Không chỉ gây ấn tượng bằng hành trình lịch sử tại World Cup 2026, tuyển Na Uy còn tạo nên một trong những hình ảnh biểu tượng của giải đấu nhờ màn cổ vũ mang tên "Viking Row".
Màn chèo thuyền của ĐT Na Uy trở thành hiện tượng tại World Cup 2026
Từ khán đài các sân vận động cho đến ga tàu điện ngầm, quảng trường hay sân bay trên khắp nước Mỹ, ngày càng nhiều người cùng ngồi xuống, mô phỏng động tác chèo thuyền và hô vang "RO" theo tiếng trống, bất kể họ có phải người Na Uy hay không.
Sau chiến thắng 2-1 trước Bờ Biển Ngà ở vòng 1/16 nhờ bàn thắng quyết định của Erling Haaland ở phút 86, mang về chiến thắng đầu tiên của Na Uy tại vòng knock-out World Cup, đội trưởng Martin Ødegaard nhận chiếc trống được chuyền từ khán đài xuống sân. Anh đặt chiếc trống trước mặt, giơ cao dùi trống và bắt đầu nghi thức ăn mừng đã trở thành thương hiệu của đội tuyển.
Ngay lập tức, hàng chục nghìn CĐV trên khán đài đồng loạt ngồi xuống. Họ ngả người ra sau rồi kéo hai tay về phía trước như đang chèo thuyền, trong khi liên tục hô "RO" theo nhịp trống. Khi tiếng trống dồn dập hơn, tốc độ hô vang cũng tăng lên, tạo nên bầu không khí cuồng nhiệt trên khắp sân vận động.
![]() |
Viking Row thực hiện theo cách rất đơn giản. Người tham gia ngồi thành hàng, mô phỏng động tác chèo thuyền đồng bộ với những người xung quanh. Một người giữ nhịp bằng tiếng trống, còn tất cả cùng hô "ro", từ trong tiếng Na Uy có nghĩa là "chèo". Chính sự đơn giản này khiến bất kỳ ai cũng có thể hòa mình vào màn cổ vũ chỉ sau vài phút.
Ban đầu, những người sáng tạo Viking Row chỉ mong muốn mang đến cho Na Uy, đội tuyển lần đầu trở lại World Cup sau gần 30 năm, một biểu tượng để người hâm mộ cùng hướng về. Thế nhưng, sức lan tỏa của nó đã vượt ngoài mọi kỳ vọng.
Hiện tượng này bắt đầu bùng nổ tại Mỹ sau khi đoạn video các CĐV Na Uy vừa đứng trên thang cuốn ở thành phố Boston vừa thực hiện động tác chèo thuyền thu hút hàng triệu lượt xem trên mạng xã hội. Kể từ đó, Viking Row xuất hiện ở khắp nơi: trên tàu điện ngầm New York, giữa Quảng trường Times Square, thậm chí trên khán đài một trận bóng chày của đội Mets.
Đến trận đấu tại Arlington, cựu quarterback NFL Jameis Winston còn hướng dẫn ngôi sao bóng rổ Cooper Flagg cách thực hiện màn chèo thuyền. Khi chuyên cơ chở tuyển Na Uy hạ cánh xuống sân bay Dallas-Fort Worth, các sĩ quan cảnh sát Dallas và lực lượng cảnh sát sân bay cũng ngồi ngay trên đường băng để thực hiện Viking Row chào đón đội bóng.
![]() |
Các cổ động viên thực hiện động tác "dàn người Viking" trong hiệp thứ sáu của trận đấu giữa New York Mets và Chicago Cubs. |
"Tôi được một người bạn cho xem video này khoảng hai tuần trước và đã nghĩ: 'Thật tuyệt'. Giờ thì tôi đang làm điều đó cùng những người mình mới gặp hôm nay", Brett Couch, một CĐV đến từ Fort Worth, chia sẻ sau trận đấu.
HLV Ståle Solbakken cũng bất ngờ trước sức hút của nghi thức này. Ông hài hước nói: "Tôi hy vọng người nghĩ ra màn chèo thuyền này đã kịp đăng ký bản quyền."
Thực tế, Viking Row không phải sản phẩm mới. Màn cổ vũ này xuất hiện từ hơn một năm trước, sau chiến thắng của Na Uy trước Italy ở vòng loại World Cup. Một nhạc sĩ cùng thành viên hội CĐV tuyển Na Uy đã xây dựng ý tưởng dựa trên hình tượng những người Viking trở lại châu Âu, vùng đất mà người Bắc Âu từng đặt chân tới từ rất lâu trước Christopher Columbus.
Kể từ khi Ødegaard và các đồng đội bắt đầu cùng CĐV thực hiện Viking Row ngay trên sân sau mỗi chiến thắng, nghi thức này dần trở thành truyền thống của đội tuyển.
Tiền vệ Kristian Thorstvedt cho biết: "Họ có ý nghĩa rất lớn với chúng tôi. Thật tuyệt khi thấy rất nhiều người Na Uy sang đây, và giờ mọi người cũng đều tham gia Viking Row. Điều đó thật tuyệt vời."
![]() |
Erling Haaland và các thành viên còn lại của đội tuyển Na Uy đã cùng nhau thực hiện màn ăn mừng |
Khi được hỏi toàn đội có mong chờ khoảnh khắc thực hiện nghi thức này sau mỗi trận thắng hay không, anh trả lời ngay: "Đó là điều chúng tôi luôn mong đợi. Và tất nhiên, giờ đây nó phải trở thành truyền thống. Chúng tôi phải tiếp tục làm điều đó."
Hậu vệ Torbjørn Heggem cũng ấn tượng với bầu không khí tại sân nhà của Dallas Cowboys: "Lần đầu tiên đã rất tuyệt, còn với sân vận động này, âm thanh và mọi thứ khiến cảm giác trở nên khó tin."
Một CĐV người Mỹ, Valerie Brackett, ví von: "Nó giống như Mexican Wave, nhưng còn hay hơn vì bạn được hét lên."
Theo nhiều CĐV, chính sự đơn giản là lý do khiến Viking Row lan truyền mạnh mẽ. Không cần thuộc lời bài hát hay hiểu lịch sử của đội tuyển, người tham gia chỉ cần ngồi xuống, chuyển động cánh tay và hô theo tiếng trống. Ngay cả một số CĐV Bờ Biển Ngà cũng hòa vào màn cổ vũ trong trận đấu với Na Uy.
Tại Na Uy, Viking Row cũng vượt ra ngoài khuôn khổ bóng đá. Một lớp mẫu giáo ở ngoại ô Oslo cùng thực hiện màn chèo thuyền trong đoạn video được chính Haaland chia sẻ. Tại một viện dưỡng lão ở miền Bắc Na Uy, các cụ già thức dậy giữa đêm để xem World Cup, đội mũ Viking và cùng thực hiện nghi thức trước giờ bóng lăn. Ngay cả các nghị sĩ Quốc hội và Thủ tướng Na Uy cũng tham gia.
![]() |
Các thành viên quốc hội Na Uy hào hứng bắt "trend" chèo thuyền |
Dù vẫn có ý kiến cho rằng Viking Row gợi nhớ đến màn "Thunderclap" nổi tiếng của CĐV Iceland tại EURO 2016, sức hút của nó tại Mỹ vẫn không hề suy giảm.
Khi được hỏi vì sao người Mỹ lại yêu thích Viking Row đến vậy, HLV Solbakken chỉ mỉm cười: "Đó có lẽ là câu hỏi dành cho các nhà báo văn hóa hay những người nghiên cứu xu hướng. Ở Na Uy bây giờ, từ người 100 tuổi đến trẻ hai tuổi đều đang chèo. Và khi chúng tôi đến các sân bay trên khắp nước Mỹ, mọi người ở đó cũng đang chèo. Điều đó thật vui vì nó mang mọi người lại gần nhau."
Chưa ai biết Viking Row có còn được duy trì sau World Cup 2026 hay không. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, màn cổ vũ mang đậm dấu ấn Viking đã trở thành một trong những hình ảnh đáng nhớ nhất của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, góp phần đưa Na Uy trở thành một trong những đội tuyển tạo được dấu ấn cả trong lẫn ngoài sân cỏ.




