UEFA đang chuẩn bị gửi đơn tố giác hình sự tới cơ quan tư pháp Thụy Sĩ nhằm vào Chủ tịch FIFA Gianni Infantino, liên quan đến những cáo buộc quản lý tài chính sai phạm trong kế hoạch trị giá 20 tỉ USD nhằm bán một phần quyền lợi kinh doanh từ World Cup cho các nhà đầu tư tư nhân.
UEFA chuẩn bị khởi kiện Infantino vì kế hoạch bán quyền World Cup
UEFA cho rằng Infantino và một nhóm nhỏ cộng sự đã thúc đẩy kế hoạch FIFA Forward Enterprise (FFE) mà không trải qua đầy đủ quy trình phê duyệt và tham vấn cần thiết trong nội bộ FIFA. Cơ quan quản lý bóng đá châu Âu đang thu thập thêm tài liệu và chứng cứ trước khi quyết định bước đi pháp lý tiếp theo tại Thụy Sĩ.
Ngày 27/8, UEFA xác nhận đã nộp hồ sơ lên một tòa án liên bang tại Manhattan, New York, nhằm yêu cầu cung cấp các tài liệu và bằng chứng có khả năng liên quan đến kế hoạch FFE từ quỹ đầu tư Thrive Capital Management, do Joshua Kushner sáng lập. UEFA đồng thời thực hiện một thủ tục tương tự tại bang Florida đối với các pháp nhân của FIFA tại Mỹ.
Theo hồ sơ, Thrive và Joshua Kushner từng được xác định là những nhà đầu tư chủ chốt trong kế hoạch. Nhóm này dự kiến chi 4,2 tỉ USD để đổi lấy 20% cổ phần tại một công ty con mới của FIFA, đơn vị sẽ phụ trách khai thác thương mại các sự kiện lớn của tổ chức này, trong đó có World Cup.
UEFA cũng gửi tài liệu tới FIFA tại trụ sở khu vực Bắc Mỹ ở Coral Gables, Florida, tới Thrive và JPMorgan tại New York. Tài liệu tương tự cũng được chuyển tới Greg Maffei, cựu lãnh đạo Liberty Media và hiện là CEO BANN Ventures.
Mục tiêu của UEFA là buộc các bên cung cấp những tài liệu, thư từ và trao đổi liên quan đến quá trình hình thành, định giá, cấu trúc và phê duyệt kế hoạch FFE. Những dữ liệu này có thể trở thành cơ sở để UEFA thúc đẩy một vụ việc hình sự tại Thụy Sĩ.
"UEFA và các luật sư đang cân nhắc tiến hành thủ tục hình sự tại Thụy Sĩ đối với Infantino và có thể cả những quan chức khác của FIFA về cáo buộc quản lý sai phạm theo Điều 158 Bộ luật Hình sự Thụy Sĩ", các luật sư của UEFA nêu trong hồ sơ.
![]() |
| UEFA chuẩn bị khởi kiện Infantino vì kế hoạch bán quyền World Cup |
UEFA đặc biệt đặt nghi vấn về mức định giá 4,2 tỉ USD dành cho 20% cổ phần trong công ty con nói trên. Theo lập luận của UEFA, mức giá này có thể thấp hơn đáng kể giá trị thực tế và không phải kết quả của một quy trình đấu giá cạnh tranh hay được một tổ chức định giá độc lập kiểm chứng.
Các luật sư của UEFA cho rằng kế hoạch này có thể khiến một nhóm nhà đầu tư nắm giữ lợi ích tài chính lâu dài đối với mảng thương mại giá trị nhất của FIFA, qua đó gây bất lợi cho tổ chức bóng đá thế giới, các liên đoàn thành viên và những bên liên quan khác.
Đây là cáo buộc từ phía UEFA và chưa phải kết luận của một cơ quan tư pháp. Thrive Capital hiện chưa đưa ra bình luận về vụ việc. FIFA cũng được liên hệ để phản hồi về các cáo buộc nhưng chưa có lập trường công khai tương ứng trong các thông tin mới nhất.
Kế hoạch FFE đã bị hủy bỏ vào ngày 1/8 sau làn sóng phản đối mạnh mẽ từ nhiều lãnh đạo bóng đá quốc tế, trong đó nổi bật là UEFA, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) và CONCACAF. FIFA từng mô tả dự án này là cơ hội để khai thác tốt hơn giá trị thương mại của các giải đấu và tạo thêm nguồn lực cho phát triển bóng đá toàn cầu.
Tuy nhiên, UEFA cho rằng quy trình xây dựng dự án đã thiếu sự tham vấn cần thiết. Cơ quan này cáo buộc kế hoạch được Infantino cùng một nhóm cố vấn và nhà đầu tư chuẩn bị trong thời gian dài mà không tham khảo đầy đủ Hội đồng FIFA, các liên đoàn châu lục và 211 hiệp hội thành viên trước khi công bố.
UEFA từng đe dọa tẩy chay các giải đấu của FIFA. Tuy nhiên, tổ chức này đã tạm đình chỉ kế hoạch rút các đội tuyển châu Âu khỏi những giải đấu trong mùa giải tới sau khi nhận được cam kết rằng FIFA sẽ không tiếp tục tìm cách bán cổ phần trong tổ chức phi lợi nhuận này. Dù vậy, UEFA khẳng định vẫn duy trì quyền xem xét lại quyết định và có thể lập tức thay đổi lập trường nếu hoàn cảnh phát sinh diễn biến mới.
Cuộc đối đầu giữa UEFA và FIFA chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Ngay từ ngày 3/8, UEFA đã cảnh báo FIFA không được tiêu hủy hoặc che giấu bất kỳ tài liệu nào liên quan đến kế hoạch FFE. Đến ngày 27/8, cơ quan này chính thức chuyển sang bước pháp lý mới bằng việc đề nghị tòa án Mỹ hỗ trợ thu thập chứng cứ cho một khả năng tố tụng hình sự tại Thụy Sĩ.
Đáng chú ý, động thái pháp lý mới được UEFA thông báo cho các liên đoàn thành viên tại Monaco chỉ khoảng 2 giờ trước khi lễ bốc thăm vòng phân hạng Champions League diễn ra.
Một trong những điểm gây tranh cãi lớn nhất nằm ở giá trị thương mại của tài sản mà FIFA dự định đưa vào FFE. UEFA cho rằng mức định giá khoảng 20 tỉ USD dành cho toàn bộ hoạt động thương mại liên quan có thể là quá thấp, đồng thời đặt câu hỏi vì sao FIFA không tiến hành một cuộc đấu giá mở hoặc thuê đơn vị độc lập thẩm định giá trị.
Về phần mình, FIFA trước đó từng nhấn mạnh rằng FFE mới chỉ ở giai đoạn tham vấn và chưa có quyết định cuối cùng. Infantino cũng mô tả dự án là một cơ hội nhằm tăng giá trị thương mại cho các giải đấu và tạo thêm nguồn tiền phục vụ phát triển bóng đá trên toàn thế giới.
Tuy nhiên, sau khi kế hoạch bị rút lại, chính FIFA cũng thừa nhận cần cải thiện các quy trình, cách thức giao tiếp và sự phối hợp giữa Chủ tịch, Tổng thư ký cùng bộ máy điều hành. FIFA đồng thời khẳng định sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo vệ uy tín và tính toàn vẹn của tổ chức.
Vụ việc hiện có thể trở thành một trong những thách thức nghiêm trọng nhất đối với Infantino kể từ khi ông trở thành Chủ tịch FIFA. UEFA chưa chính thức nộp đơn tố giác hình sự tại Thụy Sĩ, nhưng việc chủ động thu thập chứng cứ tại Mỹ cho thấy tổ chức này đang chuẩn bị cho khả năng đưa tranh chấp lên một cấp độ pháp lý mới.

