Những thống kê đáng chú ý sau trận Tây Ban Nha 2-1 Bỉ

Mikel Merino một lần nữa chứng minh giá trị của một siêu dự bị khi ghi bàn quyết định giúp Tây Ban Nha đánh bại Bỉ để giành quyền vào bán kết World Cup 2026.

Mikel Merino lại là người hùng của Tây Ban Nha

Trong lịch sử đội tuyển Tây Ban Nha, mới chỉ có 2 trường hợp mà một cầu thủ vào sân từ ghế dự bị và ghi bàn thắng quyết định ở vòng đấu loại trực tiếp World Cup. Đáng chú ý, cả hai đều diễn ra trong tuần này và đó chính là Mikel Merino.

Tiền vệ thuộc biên chế Arsenal trước đó đã ghi bàn mang về chiến thắng trước Bồ Đào Nha ở vòng 1/8. Đến cuộc đối đầu với Bỉ, anh tiếp tục tái hiện kịch bản ấy bằng pha lập công quyết định ở những phút cuối. Merino cũng trở thành cầu thủ Tây Ban Nha đầu tiên ghi 2 bàn thắng quyết định từ phút 80 trở đi trong các trận đấu thuộc khuôn khổ World Cup.

Mikel Merino tiếp tục sắm vai người hùng của Tây Ban Nha

Về phía Bỉ, đội bóng của HLV Rudi Garcia không giấu nổi sự tiếc nuối khi thủ thành số một Thibaut Courtois rời sân vì chấn thương. Người được chọn thay thế là Senne Lammens. Đây là lần đầu tiên kể từ Geert De Vlieger trong trận gặp Brazil tại World Cup 2002, Bỉ mới sử dụng một thủ môn khác ngoài Courtois ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Tuy nhiên, Lammens lại mắc sai lầm đáng tiếc, góp phần khiến "Quỷ đỏ" phải nhận thất bại.

Xét toàn cục, Tây Ban Nha hoàn toàn có cơ sở để khẳng định họ xứng đáng với chiến thắng. Đoàn quân của HLV Luis de la Fuente tung ra tới 17 cú dứt điểm, tạo ra chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) lên tới 2,08. Trong khi đó, Bỉ chỉ có 5 pha dứt điểm với xG vỏn vẹn 0,37.

Dẫu vậy, Bỉ vẫn tạo ra một số tình huống phản công đáng chú ý. Họ cũng trở thành đội tuyển đầu tiên chọc thủng lưới Tây Ban Nha tại World Cup kể từ thất bại 1-2 trước Nhật Bản ở vòng bảng World Cup 2022. Trước đó, La Roja đã giữ sạch lưới 6 trận liên tiếp ở World Cup, tương đương chuỗi 649 phút không để thủng lưới, thành tích tốt nhất trong lịch sử giải đấu.

Dưới thời HLV Luis de la Fuente, Tây Ban Nha hiện đã vượt qua cả 7 trận đấu thuộc vòng knock out ở các giải đấu lớn gồm World Cup và EURO. Trong số các HLV dẫn dắt một đội tuyển châu Âu, chỉ có huyền thoại Vittorio Pozzo của Italia từng đạt thành tích tốt hơn, với 8 chiến thắng liên tiếp ở các trận đấu loại trực tiếp trong giai đoạn từ năm 1934 đến 1938.

Một số thống kê đáng chú ý khác sau trận Tây Ban Nha 2-1 Bỉ

  • Tây Ban Nha giành quyền vào bán kết World Cup lần thứ 2 trong lịch sử, đồng thời là lần đầu tiên kể từ khi đăng quang ngôi vô địch năm 2010. Đối thủ tiếp theo của La Roja sẽ là Pháp trong trận bán kết diễn ra tại Dallas.
  • Tây Ban Nha đã đi tiếp ở cả 2 lần gần nhất góp mặt ở tứ kết World Cup, sau khi từng bị loại ở cả 4 lần trước đó.
  • La Roja bất bại trong các trận đấu thuộc vòng knock-out World Cup kể từ thất bại trước Pháp ở vòng 1/8 World Cup 2006, với thành tích 7 chiến thắng và 2 trận hòa. Theo quy định của FIFA, những trận thắng trên chấm luân lưu vẫn được tính là hòa sau 120 phút.
  • Chuỗi bất bại trên mọi đấu trường của Tây Ban Nha hiện đã kéo dài lên con số 36 trận, gồm 27 chiến thắng và 9 trận hòa. Đây là kỷ lục mới của đội tuyển, vượt qua cột mốc 35 trận được thiết lập trong hai giai đoạn 2007 đến 2009 và 2018 đến 2021.
  • Mikel Merino ghi bàn quyết định ở phút 88 trước Bỉ, sau khi cũng là người mang về chiến thắng ở phút 90+1 trong trận gặp Bồ Đào Nha tại vòng 1/8. Anh trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử World Cup ghi nhiều hơn một bàn thắng quyết định ở vòng knock-out khi vào sân từ ghế dự bị.
  • Bỉ lỡ cơ hội giành vé vào bán kết World Cup lần thứ 3 trong lịch sử, sau các kỳ World Cup 1986 và 2018.
  • Đội tuyển Bỉ đã trải qua 12 trận liên tiếp không biết mùi chiến thắng trước Tây Ban Nha trên mọi đấu trường, trong đó thua cả 6 lần đối đầu gần nhất.
  • Fabian Ruiz mở tỉ số ở phút 30. Đây là bàn thắng thứ 7 của tiền vệ này trong màu áo đội tuyển Tây Ban Nha. Anh cũng là sự thay đổi duy nhất trong đội hình xuất phát của La Roja so với trận đấu trước khi thay thế Pedri.
  • Charles De Ketelaere ghi bàn ở phút 41, trở thành cầu thủ đầu tiên chọc thủng lưới Tây Ban Nha tại World Cup kể từ trận gặp Nhật Bản ở vòng bảng năm 2022, qua đó khép lại chuỗi kỷ lục 649 phút không để thủng lưới của La Roja tại sân chơi này.

Xem thêm:

Có thể bạn quan tâm

Cùng chuyên mục