Lộ lịch di chuyển dày đặc của Chủ tịch FIFA tại World Cup 2026

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đang trải qua một kỳ World Cup 2026 với lịch trình di chuyển dày đặc. Kể từ khi giải đấu khởi tranh, người đứng đầu bóng đá thế giới liên tục xuất hiện trên khán đài ở nhiều thành phố đăng cai khác nhau để theo dõi các trận đấu.

Lộ lịch di chuyển dày đặc của Chủ tịch FIFA tại World Cup 2026

Mới đây nhất, Infantino có mặt trên khán đài chứng kiến Canada trở thành đội tuyển đầu tiên giành quyền vào vòng 1/16 sau chiến thắng trước Nam Phi. Tuy nhiên, bên cạnh tần suất xuất hiện dày đặc, ông cũng đối mặt với nhiều tranh cãi liên quan đến việc sử dụng chuyên cơ riêng trong suốt hành trình theo sát giải đấu.

Theo cuộc điều tra của BBC Sport, trong giai đoạn vòng bảng, Chủ tịch FIFA đã thực hiện tổng cộng 27 chuyến bay giữa các thành phố đăng cai. Chiếc chuyên cơ được cho là mẫu Gulfstream G650ER, và lượng phát thải từ các chuyến bay này trong khoảng hai tuần được ước tính tương đương lượng khí thải trung bình của 78 người trong cả một năm.

Điều này khiến Infantino có nguy cơ vấp phải sự chỉ trích từ các tổ chức và nhà hoạt động môi trường, nhất là trong bối cảnh FIFA nhiều lần khẳng định cam kết về phát triển bền vững.

Gianni Infantino
Chủ tịch FIFA đã theo dõi 25 trận đấu chỉ trong vòng 18 ngày.

Trong Chiến lược Phát triển bền vững và Nhân quyền dành cho World Cup, chính Infantino từng tuyên bố: "Dù là vấn đề khí hậu, nhân quyền, bệnh tật hay người khuyết tật, chúng tôi cam kết sẽ đóng góp phần trách nhiệm của mình."

FIFA cũng đặt mục tiêu cắt giảm 50% lượng khí thải trước năm 2030 và đạt mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2040. Tuy nhiên, các tính toán cho thấy chiếc chuyên cơ riêng của Infantino đã tạo ra khoảng 516 tấn CO₂ tương đương trước cả khi World Cup bước vào vòng đấu loại trực tiếp.

Theo BBC Sport, Chủ tịch FIFA đã 8 lần dự hai trận đấu trong cùng một ngày, đồng thời dành hơn 70 giờ trên không kể từ đầu giải. Trong số các thành phố đăng cai World Cup 2026, Dallas và New Jersey, nơi tổ chức trận chung kết vào ngày 19/7, là hai địa điểm duy nhất Infantino chưa đặt chân tới.

Đáng chú ý, ông cũng chỉ bỏ lỡ các trận đấu của 7 trong tổng số 48 đội tuyển tham dự World Cup mở rộng năm nay. Đó là các đội tuyển Bosnia và Herzegovina, Đức, Ecuador, Na Uy, Senegal, Áo và Jordan, đội bóng lần đầu góp mặt tại một kỳ World Cup.

Chuyến bay dài nhất của Infantino là hành trình 2.800 dặm từ Vancouver tới Miami sau khi theo dõi trận Australia thắng Thổ Nhĩ Kỳ. Trước đó, vào ngày 15/6, ông cũng di chuyển 2.700 dặm khi bay từ Miami đến Seattle trước khi kết thúc ngày làm việc tại Los Angeles.

Lộ lịch di chuyển dày đặc của Chủ tịch FIFA tại World Cup 2026 1
Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã dự 25 trận đấu chỉ trong 18 ngày liên tục di chuyển bằng chuyên cơ riêng giữa các thành phố đăng cai World Cup 2026.

Không chỉ gây tranh cãi bởi lịch trình di chuyển, Infantino còn hứng chịu nhiều ý kiến trái chiều sau quyết định tổ chức World Cup trên lãnh thổ ba quốc gia và nâng số đội tham dự từ 32 lên 48. Đội trưởng tuyển Iran Mehdi Taremi đã chỉ trích mạnh mẽ FIFA sau những khó khăn liên quan đến việc di chuyển và thủ tục thị thực.

"Chúng tôi đã phàn nàn về những điều này ngay từ đầu. Đây là một kỳ World Cup thảm họa. Một thảm họa. Là những cầu thủ chuyên nghiệp thi đấu ở một giải đấu chuyên nghiệp, điều này là không đúng. Không công bằng. Nếu FIFA cho rằng như vậy là công bằng thì tốt cho họ.

Nhưng với chúng tôi thì không. Ai sẽ giúp chúng tôi? Không ai cả. Không một ai. Ai phải giải quyết vấn đề này? FIFA? Tôi không biết. Mỹ? Tôi cũng không biết."

Trong khi đó, HLV trưởng tuyển Ghana Carlos Queiroz cho rằng việc mở rộng số đội tham dự đã làm giảm giá trị vốn có của World Cup. "Tôi tin rằng giá trị chỉ xuất hiện khi một điều gì đó thực sự hiếm. Việc quá nhiều đội có thể giành quyền tham dự giải đấu này có thể khiến World Cup trở nên phổ thông và bình thường.

Khi quá nhiều đội đủ điều kiện tham dự, liệu giá trị của giải đấu còn giữ được sự đặc biệt hay không? Theo tôi, điều đó đáng để tranh luận, dù đây chỉ là quan điểm cá nhân."

Theo kế hoạch, sau trận chung kết World Cup 2026, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino sẽ cùng Tổng thống Mỹ Donald Trump trao cúp vô địch cho đội tuyển đăng quang.

Có thể bạn quan tâm

Cùng chuyên mục

Inaki gửi thông điệp tới em trai Nico Williams: Em đã làm nên lịch sử

Inaki gửi thông điệp tới em trai Nico Williams: "Em đã làm nên lịch sử"

Tiền đạo Inaki Williams đã dành những lời tri ân đầy xúc động cho em trai Nico Williams sau khi Tây Ban Nha đánh bại Argentina để giành chức vô địch World Cup 2026. Ngôi sao của Athletic Bilbao khẳng định thành công của em trai không chỉ là chiến thắng của bóng đá Tây Ban Nha mà còn là niềm tự hào của hàng triệu gia đình nhập cư trên khắp thế giới.

Dani Olmo chỉ trích Argentina thiếu tinh thần thể thao

Dani Olmo chỉ trích Argentina thiếu tinh thần thể thao

Tiền vệ Dani Olmo đã bày tỏ sự thất vọng trước cách hành xử của tuyển Argentina sau trận chung kết World Cup 2026. Ngôi sao của Barcelona nhấn mạnh rằng các cầu thủ đẳng cấp thế giới cần có trách nhiệm truyền tải những giá trị tích cực và trở thành hình mẫu cho thế hệ trẻ.

Ronaldo béo nghi ngờ khả năng Cristiano Ronaldo dự World Cup 2030

Ronaldo béo nghi ngờ khả năng Cristiano Ronaldo dự World Cup 2030

Huyền thoại bóng đá Brazil là Ronaldo Nazario cho rằng Cristiano Ronaldo có thể không còn đủ khả năng cạnh tranh ở đẳng cấp cao nhất của bóng đá quốc tế, dù tiền đạo người Bồ Đào Nha vẫn duy trì phong độ ấn tượng trong màu áo Al-Nassr.

Matthaus chỉ trích Argentina: Họ không tôn trọng nhà vô địch

Matthaus chỉ trích Argentina: "Họ không tôn trọng nhà vô địch"

Huyền thoại bóng đá Đức là Lothar Matthaus đã lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ cách hành xử của tuyển Argentina sau thất bại trước Tây Ban Nha trong trận chung kết World Cup 2026. Chủ nhân Quả bóng Vàng 1990 cho rằng đại diện Nam Mỹ không chỉ thiếu tinh thần thể thao mà còn có lối chơi quá tiêu cực trong trận đấu quan trọng nhất giải.