV SEA Games 33 sau trận chung kết kịch tính |
Ông Nguyễn Hồng Minh ghi nhận ở các tuyển thủ trẻ đã đạt được kết quả đáng khen ngợi trong SEA Games 33-2025 như Trần Văn Nguyễn Quốc, Nguyễn Thúy Hiền, Nguyễn Quang Thuấn, Dương Văn Hoàng Quy (bơi), Nguyễn Thùy Trang, Trịnh Thu Vinh, Lê Thị Mộng Tuyền, Nguyễn Tâm Quang (bắn súng), Lê Thị Cẩm Tú, Bùi Thị Kim Anh, Tạ Ngọc Tưởng (điền kinh)…
“Tới lúc này, thể thao Việt Nam có những môn đạt kết quả xuất sắc đáng ghi nhận như bóng đá (2 HCV), điền kinh (12 HCV), bơi (6 HCV), bắn súng (5 HCV, trong đó Trịnh Thu Vinh đạt 4 HCV phá 3 kỷ lục), rowing (4 HCV), vật (7 HCV), karate (6 HCV, đứng nhất SEA Games trong 3 lần liên tiếp), taekwondo (4 HCV), TDDC (3 HCV). Cụ thể hơn, nhóm tuyển thủ điền kinh giành HCV tiếp sức 4x400m nam nữ hỗn hợp, HCB 200m nữ Lê Thị Cẩm Tú (phá kỷ lục quốc gia), Trần Thị Loan (nhảy xa nữ), Bùi Thị Kim Anh (nhảy cao 1m86), Tạ Ngọc Tưởng (HCB 400m nam)…”, ông Nguyễn Hồng Minh trao đổi.