Đội Điền Kinh tham dự SEA Games 28 với lực lượng hùng hậu nhất

Tham dự SEA Games 28, đội tuyển Điền Kinh đóng góp lực lượng đông đảo nhất với 48/392 VĐV góp mặt tại Đại hội năm nay của đoàn Thể thao Việt Nam.

Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 28 gồm 570 thành viên trong đó có có 392 VĐV và 178 HLV, chuyên gia. Riêng đội tuyển Điền kinh Việt Nam đóng góp 63 thành viên trong đó có 48 VĐV và 15 HLV, chuyên gia. Với lực lượng đông đảo, bộ môn Điền kinh cũng là một trong những bộ môn được kỳ vọng sẽ mang về cho đoàn Thể thao Việt Nam nhiều HCV nhất.

Doi Dien Kinh Viet Nam tham du SEA Games 28 voi luc luong dong nhat hinh anh
Quách Thị Lan (trái) và Nguyễn Thị Huyền là những kỳ vọng vàng của Điền kinh Việt Nam tại SEA Games 28

Trước khi lên đường đi Singapore tham dự SEA Games 28, đội tuyển Điền kinh Việt Nam đặt mục tiêu giành từ 11 đến 13 HCV bảo đảm vị trí thứ 2 Đông Nam Á và hướng tới mục tiêu phá vỡ sự thống trị của Thái Lan ở bộ môn này trong những kỳ SEA Games đã qua.

Trong vài tháng gần đây Điền kinh Việt Nam liên tục đón những tin dữ khi 3 nữ hoàng điền kinh gồm Trương Thanh Hằng, Vũ Thị Hương và Phạm Thị Bình đã nói lời chia tay với sự nghiệp thi đấu để tập trung vào công tác huấn luyện. Nhưng ở thời điểm hiện tại đội tuyển Điền kinh Việt Nam đang có hàng loạt tài năng trẻ sẵn sàng thay thế những đàn chị để bước lên bục cao nhất tại SEA Games 28.

Những kỳ vọng vàng của Điền kinh Việt Nam tại SEA Games 28 có thể kể đến là Nguyễn Văn Lai ở cự ly 5000 và 10000m, Đỗ Thị Thảo ở cự ly 800 + 1500m, Nguyễn Thị Thanh Phúc nội dung đi bộ, Dương Văn Thái ở cự ly trung bình của nam, Trần Huệ Hoa hay Nguyễn Văn Hùng nội dung nhảy 3 bước.

Bên cạnh những gương mặt cũ, đội tuyển Điền kinh Việt Nam cũng có nhiều gương mặt mới có thể tạo nên bất ngờ như Lê Trọng Hinh, Đỗ Thị Quyên hay Nguyễn Thị Oanh được kỳ vọng sẽ khỏa lấp được chỗ trống mà Vũ Thị Hương để lại.

Bên cạnh đó, Quách Thị Lan và Nguyễn Thị Huyền (cùng sinh năm 1996) cũng đang có phong độ rất tốt ở nội dung 400m và 400m rào. Anh trai của Lan là Quách Công Lịch cũng được kỳ vọng rất cao ở cự ly 400m. Ở bộ môn Điền kinh chúng ta không thể không nhắc đến Bùi Thị Thu Thảo, á quân nhảy xa nữ ở Asiad 17. Những cái tên như Dương Thị Việt Anh (nhảy cao, 1992), Phạm Thị Diễm (nhảy ba nước) cũng được coi như ứng cử viên cho tấm HCV tại SEA Games 28.

Với một lực lượng đông đảo cùng quyết tâm tỏa sáng ở đấu trường khu vực và hướng đến những giải đấu quốc tế, có thể thấy mục tiêu giành từ 11 đến 13 HCV tại SEA Games 28 của Điền kinh Việt Nam là hoàn toàn nằm trong tầm với. Kỳ SEA Games 28 có thể là một cột mốc đánh dấu sự tỏa sáng của hàng loạt ngôi sao trẻ của Điền kinh Việt Nam.

Trái ngược với đội tuyển Điền kinh, tại SEA Games 28, Đội tuyển Bơi nghệ thuật có ít thành viên nhất với 4 thành viên. Năm nay, VĐV Nguyễn Diệp Phương Châm của môn bơi là VĐV trẻ tuổi nhất (sinh năm 2001). Trong đó Phạm Thế Trung của môn Bi sắt là VĐV lớn tuổi nhất VĐV này sinh năm 1973.

Hoàng Anh

Có thể bạn quan tâm

Cùng chuyên mục