Thành tích khó tin của Hà Lan ở vòng bảng World Cup

ĐT Hà Lan đã dễ dàng đánh bại Qatar với tỷ số 2-0 ở lượt trận cuối bảng A World Cup 2022, họ đang có thành tích rất tốt ở vòng bảng World Cup.

Tối qua, ĐT Hà Lan bước vào trận đấu với Qatar ở lượt trận cuối bảng A World Cup 2022. Đúng như dự đoán, đội bóng của HLV Louis van Gaal đã áp đảo hoàn toàn. Phút 26, nhận bóng từ Davy Klaassen ở gần biên trái, Gakpo đột phá vào trung lộ rồi sút từ mép cấm địa chìm về góc xa hạ gục thủ môn Qatar. 

Đây là bàn thứ 3 sau 3 trận ở vòng bảng của cầu thủ 23 tuổi, 3 bàn anh ghi ở vòng bảng lần lượt đền từ đánh đầu, chân trái và chân phải. Trong lịch sử Hà Lan tại World Cup, chỉ có một cầu thủ từng ghi bàn bằng ba bộ phận đó, là Wesley Sneijder năm 2010.

Ha Lan thang 2 hoa 1 sau 3 tran o bang A World Cup 2022

Hà Lan thắng 2 hòa 1 sau 3 trận ở bảng A World Cup 2022

Tới phút 49, Klassen treo bóng từ bên phải vào cấm địa, và một hậu vệ chủ nhà đánh đầu phá bóng tới đúng vị trí của Memphis Depay. Cựu tiền đạo MU sút cận thành trúng người thủ môn Barsham bật ra, nhưng De Jong nhanh chân ập tới đệm vào lưới trống ấn định tỷ số 2-0 cho đại diện của châu Âu. 

Như vậy Hà Lan kết thúc vòng bảng World Cup 2022 với thành tích bất bại, thắng 2 và hòa 1. Như vậy, Hà Lan đã bất bại trong 17 trận đấu gần nhất ở vòng bảng World Cup (thắng 13 và hòa 4), kéo dài từ trận thắng Ma-rốc ở vòng bảng năm 1994 đến nay.

Lần gần nhất Cơn lốc da cam thất bại ở một trận vòng bảng là thua Bỉ 0-1 ở giải đấu trên đất Mỹ vào năm 1994. Thậm chí, việc giành quyền đi tiếp ở World Cup năm nay giúp Hà Lan duy trình thành tích vượt qua vòng bảng 100% trong cả 9 lần tham dự Cúp Thế giới. Đây là thành tích tốt nhất của một đội tuyển tại vòng bảng các vòng chung kết World Cup. Với ngôi đầu bảng A, Hà Lan sẽ gặp Mỹ, đội đứng thứ 2 ở bảng B ở vòng 1/8. 

Có thể bạn quan tâm

Cùng chuyên mục