Youri Tielemans cho rằng quyết định bất ngờ của FIFA về việc đình chỉ án phạt dành cho Folarin Balogun đã góp phần tiếp thêm động lực để tuyển Bỉ đánh bại Mỹ tại vòng knock-out World Cup.
Tielemans: "Vụ Balogun tiếp thêm động lực để Bỉ đánh bại Mỹ"
Balogun được FIFA cho phép ra sân ở vòng 1/8 dù trước đó nhận thẻ đỏ trong trận gặp Bosnia & Herzegovina tại vòng 1/32. Quyết định này được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đề nghị FIFA xem xét lại án treo giò dành cho tiền đạo của đội tuyển Mỹ.
Những tranh cãi kéo dài nhiều ngày, trong đó UEFA thậm chí cảnh báo FIFA đã vượt qua một lằn ranh đỏ, cuối cùng khép lại bằng chiến thắng 4-1 của Bỉ trước Mỹ. Theo Youri Tielemans, cảm giác bất công từ quyết định nói trên có thể đã trở thành một phần động lực giúp Bỉ chơi áp đảo.
"Đúng vậy, tôi nghĩ đó cũng là một phần của trận đấu. Bạn biết đấy", tiền vệ đang khoác áo Man United chia sẻ. "Những màn ăn mừng sau trận rất vui và khá hài hước. Mọi thứ đều tốt đẹp. Chúng tôi khá bất ngờ khi FIFA quyết định đảo ngược thẻ đỏ và án treo giò của cậu ấy.
Tuy nhiên, với chúng tôi, điều đó thực tế không làm thay đổi quá nhiều, ngoại trừ khâu chuẩn bị trước trận đấu. Balogun là mẫu cầu thủ khác với người đáng lẽ sẽ thi đấu. Ngoài điểm đó, chúng tôi vẫn rất bình tĩnh, chấp nhận tình hình và cố gắng có một trận đấu tốt".
| Tielemans: "Vụ Balogun tiếp thêm động lực để Bỉ đánh bại Mỹ" |
Hành trình tại World Cup của Tielemans khép lại theo cách không mong muốn khi một chấn thương vào cuối trận khiến anh không thể góp mặt trong cuộc đối đầu với Tây Ban Nha ở tứ kết. Tây Ban Nha sau đó tiếp tục tiến thẳng tới chức vô địch.
Tiền vệ 29 tuổi từng gặp nhiều vấn đề về thể trạng ở mùa giải trước. Anh phải nghỉ thi đấu trong hai giai đoạn, từ tháng 9 đến tháng 11 và tiếp tục vắng mặt từ tháng 1 đến tháng 4.
Hiện đã bình phục hoàn toàn và đang tập luyện cùng các đồng đội mới tại Man United ở Ireland, Tielemans có khả năng được trao cơ hội thi đấu trận thứ hai trong giai đoạn tiền mùa giải khi Man United chạm trán Leeds tại Dublin.
Nhìn lại chấn thương khiến anh phải dừng bước tại World Cup, Tielemans cho biết lịch thi đấu dày đặc là một trong những yếu tố khiến cơ thể gặp vấn đề.
"Điều đáng nói là tại World Cup, chúng tôi đã phải thi đấu 120 phút trước Senegal. Sau đó, khoảng thời gian giữa các trận đấu ngắn hơn", Tielemans nói.
"Chúng tôi gặp Mỹ chỉ khoảng 3 hoặc 4 ngày sau đó. Rồi 3 ngày tiếp theo, chúng tôi đối đầu Tây Ban Nha. Trong lúc khởi động, cơ thể tôi đột nhiên không còn hoạt động bình thường vì một lý do nào đó.
Tôi không nghĩ mình là mẫu cầu thủ nhất thiết phải được nghỉ ngơi nhiều. Tất nhiên, có rất nhiều trận đấu và HLV cần phải quản lý đội hình. Nhưng khi thể trạng của tôi tốt, tôi vẫn có thể thi đấu bình thường.
Đáng tiếc là cơ thể tôi khá rõ ràng. Khi có vấn đề, tôi sẽ nhận ra ngay lập tức và báo cho HLV. Nhưng điều đó không thường xuyên xảy ra".