Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) Pedro Proenca đã lên tiếng về khả năng Cristiano Ronaldo tiếp tục khoác áo đội tuyển quốc gia tại World Cup 2030, giải đấu mà Bồ Đào Nha đồng đăng cai cùng Tây Ban Nha và Morocco.
LĐBĐ Bồ Đào Nha lên tiếng về khả năng Ronaldo dự World Cup 2030
Dù siêu sao thuộc biên chế Al-Nassr vẫn là gương mặt trung tâm của Seleccao, những nghi ngờ về khả năng duy trì sự nghiệp đỉnh cao của Cristiano Ronaldo trong nhiều năm tới vẫn liên tục xuất hiện trên các mặt báo.
Khi Bồ Đào Nha hướng tới vai trò đồng chủ nhà World Cup 2030, câu hỏi liệu Ronaldo có còn góp mặt trên sân cỏ ở thời điểm đó hay không đã trở thành chủ đề thu hút sự quan tâm đặc biệt. Tuy nhiên, phát biểu tại Hội nghị Bola Branca, Chủ tịch Pedro Proenca cho rằng yếu tố sinh học khiến viễn cảnh Ronaldo dự World Cup ở tuổi 45 là điều khó xảy ra.
Ông chia sẻ: “Tôi sẽ nói rằng, về mặt sinh lý học, sẽ cần một điều bất ngờ rất lớn xảy ra để cậu ấy có mặt ở thêm một kỳ World Cup nữa. Còn với EURO thì sao? Điều đó sẽ phụ thuộc vào người dẫn dắt đội tuyển khi ấy, vào phong độ của cầu thủ và hàng loạt yếu tố chuyên môn mà lúc này không phải vấn đề để bình luận hay không bình luận...
Với sự chắc chắn tuyệt đối, và tôi hoàn toàn nhận thức rõ điều đó, những cầu thủ xuất sắc nhất ở thời điểm tương ứng sẽ có mặt trong đội tuyển quốc gia. Vì vậy, cho tới khi điều đó diễn ra… Cristiano Ronaldo sẽ luôn gắn bó không thể tách rời với đội tuyển quốc gia và với liên đoàn.
Do đó, dù xét về tư cách cầu thủ hay không còn là cầu thủ trong tương lai, thương hiệu của Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha và thương hiệu đội tuyển quốc gia đều gắn chặt với thương hiệu Cristiano Ronaldo”.
| LĐBĐ Bồ Đào Nha lên tiếng về khả năng Ronaldo dự World Cup 2030 |
Dù thừa nhận ngày Ronaldo giải nghệ rồi sẽ đến, Proenca khẳng định tầm ảnh hưởng của thủ quân tuyển Bồ Đào Nha đối với nền bóng đá nước nhà sẽ không bao giờ mất đi.
Người đứng đầu FPF nhấn mạnh rằng chủ nhân 5 Quả bóng Vàng sẽ có quyền lựa chọn bất kỳ vai trò nào trong hệ thống bóng đá quốc gia sau khi treo giày. Theo Proenca, Ronaldo không chỉ là một biểu tượng thể thao mà còn là trường hợp đặc biệt về sức hút toàn cầu và giá trị thương mại.
Ông nói thêm: “Cristiano Ronaldo sẽ là bất cứ điều gì cậu ấy muốn trong bóng đá Bồ Đào Nha. Tôi dám nói như vậy. Đây là một trường hợp hoàn toàn phi thường, không chỉ ở mức độ danh tiếng, năng lực hay khả năng tạo sức lan tỏa cho thương hiệu.
Ở khía cạnh chuyên môn, tôi dám khẳng định đây là trường hợp độc nhất về phát triển tài năng trong bóng đá Bồ Đào Nha. Vì thế, Cristiano sẽ là bất cứ điều gì cậu ấy muốn ở Bồ Đào Nha cũng như trong bóng đá thế giới.
Tất cả chúng ta đều có thời gian để suy nghĩ về nơi mà Cristiano cảm thấy hạnh phúc nhất và nơi cậu ấy có thể tiếp tục giúp bóng đá Bồ Đào Nha củng cố cũng như duy trì vị thế hiện tại".
Viễn cảnh chuyển giao sau thời kỳ của cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá Bồ Đào Nha là điều khiến nhiều người hâm mộ lo lắng. Dù vậy, Proenca cho biết liên đoàn đã có sự chuẩn bị nhằm bảo đảm quá trình này diễn ra suôn sẻ.
Theo ông, chìa khóa không nằm ở việc xem ngày Ronaldo chia tay đội tuyển như một thảm họa, mà cần coi đó là bước chuyển tự nhiên của bóng đá Bồ Đào Nha. FPF trong nhiều năm qua cũng đã chủ động đa dạng hóa nguồn lực tài chính và chiến lược phát triển để không phụ thuộc hoàn toàn vào bất kỳ cá nhân nào.
Proenca khẳng định: “Tôi cho rằng sự chuẩn bị nằm ở việc không bi kịch hóa vấn đề. Cristiano sẽ luôn gắn bó không thể tách rời, không chỉ với liên đoàn mà còn với chính đất nước Bồ Đào Nha. Và vì thế, không nên tồn tại bất kỳ nghi ngờ nào về điều đó.
Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha luôn chuẩn bị cho hiện tại và tương lai của mình, đặc biệt ở khía cạnh doanh thu, để không phải phụ thuộc vào việc tham dự các giải đấu quốc tế chỉ dựa trên một hoặc hai nhà tài trợ hay một hoặc hai cầu thủ".
Dù thừa nhận tên tuổi Ronaldo vẫn mang sức hút đặc biệt với các đối tác thương mại, Chủ tịch FPF nhấn mạnh ngân sách vận hành của liên đoàn không hoàn toàn dựa vào sự hiện diện của siêu sao 41 tuổi.
Mục tiêu của FPF là duy trì tiêu chuẩn cao được thiết lập trong kỷ nguyên Ronaldo, đồng thời thích ứng với thực tế thương mại khi đồng hành cùng một trong những vận động viên nổi tiếng nhất hành tinh.
Kết lại, Proenca nhấn mạnh: “Chúng tôi chắc chắn hiểu Cristiano quan trọng đến mức nào. Tôi phải thành thật và thẳng thắn rằng, vẫn luôn có sự quan tâm trong việc đề xuất hợp đồng với Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha, cả trong trường hợp có Cristiano lẫn không có Cristiano.
Nguồn doanh thu vận hành của Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha đã được bảo đảm đầy đủ cho một chu kỳ sẽ diễn ra theo cách tự nhiên và bình thường, đó là thời điểm Cristiano rời đi".