Morocco vắng tiền đạo chủ lực trước trận tứ kết với Pháp

Ismael Saibari, chân sút chủ lực của Morocco không thể ra sân trong trận tứ kết World Cup 2026 với Pháp và đây là tổn thất lớn với đội bóng châu Phi.

Morocco thiệt quân trước trận đấu Pháp

Sau khi vượt qua Canada, Morocco giành quyền vào tứ kết World Cup 2026 đối đầu ĐT Pháp. Tuy vậy, Morocco sẽ phải chạm trán đương kim á quân thế giới mà không có được lực lượng tốt nhất.

Theo đó, chân sút chủ lực Ismael Saibari bị đau và không thể thi đấu. Saibari đã bị thay ra ở phút thứ 22 trong trận thắng Canada vì cảm thấy không thoải mái. Cầu thủ này sau đó trải qua các cuộc kiểm tra và phân tích y tế để xác định mức độ chấn thương gân kheo.

Kết quả chụp cộng hưởng từ (MRI) được thực hiện vào thứ Hai sau khi đội đến Boston cho thấy chấn thương của Saibari không quá nghiêm trọng đến mức phải nghỉ thi đấu toàn bộ giải. Nhưng trước mắt, cầu thủ này vẫn vắng mặt trước Pháp.

Morocco vắng tiền đạo chủ lực trước trận tứ kết với Pháp 1
Ismael Saibari vắng mặt trước Pháp vì chấn thương

HLV Ouahbi đã xác nhận thông tin trên trong buổi họp báo trước trận. Ông nói: "Tất cả mọi người đều sẵn sàng, trừ Saibari, vì trận đấu diễn ra quá sớm đối với cậu ấy. Tôi hy vọng cậu ấy sẽ không phải nghỉ thi đấu đến hết giải. Tôi sẽ chỉ chọn những cầu thủ đạt 100% thể lực ra sân mỗi trận".

Saibari là cầu thủ xuất sắc nhất của Morocco tại World Cup cho đến nay. Cầu thủ này ghi bàn mở tỷ số vào lưới Brazil, bàn thắng quyết định vào lưới Scotland và bàn gỡ hòa vào lưới Haiti trong một vòng bảng đầy hiệu quả.

Soufiane Rahimi vào sân từ băng ghế dự bị thay thế Saibari trong trận đấu với Canada. Cầu thủ này khả năng cao sẽ thay thế vị trí tiền đạo cắm của Saibari trong trận gặp Pháp. Dù vậy, HLV Ouahbi đặt niềm tin vào sức mạnh của toàn đội để vượt qua đội bóng được đánh giá cao nhất giải đấu.

Ông đánh giá: "Khi bạn muốn tiến xa trong một giải đấu, bạn cần tất cả mọi người, và những cầu thủ không thể đá chính biết rằng họ vẫn có cơ hội để kết thúc trận đấu.

Chúng tôi không chỉ có những cầu thủ đá chính. Khi những cái tên khác vào sân từ băng ghế dự bị, họ có thể tạo ra sự khác biệt. Đó là một điều tích cực cho toàn đội và đó là điều mang lại cho chúng tôi rất nhiều sự tự tin".

Xem thêm:

Thăm dò ý kiến
Pháp hay Ma Rốc, đội nào sẽ giành chiến thắng để ghi tên mình vào bán kết World Cup 2026?
FIFA bác đơn kháng cáo của Pháp về Michael OliseFIFA bác đơn kháng cáo của Pháp về Michael Olise
ĐT Pháp thất bại trong nỗ lực xóa thẻ vàng cho Michael Olise sau khi FIFA chính thức bác đơn kháng cáo của LĐBĐ Pháp (FFF), HLV Didier Deschamps xác nhận trong buổi họp báo ngày 8/7.
INFOGRAPHIC: Tương quan trước đại chiến Pháp vs MoroccoINFOGRAPHIC: Tương quan trước đại chiến Pháp vs Morocco
Pháp vs Morocco trong trận đấu ở vòng tứ kết World Cup 2026, cùng điểm qua những con số đáng chú ý xung quanh trận đấu này.
HLV Arsene Wenger: “Chỉ có một đội có thể ngăn cản Pháp vô địch World Cup”HLV Arsene Wenger: “Chỉ có một đội có thể ngăn cản Pháp vô địch World Cup”
Cựu huấn luyện viên Arsenal, Arsene Wenger, tin rằng chỉ có một đội có khả năng ngăn cản ứng cử viên vô địch Pháp giành chức vô địch World Cup 2026.

Có thể bạn quan tâm

Cùng chuyên mục

Không siêu tiền đạo hay siêu hậu vệ, chức vô địch của Tây Ban Nha nói lên điều gì về kỷ nguyên World Cup hiện đại?

Không siêu tiền đạo hay siêu hậu vệ, chức vô địch của Tây Ban Nha nói lên điều gì về kỷ nguyên World Cup hiện đại?

Sau khi tiếng còi mãn cuộc của trận chung kết World Cup 2026 ở East Rutherford, New Jersey vang lên, chắc hẳn không ít người đã cố gắng dung hòa hai suy nghĩ nghe qua thì rất mâu thuẫn với nhau: (1) Tây Ban Nha không phải là đội bóng sở hữu nhiều nhân tài nhất tại kỳ World Cup này, và (2) cũng chính Tây Ban Nha có thể là đội tuyển quốc gia xuất sắc nhất mà thế giới bóng đá từng chứng kiến.

World Cup đã kết thúc, nhưng cuộc chiến của Infantino mới đầu

World Cup đã kết thúc, nhưng cuộc chiến của Infantino mới đầu

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã lên tiếng đáp trả gay gắt những chỉ trích nhắm vào cách ông điều hành tổ chức bóng đá quyền lực nhất thế giới sau World Cup. Ông cáo buộc một bộ phận truyền thông và dư luận đang “lan truyền sự thù ghét”, đồng thời khuyên những người này nên “thiền, cầu nguyện hoặc xem một trận bóng đá” thay vì dành năng lượng để công kích FIFA.