Nếu ai đó muốn sở hữu CCCD gắn chip mà không phải làm, chắc hẳn đó sẽ là Timo Werner.
Werner được cấp quốc tịch Bắc Macedonia
Pha bỏ lỡ tai hại của Timo Werner đã khiến ĐT Đức trả giá bằng một thất bại, trong trận đấu mới đây thuộc vòng loại World Cup 2022. Nó tồi tệ đến nỗi ngay cả hậu vệ đối phương cũng ôm đầu và chẳng hiểu vì sao chân sút Chelsea lại đá ra ngoài.
Nhưng với Chelsea, ĐT Đức hay người hâm mộ nào đó, Timo Werner có thể đáng chỉ trích, còn người dân Madedonia lại coi anh như… ân nhân. Đây là một quốc gia nhỏ bé và không được đánh giá cao về bóng đá, lại có thể tạo ra một chiến thắng chấn động đến như vậy.
Timo Werner được cấp thẻ CCCD quốc tịch Macedonia
Đó là lý do trên mạng xã hội ngập tràn những tấm ảnh chế về chân sút 50 triệu bảng. Trong đó, ấn tượng nhất là tấm thẻ… CCCD của Werner với quốc tịch Bắc Macedonia. Chỉ có điều, ngày sinh của Werner bị ghi sai (6/3/1997 – thực chất tiền đạo này sinh năm 1996). Tấm thẻ có giá trị 10 năm, bắt đầu từ ngày 31/3/2021, thời điểm sao Chelsea có pha bỏ lỡ hài hước kể trên.
Mới đây, Jurgen Klinsmann - cựu HLV tuyển Đức và từng vô địch EURO vào năm sinh của Timo Werner, đã lên tiếng: “Tất cả các cầu thủ Đức nên ở yên trong nhà, bởi chỉ cần bước ra ngoài cửa là họ sẽ trở thành mục tiêu chỉ trích. Còn với Werner, tôi thực sự cảm thông cho cậu ấy.”
Ủy ban Kỷ luật của Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) vừa chính thức đưa ra những án phạt cực kỳ nghiêm khắc dành cho các tuyển thủ Argentina sau sự cố xô xát bùng nổ ở trận chung kết World Cup 2026.
Youri Tielemans cho rằng quyết định bất ngờ của FIFA về việc đình chỉ án phạt dành cho Folarin Balogun đã góp phần tiếp thêm động lực để tuyển Bỉ đánh bại Mỹ tại vòng knock-out World Cup.
Báo cáo an ninh của cảnh sát Mỹ tiết lộ Lionel Messi là cầu thủ nhận nhiều lời đe dọa nhất tại World Cup 2026, trong đó có cả cảnh báo về một vụ tấn công tự sát.
Theo đó trận chung kết World Cup 2030 nhiều khả năng sẽ diễn ra tại thánh địa Santiago Bernabeu của Real Madrid, kết thúc những tranh cãi kéo dài giữa các quốc gia đồng chủ nhà.
Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc (KFA) tiếp tục hứng chịu sóng gió sau kỳ World Cup 2026 thất bại, khi cảnh sát tiến hành khám xét trụ sở để điều tra quá trình bổ nhiệm HLV Hong Myung-bo.
Cựu Bộ trưởng Thể thao Pháp là Marie George Buffet đã đưa ra lời thừa nhận gây chấn động khi tiết lộ các cuộc kiểm tra doping đột xuất đối với đội tuyển Pháp đã bị đình chỉ trước thềm World Cup 1998, giải đấu mà Les Bleus đăng quang ngay trên sân nhà.
Để hiểu phần nào cuộc đấu hơn thua giữa FIFA, cơ quan quản lý bóng đá thế giới và UEFA, tổ chức tương ứng của bóng đá châu Âu hãy bắt đầu bằng một câu chuyện liên quan đến tiền thưởng tại FIFA Club World Cup mùa hè năm ngoái.