Theo đó nhà cầm quân người Đức, Jurgen Klopp đã chỉ trích gay gắt việc tạm dừng trận đấu quá lâu để các cầu thủ uống nước tại VCK World Cup 2026.
Vòng chung kết World Cup 2026 diễn ra tại ba quốc gia Bắc Mỹ gồm Mỹ, Canada và Mexico đang thu hút sự chú ý lớn từ người hâm mộ toàn cầu. Bên cạnh những trận cầu kịch tính, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh này cũng vấp phải không ít tranh cãi xung quanh công tác tổ chức.
Đỉnh điểm là quy định mới của FIFA khi áp dụng các quãng nghỉ uống nước kéo dài ba phút ở phút thứ 22 của mỗi hiệp đấu, bất kể điều kiện thời tiết tại sân vận động ra sao, ban ngày hay ban đêm. Quyết định mang tính hệ thống này đã vấp phải làn sóng phản đối dữ dội từ giới chuyên môn, trong đó gay gắt nhất chính là cựu chiến lược gia của câu lạc bộ Liverpool, ông Jurgen Klopp.
![]() |
Các đội tuyển sẽ được nghỉ 3 phút mỗi hiệp để tiếp nước |
Chia sẻ quan điểm trên kênh truyền hình Đức ZDF, nhà cầm quân lão luyện Jurgen Klopp đã không ngần ngại dùng những từ ngữ đanh thép để chỉ trích quy định này.
Ông tuyên bố: "Bóng đá đang bị những nhà điều hành ngồi trong các văn phòng máy lạnh chi phối. Khi chứng kiến các cầu thủ chỉ biết đứng chờ trong quãng nghỉ tránh nóng, còn nhịp độ trận đấu lại bị quyết định bởi các khoảng dừng dành cho truyền hình, tôi không khỏi tự hỏi: rốt cuộc World Cup đang phục vụ ai? Người hâm mộ? Các cầu thủ? Hay các nhà quảng cáo?"
Cựu huấn luyện viên Liverpool phân tích cụ thể hơn rằng xét về mặt khoa học, một cầu thủ chỉ cần vài giây ngắn ngủi để bổ sung nước và chất điện giải sau hơn hai mươi phút thi đấu. Do đó, việc kéo dài thời gian nghỉ lên tới ba phút là hoàn toàn bất hợp lý và không cần thiết. Ông kịch liệt phê phán hình ảnh các cầu thủ phải đứng im trên sân một cách thụ động, chờ đợi thời gian trôi qua chỉ để nhường chỗ cho các đoạn clip quảng cáo trên sóng truyền hình trực tiếp.
Klopp nhấn mạnh, một trận đấu bóng đá đỉnh cao đúng nghĩa phải có dòng chảy tự nhiên và liên tục như một con sông. Quy định mới của FIFA chẳng khác nào việc cố tình xây dựng những con đập ngăn chặn dòng chảy đó lại một cách khiên cưỡng chỉ để phục vụ lợi ích tài chính của các đơn vị tài trợ giải đấu.
Đáng chú ý, Jurgen Klopp không phải là tiếng nói duy nhất đứng lên phản đối quy định này tại giải đấu năm nay. Ông đã chính thức gia nhập 'liên minh' cùng chiến lược gia đương nhiệm của đội tuyển quốc gia Mỹ, ông Mauricio Pochettino, người cũng vừa lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ thể thức ngắt quãng trận đấu này.
Cả hai nhà cầm quân danh tiếng đều đồng ý rằng việc biến các trận đấu bóng đá thành thể thức thi đấu bốn hiệp đang hủy hoại nghiêm trọng nhịp độ, chiến thuật và tinh thần cốt lõi của môn thể thao vua. Sự bức xúc của giới huấn luyện viên càng tăng lên khi chứng kiến sự mâu thuẫn trong các quy định của FIFA: một mặt cơ quan này áp dụng luật chống câu giờ vô cùng khắt khe bằng cách phạt thẻ và siết chặt thời gian đá phạt hay thay người, mặt khác họ lại tự ý đóng băng hiệp đấu suốt ba phút chỉ vì tiền quảng cáo.
Những lời chỉ trích của Jurgen Klopp đã làm sáng tỏ góc khuất thương mại hóa đang ngày một bóp nghẹt bóng đá truyền thống. Khi giá trị thể thao bị đặt sau lợi nhuận của các nhà quảng cáo, giải đấu lớn nhất hành tinh có nguy cơ đánh mất đi những bản sắc vốn có.

