Trưởng ban trọng tài FIFA muốn VAR kiểm tra phạt góc ở World Cup 2026

Trưởng ban trọng tài FIFA là Pierluigi Collina cho biết ông ủng hộ việc áp dụng VAR để xem xét các quyết định phạt góc tại World Cup 2026, nhấn mạnh rằng sẽ thật đáng tiếc nếu một sai sót vô tình của trọng tài quyết định kết cục trận đấu.

Trưởng ban trọng tài FIFA muốn VAR kiểm tra phạt góc ở World Cup 2026

Thông tin từ đầu tuần cho biết FIFA muốn mở rộng quy trình VAR để bao quát cả những tình huống phạt góc tại vòng chung kết World Cup 2026 diễn ra ở Mỹ, Canada và Mexico.

Để thay đổi này có thể được thông qua ở thời điểm khá muộn, nó cần được Hội đồng Hiệp hội Bóng đá Quốc tế (IFAB) chấp thuận dưới dạng thử nghiệm. IFAB sẽ tổ chức cuộc họp thường niên vào tháng tới.

Trưởng ban trọng tài FIFA muốn VAR kiểm tra phạt góc ở World Cup 2026

Phát biểu trong buổi họp báo tại Washington D.C., trước lễ bốc thăm chia bảng World Cup, Chủ tịch Ủy ban Trọng tài FIFA là Pierluigi Collina khẳng định ông sẵn sàng mở cửa cho phương án này.

“Tất cả chúng ta đều hướng tới mục tiêu đảm bảo các quyết định trên sân là chính xác”, cựu trọng tài người Italia nhấn mạnh.

“Sẽ thật đáng tiếc nếu kết quả một giải đấu không được quyết định bởi những gì các cầu thủ thể hiện, mà bởi một sai sót vô tình của người cầm cân nảy mực.

Chính điều đó đã thôi thúc chúng tôi từ 13, 14 năm trước bắt đầu nghĩ đến việc hỗ trợ trọng tài bằng công nghệ. Vì vậy, nếu chúng ta có thể làm được điều này, theo tôi đó là một tín hiệu tích cực.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thảo luận và chờ xem kết quả, bởi tôi tin mục tiêu này hoàn toàn xứng đáng”.

Khi được hỏi liệu việc kiểm tra các tình huống phạt góc có thể kéo dài thời gian trận đấu, Collina đáp: “Tiêu chí hàng đầu là không làm chậm trận đấu. Với các quả phạt góc, luôn có một khoảng dừng tự nhiên, khi các trung vệ tiến lên và đội tấn công chuẩn bị. Thường mất 10 đến 15 giây.

Trong 10–15 giây đó, nếu trọng tài xác định sai quả phạt góc và mọi người đều có bằng chứng cho thấy quyết định ban đầu không chính xác, thật khó hiểu nếu chúng ta lại làm ngơ khi hoàn toàn có khả năng sửa sai, rồi chỉ hy vọng không có sự cố nào xảy ra sau quả phạt góc”.

IFAB hồi tháng 10 xác nhận đã có các cuộc thảo luận về việc cho phép VAR can thiệp trong trường hợp trọng tài phạt thẻ vàng thứ hai nhầm lẫn, một thay đổi tiềm năng nữa có thể xuất hiện tại World Cup 2026.

Tuy nhiên, trước đó, Giám đốc điều hành Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) và cũng là thành viên IFAB, Mark Bullingham, bày tỏ quan điểm phản đối việc mở rộng thêm phạm vi của VAR, cho rằng không cần thiết phải gia tăng quyền can thiệp của công nghệ, theo phát biểu với BBC hồi tháng 7.

Có thể bạn quan tâm

Cùng chuyên mục