Hàng chục nghị sĩ thuộc Nghị viện châu Âu đang tập hợp sự ủng hộ để thúc đẩy một cuộc điều tra nhằm vào Chủ tịch FIFA Gianni Infantino, sau khi ông bị cho là có liên quan đến quyết định cho phép tiền đạo Folarin Balogun của tuyển Mỹ ra sân dù trước đó đã nhận thẻ đỏ.
Nghị sĩ châu Âu yêu cầu điều tra Chủ tịch FIFA Gianni Infantino
Folarin Balogun bị truất quyền thi đấu trong chiến thắng của tuyển Mỹ trước Bosnia & Herzegovina ở vòng 1/16. Theo quy định thông thường, chiếc thẻ đỏ này sẽ khiến chân sút 25 tuổi phải chấp hành án treo giò ở trận đấu kế tiếp của đội tuyển Mỹ.
Tuy nhiên, trước cuộc đối đầu với Bỉ ở vòng 1/8, FIFA bất ngờ hủy án treo giò dành cho Balogun. Quyết định này được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đã trực tiếp can thiệp và đề nghị Chủ tịch Gianni Infantino xem xét trường hợp của tiền đạo này.
Động thái trên đã làm dấy lên làn sóng chỉ trích mạnh mẽ từ nhiều chính trị gia châu Âu. 3 nghị sĩ Barry Andrews, Lara Wolters và Niels Fuglsang đã ra tuyên bố chung, cho rằng FIFA đã làm tổn hại nghiêm trọng đến tính công bằng của bóng đá.
"Quyết định thay đổi quy định về án treo giò sau thẻ đỏ ngay giữa giải đấu là điều đáng xấu hổ và là sự bóp méo công lý. Một lần nữa, chúng ta lại chứng kiến Infantino và FIFA khuất phục trước những yêu cầu từ chính quyền Trump".
| Nghị sĩ châu Âu yêu cầu điều tra Chủ tịch FIFA Gianni Infantino |
Theo nội dung bức thư, các nghị sĩ đề nghị liên đoàn bóng đá của các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu gây sức ép để Ủy ban Đạo đức FIFA tiến hành điều tra Gianni Infantino. Cuộc điều tra sẽ tập trung làm rõ liệu sức ép từ chính quyền Donald Trump có phải là yếu tố dẫn đến việc hủy án treo giò của Balogun hay không.
Ngoài ra, các nghị sĩ cũng muốn xem xét những dấu hiệu vi phạm nguyên tắc trung lập về chính trị của FIFA trong các quyết định khác, trong đó có việc trao Giải thưởng Hòa bình FIFA cho Tổng thống Donald Trump.
Về phía FIFA, tổ chức này khẳng định việc hủy án treo giò không phải quyết định cá nhân của Chủ tịch Gianni Infantino mà do một ủy ban kỷ luật độc lập đưa ra theo thẩm quyền.
Dẫu vậy, nhóm nghị sĩ châu Âu vẫn cho rằng lời giải thích trên là chưa đủ sức thuyết phục. Họ cho biết đến thời điểm hiện tại đã có 35 nghị sĩ ký tên ủng hộ thư kiến nghị yêu cầu mở cuộc điều tra đối với người đứng đầu FIFA.
Khép lại tuyên bố chung, các nghị sĩ nhấn mạnh rằng việc để yếu tố chính trị tác động đến các quyết định chuyên môn sẽ làm suy giảm niềm tin vào tính công bằng của bóng đá.
"Vẻ đẹp của thể thao nằm ở chỗ mọi thứ được vận hành dựa trên những quy định công bằng và minh bạch. Khi Infantino để áp lực chính trị quyết định ai được phép thi đấu, tinh thần công bằng ấy sẽ hoàn toàn biến mất".
Xem thêm: