Giám đốc thể thao Bayern Munich là Max Eberl đã chỉ trích gay gắt Chủ tịch FIFA Gianni Infantino sau khi cơ quan quản lý bóng đá thế giới đề xuất cho các nhà đầu tư tư nhân tham gia vào hoạt động thương mại liên quan đến World Cup.
Sếp Bayern phẫn nộ: “FIFA tồn tại chỉ để kiếm lợi nhuận”
Max Eberl thậm chí thừa nhận cảm thấy xấu hổ khi những ý tưởng như vậy được đưa ra trong bóng đá. Ông cho rằng FIFA đang ngày càng đặt lợi ích thương mại lên trên những giá trị cốt lõi và tính toàn vẹn của môn thể thao này.
Kế hoạch của Infantino đang gây ra làn sóng phản đối mạnh mẽ trong bóng đá châu Âu. FIFA muốn thành lập một pháp nhân thương mại mới và cho phép các nhà đầu tư tư nhân mua cổ phần, qua đó tham gia vào việc khai thác thương mại các giải đấu lớn, trong đó có World Cup. FIFA hiện đã đặt thời hạn ngày 19/9 để các liên đoàn thành viên đưa ra quyết định về đề xuất này.
Phát biểu hôm 29/7, Eberl không giấu được sự tức giận.
“Tôi thấy điều đó thật đáng xấu hổ. Tôi xấu hổ khi chúng ta thậm chí đang bàn về những ý tưởng như vậy trong bóng đá. Bóng đá không thuộc về chúng ta”, Eberl nói. “Tôi có cảm giác rằng FIFA tồn tại chỉ để kiếm lợi nhuận. Điều đó khiến tôi ghê tởm”.
Những phát biểu cứng rắn của Eberl xuất hiện trong lúc mâu thuẫn giữa FIFA và các tổ chức bóng đá châu Âu ngày càng leo thang. UEFA đã công khai phản đối kế hoạch của Infantino, trong khi khả năng các quốc gia châu Âu cùng xem xét những biện pháp cứng rắn, bao gồm tẩy chay các giải đấu của FIFA, cũng đang được nhắc đến.
Eberl cho biết ông sẽ ủng hộ nếu châu Âu thống nhất lập trường để phản đối kế hoạch này.
“Nếu điều đó xảy ra, tôi sẽ ủng hộ việc châu Âu cùng đứng lên và đưa ra một lập trường rõ ràng rằng: Không, chúng ta sẽ không tham gia”.
![]() |
| Sếp Bayern phẫn nộ: “FIFA tồn tại chỉ để kiếm lợi nhuận” |
Sammer cảnh báo nguy cơ đánh đổi tính toàn vẹn của bóng đá
Không chỉ Eberl lên tiếng. Matthias Sammer, cựu danh thủ Đức và hiện là cố vấn của Borussia Dortmund, cũng bày tỏ những lo ngại về hướng đi mà FIFA đang theo đuổi.
Sammer thừa nhận nhiệm vụ của Infantino không hề dễ dàng khi phải cân bằng lợi ích của rất nhiều bên trong bóng đá thế giới. Tuy nhiên, ông cảnh báo việc theo đuổi những nguồn thu lớn hơn không thể đánh đổi bằng uy tín và những giá trị nền tảng của môn thể thao này.
“Gianni Infantino trước tiên phải tìm cách làm hài lòng tất cả mọi người. Đó là công việc của ông ấy và của FIFA. Đây luôn là một ranh giới rất mong manh”, Sammer nhận xét. “Điều nguy hiểm xuất hiện khi tính toàn vẹn của môn thể thao bị can thiệp”.
Theo Sammer, bóng đá không chỉ là một ngành kinh doanh. Yếu tố cảm xúc và niềm tin của người hâm mộ cũng là những giá trị không thể dễ dàng quy đổi thành tiền. Ông cảnh báo những toan tính tài chính có thể khiến sự chân thực về cảm xúc của môn thể thao vua bị đặt vào tình thế nguy hiểm.
FIFA thúc đẩy kế hoạch giữa làn sóng phản đối
Bất chấp những chỉ trích ngày càng dữ dội, Infantino vẫn quyết tâm thúc đẩy kế hoạch. FIFA đã đặt ngày 19/9 làm hạn chót để 211 liên đoàn thành viên chấp thuận đề xuất liên quan đến mô hình đầu tư mới. Theo AP, mỗi liên đoàn có thể nhận khoản hỗ trợ một lần 20 triệu USD nếu đồng ý với kế hoạch.
FIFA cho rằng mô hình mới sẽ giúp tăng nguồn lực đầu tư cho bóng đá trên toàn cầu. Tuy nhiên, những người phản đối lo ngại việc đưa vốn tư nhân vào hoạt động thương mại của World Cup sẽ khiến mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận ngày càng lấn át các giá trị thể thao.
Đối với Eberl và Bayern Munich, lợi ích tài chính không đủ để biện minh cho những nguy cơ mà kế hoạch này có thể gây ra với bản sắc của bóng đá.
Tâm điểm chú ý hiện chuyển sang các cuộc họp của UEFA. Tại đây, các liên đoàn châu Âu sẽ phải quyết định liệu có tiếp tục phản đối kế hoạch của Infantino hay tiến tới những động thái mạnh tay hơn, trong bối cảnh cuộc tranh luận về tương lai của FIFA đang ngày càng trở nên căng thẳng.

