Sự trùng hợp kỳ lạ sau 10 năm tại SEA Games và nỗi lo cho U22 Việt Nam

Môn bóng đá nam ở SEA Games 2009 và 2019 có những nét tương đồng, và NHM Việt không thể không lo lắng cho trận chung kết sắp tới của U22 Việt Nam.

 
Như vậy là ĐT U22 Việt Nam đã giành vé lọt vào tới trận CK SEA Games 30 sau chiến thắng 4-0 trước đối thủ U22 Campuchia. Và đây cũng là lần đầu tiên sau 10 năm, bóng đá Việt Nam mới lại góp mặt trong trận tranh HCV. 

Sự trùng hợp sau 10 năm tại SEA Games và nỗi lo cho U22 Việt Nam hình ảnh
U23 Việt Nam lỡ HCV SEA Games 2009 theo cách khá đau đớn.

Tuy nhiên sự trùng hợp kỳ lạ giữa hai kỳ SEA Games này cũng là lý do khiến người hâm mộ bóng đá Việt không thể không lo ngại. 

Đầu tiên, đây đều là những giải đấu mà bóng đá Việt Nam thi đấu thành công trong khi người Thái lại thi đấu không tốt. Tại SEA Games 25 được tổ chức vào năm 2009, U23 Thái Lan về nước ngay sau vòng bảng và lần này cũng vậy. 

Thêm vào đó, ở hai kỳ SEA Games bóng đá Việt đều vượt qua vòng bảng với vị trí dẫn đầu. Trong đó chúng ta đều hòa 1 trận và thắng các trận còn lại. Ở SEA Games 2009, ĐT Việt Nam cũng hòa Thái Lan và đánh bại Malaysia, Campuchia, Đông Timor. Năm 2019, chúng ta lại hòa Thái Lan nhưng đã thắng tất cả những trận đấu còn lại.

Chưa dừng lại ở đó, ở hai kỳ SEA Games đều xuất hiện những kỳ tích. Ở SEA Games 2009 trên đất Lào, ĐT U23 Lào đã lọt vào tới vòng bán kết lần đầu tiên trong lịch sử và lần này tới lượt Campuchia - đội bóng được xem là hiện tượng ở giải năm nay. 

Và nếu Văn Toản không xuất sắc cản phá cú đá phạt 11m của đội bạn cuối trận, có lẽ U22 Việt Nam cũng sẽ lặp lại chiến thắng 4-1 của các đàn anh tại bán kết SEA Games năm 2009.

Nhưng với những lý do kể trên, NHM Việt Nam cũng đang có lý do lo ngại về việc thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ phải trải qua nỗi buồn mà ĐT U23 Việt Nam cách đây 10 năm đã phải nhận. 

Tại SEA Games 2009, U23 Việt Nam đánh bại U23 Malaysia tại vòng bảng nhưng thất bại ở trận chung kết. Và sau 10 năm, liệu U22 Việt Nam sẽ có được kết quả tốt hơn các đàn anh Công Vinh, Thanh Bình, Thành Lương? Chúng ta hãy cùng chờ đợi. 

VIDEO: U22 Việt Nam 4-0 U22 Campuchia (SEA Games 30)

 

Hà Đức Chinh thiết lập kỷ lục mới sau trận bán kết SEA Games 30
Với màn trình diễn ấn tượng trong trận bán kết SEA Games 30 gặp U22 Campuchia, tiền đạo Hà Đức Chinh đã thiết lập kỷ lục mới cho bóng đá Việt Nam.

Minh Long

 

Có thể bạn quan tâm

Cùng chuyên mục