Những con số không thể bỏ qua sau trận Pháp 4-1 Úc

Trận đấu Pháp vs Úc đã khép lại với chiến thắng 4-1 nghiêng về phía Les Bleus, cùng nhìn lại những thống kê ấn tượng sau khi trận đấu này kết thúc.

1 - Kylian Mbappe đã không ghi được bàn thắng bằng đầu nào ở Ligue 1 và Champions League trong năm 2022, nhưng bàn đầu tiên của anh ở World Cup 2022 lại đến từ một tình huống đánh đầu. 

1 - Đối với riêng tuyển Pháp, Giroud là người già nhất ((36 tuổi 53 ngày) ghi bàn tại World Cup, vượt qua Zinedine Zidane năm 2006 (34 tuổi 16 ngày trước Italia).

2 - Rabiot là cầu thủ Pháp đầu tiên ghi bàn và kiến tạo trong một trận đấu khi ra mắt World Cup kể từ Christophe Dugarry trước Nam Phi vào năm 1998.

Phap thang uc 4-1

Pháp thắng Úc 4-1

4 -

Olivier Giroud là cầu thủ thứ 4 ghi được 2 bàn ở World Cup 2022, sau Enner Valencia, Bukayo Saka và Mehdi Taremi.

5 - Kylian Mbappe trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi được 5 bàn thắng tại World Cup cho Pháp (23 tuổi 337 ngày), trong khi anh hiện đã ghi 12 bàn trong 11 lần ra sân gần nhất cho Les Bleus trên mọi đấu trường.

8:23 - Ở phút thứ 8:23, đây là bàn thua sớm nhất mà ĐT Pháp phải nhận tại World Cup kể từ năm 1982 (Bryan Robson, phút 0:27).

36 -

Giroud đã trở thành cầu thủ nhiều tuổi nhất (36 tuổi 53 ngày) ghi bàn cho một đội tuyển châu Âu tại World Cup kể từ Georges Bregy cho Thụy Sỹ trước Mỹ năm 1994 (36 tuổi 152 ngày).

51-  Giroud đã cán mốc 51 bàn cho ĐT Pháp, bằng với thành tích của huyền thoại Thierry Henry.

Có thể bạn quan tâm

Cùng chuyên mục