HLV trưởng tuyển Nam Phi, Hugo Broos, đã thẳng thắn chỉ trích cách tiếp cận của CH Séc sau khi hai đội hòa nhau 1-1 trên sân Mercedes-Benz. Kết quả này giúp cả hai vẫn còn cơ hội cạnh tranh tấm vé đi tiếp trước lượt trận cuối cùng của bảng A World Cup 2026.
HLV Nam Phi: Séc dường như không thích đá bóng
ĐT Nam Phi thoát khỏi thất bại trước Séc nhờ quả phạt đền được Teboho Mokoena thực hiện thành công ở những phút cuối. Dù vậy, sau trận đấu, HLV Hugo Broos cho rằng các học trò của ông xứng đáng với kết quả tốt hơn, đồng thời nhận định lối chơi thiên về sức mạnh và bóng dài của CH Séc đã khiến trận đấu trở nên thiếu hấp dẫn.
Phát biểu trong buổi họp báo, Hugo Broos nói: "CH Séc là một đội bóng giàu thể lực và họ không thích chơi bóng đá theo kiểu phối hợp hay kiểm soát bóng. Lối chơi của họ rất trực diện và họ có những cầu thủ phù hợp với điều đó. Tất cả đều sở hữu thể hình cao lớn. Vì vậy, những tình huống bóng bổng đã gây ra rất nhiều khó khăn cho chúng tôi.
Đó là những gì CH Séc đã làm và tất nhiên, đó là một chiến thuật. Tôi không thể nói họ nên làm thế này hay thế kia. Quyết định thuộc về huấn luyện viên, và có lẽ nếu tôi là HLV của CH Séc, tôi cũng sẽ làm điều tương tự. Nhưng nếu bạn thực sự yêu bóng đá, tôi nghĩ bạn sẽ thích cách chúng tôi chơi ngày hôm nay hơn là cách CH Séc thi đấu".
| HLV Nam Phi: Séc dường như không thích đá bóng |
Trước những bình luận từ phía đối thủ, HLV Miroslav Koubek của CH Séc từ chối đáp trả và không muốn đẩy mọi chuyện đi xa.
Ông nói ngắn gọn: "Đó là quan điểm của ông ấy. Ông ấy có quyền đưa ra ý kiến như vậy, nhưng quan điểm của tôi thì khác".
Không chỉ phàn nàn về lối chơi của CH Séc, HLV Hugo Broos còn bày tỏ sự thất vọng với sân Mercedes-Benz ở Atlanta, nơi diễn ra cuộc đối đầu.
Chiến lược gia 73 tuổi cho rằng đây là một công trình hiện đại và ấn tượng, nhưng lại thiếu những yếu tố tạo nên bầu không khí đặc trưng của bóng đá.
Ông chia sẻ: "Nếu được nói thật lòng, đây không phải là một sân bóng đá. Đó là một sân vận động đẹp, tuyệt vời. Nó có mọi thứ mà bạn mong muốn, nhưng chỉ có mặt cỏ là mang tính chất của bóng đá. Còn tất cả những thứ khác thì không.
Đây là sân có mái che, trong khi tôi thích thi đấu ở những sân vận động mở hơn. Tôi thực sự không cảm nhận được bầu không khí bóng đá ở một nơi như thế này. Nếu so sánh với Azteca chẳng hạn, đó mới là một sân bóng đá thực sự".
Sau 2 lượt trận, cả Nam Phi lẫn CH Séc đều vẫn còn cơ hội đi tiếp. Tuy nhiên, họ sẽ phải giành chiến thắng ở lượt trận cuối cùng để hy vọng.
Xem thêm: