Những ca dương tính chất cấm đầu tiên tại World Cup 2026

8 cầu thủ Tunisia được phát hiện dương tính trong mẫu kiểm tra doping tại World Cup 2026, đánh dấu những trường hợp dính chất cấm đầu tiên của giải đấu năm nay.

Tuy nhiên, các cầu thủ này chưa bị đình chỉ thi đấu do nồng độ chất cấm ở mức rất thấp và vụ việc đang được điều tra theo quy trình của Cơ quan Phòng chống Doping Thế giới (WADA).

Theo The Times, danh tính 8 cầu thủ không được công bố. Các mẫu xét nghiệm được lấy khoảng 10 ngày trước trận đấu cuối cùng của ĐT Tunisia gặp Hà Lan tại vòng bảng, nhiều khả năng sau cuộc đối đầu với Thụy Điển.

Theo quy định của WADA trong Technical Letter 23 (TL23), nếu nồng độ clenbuterol trong nước tiểu dưới 5 nanogram/ml, kết quả chỉ được xếp vào diện "Atypical Finding" (phát hiện bất thường), thay vì "Adverse Analytical Finding" (kết quả dương tính xác nhận vi phạm doping). Vì vậy, các cầu thủ chưa bị áp dụng án treo giò bắt buộc.

Quy trình của WADA yêu cầu tiến hành điều tra để xác định liệu chất cấm có nguồn gốc từ thực phẩm bị nhiễm hay không. Nếu nguyên nhân được xác định là do thực phẩm, vụ việc sẽ được khép lại mà không phát sinh án phạt. Ngược lại, nếu không chứng minh được điều này, hồ sơ sẽ được chuyển thành vụ vi phạm doping chính thức.

Hướng điều tra hiện nay tập trung vào khả năng các cầu thủ sử dụng thực phẩm nhiễm clenbuterol. Trong thời gian dự World Cup 2026, ĐT Tunisia đóng quân tại thành phố Monterrey (Mexico), nơi 1 nhà hàng đã được đưa vào diện xem xét. Một số nguồn tin từ Thụy Điển cho rằng chất cấm có thể xuất phát từ thịt bò.

Có 8 cầu thủ Tunisia bị phát hiện dương tính chất cấm

Liên đoàn Bóng đá Tunisia, các cầu thủ và những CLB chủ quản đã được thông báo về vụ việc. Nhiều dự đoán cho rằng các bên liên quan sẽ không phải chịu hình thức kỷ luật nếu giả thuyết thực phẩm nhiễm chất cấm được xác nhận.

Thông tin xuất hiện trong bối cảnh ĐT Tunisia vừa trải qua kỳ World Cup thất vọng khi thua cả 3 trận trước Thụy Điển, Nhật Bản và Hà Lan, đồng thời trở thành đội đầu tiên trong lịch sử World Cup sa thải HLV trưởng ngay sau trận ra quân.

Clenbuterol thuộc nhóm beta-2 agonist, được sử dụng để điều trị 1 số bệnh về hô hấp nhưng cũng có tác dụng thúc đẩy phát triển cơ bắp và giảm mỡ, nên nằm trong danh mục chất cấm của WADA đối với thi đấu thể thao. Ngoài lĩnh vực thể thao, chất này từng bị phát hiện được sử dụng trái phép trong chăn nuôi tại Mexico nhằm tạo ra thịt nạc hơn.

Đến thời điểm hiện tại, FIFA và Liên đoàn Bóng đá Tunisia vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức về vụ việc.

Xem thêm:

Có thể bạn quan tâm

Cùng chuyên mục